THẾ GIỚI 24H: Ukraine tố Nga tấn công tên lửa quy mô lớn, Hội đồng Bảo an họp khẩn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, ngày 23/11 Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bằng máy bay chiến lược và tàu của Hạm đội Biển Đen. Theo đề nghị của Tổng thống Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn về các cuộc tấn công mới của Nga.

Hãng CNN dẫn tin từ Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hôm qua (23/11) đã làm ảnh hưởng tới hầu hết các nhà máy điện phải dừng hoạt động, khiến đại đa số người dân không có điện. Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine bằng máy bay chiến lược và tàu của Hạm đội Biển Đen. Theo đó, 10 chiếc máy bay Tu-95MS đã phóng tên lửa từ quận Volgodonsk thuộc tỉnh Rostov (Nga) và từ biển Caspian, cũng như từ hai tàu chở tên lửa cỡ nhỏ ở Biển Đen vào Ukraine. Nga đã phóng tổng cộng 70 tên lửa Kh-101/Kh-55 và tên lửa hành trình Kalibr.


Trung Quốc đối diện đợt dịch mới phức tạp. Theo hãng tin Bloomberg, đã có hơn 28.000 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận trên toàn Trung Quốc (TQ) hôm 22/11, tăng gần 900 ca so với ngày trước đó và chỉ thua kỷ lục 28.973 ca ghi nhận hồi tháng 4. Số ca nhiễm tăng đột biến trong bối cảnh chính quyền nước này vừa nới lỏng một số quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hiện chính quyền ở một số địa phương đã tái áp đặt các lệnh xét nghiệm hàng loạt và phong tỏa với mục tiêu ngăn dịch.


Đường ống dẫn dầu Druzhba đoạn đi qua Ukraine tạm ngừng hoạt động. Ngày 23/11, công ty điều hành đường ống dẫn dầu Transneft của Nga cho biết đường ống dẫn dầu Druzhba đoạn đi qua Ukraine đã ngừng hoạt động một phần. Người phát ngôn Transneft, ông Igor Demin cho biết thêm hoạt động bơm dầu đến Hungary đã tạm dừng 3 ngày theo kế hoạch và sẽ tiếp tục ngừng hoạt động trong 1 tuần.


Mỹ phê duyệt bán vũ khí cho Thụy Sĩ, Litva và Bỉ. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã thông qua thương vụ bán vũ khí cho nước ngoài trị giá 700 triệu USD cho Thụy Sĩ (cùng với các thương vụ khác cho Litva và Bỉ), khi quốc gia châu Âu trung lập này nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân của mình vào năm 2030. Thụy Sĩ hiện đã được chấp thuận mua tới 72 tên lửa Patriot-3 do Lockheed Martin sản xuất. Thỏa thuận cũng bao gồm công nghệ phóng liên quan cũng như hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật, theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA).


G7 cân nhắc áp giá trần dầu mỏ nhập khẩu từ Nga. Ngày 23/11, một nhà ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) cho biết Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đang thảo luận việc áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu vận chuyển qua đường biển từ Nga ở mức từ 65 - 70 USD/thùng. Đại sứ của 27 quốc gia thành viên EU đang xem xét đề xuất của G7 nhằm đạt được sự đồng thuận về vấn đề trên, tuy nhiên nhiều nước EU hiện vẫn đang bất đồng quan điểm.


Thổ Nhĩ Kỳ ném bom gần 500 mục tiêu ở Syria và Iraq. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 23/11 tuyên bố nước này đã ném bom khoảng 500 mục tiêu của các nhóm vũ trang người Kurd ở Iraq và Syria 4 ngày qua. Ông Hulusi Akar cho biết 471 mục tiêu đã bị tấn công và 254 phần tử “khủng bố” đã bị vô hiệu hóa cho đến nay.


Hàn Quốc rúng động vụ phát hiện thi thể bé gái đã chết 3 năm bị giấu trong thùng. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang điều tra vụ thi thể một bé gái 15 tháng tuổi được tìm thấy trong thùng nhựa vốn dùng để đựng kim chi. Cha mẹ của bé gái này được cho là đã giấu giếm cái chết của con suốt 3 năm. (XEM CHI TIẾT...)


Các đồng minh NATO thử nghiệm hệ thống phòng không ở Romania. Các đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 23/11 đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự để kiểm tra khả năng phòng thủ tên lửa và phòng không ở Rumani. Hoạt động này diễn ra một tuần sau khi tên lửa rơi ở Ba Lan và khiến hai người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.