THẾ GIỚI 24H: Xả súng hộp đêm gây nhiều thương vong trong ngày đầu năm mới

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Fox 35
Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: Fox 35
TPO - Trong ngày đầu tiên của năm mới 2020, những vụ xả súng tại Mỹ vẫn liên tục xảy ra. Ít nhất 2 người chết, 7 người bị thương từ 2 cuộc xả súng trong hộp đêm.

Tối 1/1 theo giờ Việt Nam, 2 người đàn ông đã bị bắn chết khi một tay súng nã đạn vào một câu lạc bộ ở thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ. Cảnh sát hạt Orange đang truy lùng một nghi phạm chạy trốn khỏi hiện trường sau vụ xả súng xảy ra vào lúc 4 giờ sáng (theo giờ địa phương) tại một hộp đêm thuộc một trung tâm mua sắm ở phía Bắc thành phố Orlando. Khoảng 250 người tham gia sự kiện ở hộp đêm trên đã tháo chạy sau khi súng nổ. Trong một diễn biến khác, 7 người đã bị thương do trúng đạn tại một quán bar ở thành phố Huntington, bang Tây Virginia trong buổi sáng ngày đầu Năm Mới 2020.


Theo xác nhận của giới chức địa phương ngày 1/1, đã có một vụ bạo loạn nhà tù xảy ra tại bang Zacatecas, Mexico trong đêm Giao thừa vừa qua, khiến ít nhất 16 tù nhân thiệt mạng và 5 người bị thương. Sở cảnh sát bang Zacatecas cho biết các tù nhân đã ẩu đả bằng súng ngắn và dao, những vũ khí này đã bị thu giữ sau cuộc bạo loạn. Cơ quan chức năng sau đó cũng đã bắt giữ một tù nhân có súng trường, và tiến hành kiểm tra để đảm bảo không bỏ sót vũ khí nào còn lại tại nhà tù. Cảnh sát khẳng định tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát.


Quân đội Nga đã kịp thời phát hiện và tiêu diệt hàng loạt tên lửa được phiến quân Syria phóng nhằm tấn công căn cứ không quân Hmeymim vào ngày đầu tiên của Năm mới (1/1). Hãng tin AMN cho hay, theo nguồn tin từ tỉnh Latakia, hệ thống phòng không của Nga ở căn cứ không quân Hmeymim đã đánh chặn loạt tên lửa được phiến quân Syria phóng từ trục Latakia – Idlib thuộc phía tây bắc Syria.


Ngày 1/1, 6 người Saudi Arabia bị lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen giam giữ đã được phóng thích và đưa về thủ đô Riyadh bằng máy bay giữa lúc những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm đang được thúc đẩy. Hoạt động phóng thích, nằm dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC), diễn ra sau khi 128 phiến quân Houthi bị giam giữ ở Saudi Arabia được trả tự do và hồi hương về thành phố Sanaa hồi tháng 11/2019.


Ngày 1/1, 6 người Saudi Arabia bị lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen giam giữ đã được phóng thích và đưa về thủ đô Riyadh bằng máy bay giữa lúc những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 5 năm đang được thúc đẩy. Hoạt động phóng thích, nằm dưới sự giám sát của Ủy ban Chữ Thập đỏ Quốc tế (ICRC), diễn ra sau khi 128 phiến quân Houthi bị giam giữ ở Saudi Arabia được trả tự do và hồi hương về thành phố Sanaa hồi tháng 11/2019.


Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 1/1, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn tiếp tục duy trì vị trí đứng đầu của mình trong danh sách các ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ. Kết quả cuộc thăm dò trên cho thấy tỉ lệ ủng hộ đối với các ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ không thay đổi so với kết quả của ba cuộc thăm dò trước đây, chỉ dao động ở mức 1 điểm phần trăm.


Ngày 1/1 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoãn chuyến đi đến Ukraine để ông có thể tập trung giải quyết tình hình Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị người biểu tình tấn công. “Vì phải quay về thủ đô Washington để tập trung theo dõi tình hình hiện nay tại Iraq cũng như đảm bảo an toàn cho công dân Mỹ ở Trung Đông, nên Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến đi tới Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan và Đảo Síp”, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết.


Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cảnh báo sẽ phô diễn một “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần, đồng thời cáo buộc Mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng và Bình Nhưỡng sẽ dừng đàm phán với Washington. Trước đó, Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa “cách thức mới” nếu Mỹ không đưa ra nhượng bộ trong đàm phán hạt nhân trước cuối năm 2019, tỏ ý Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt biện pháp ngoại giao với Washington.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.