THẾ GIỚI 24h: Truy nã quốc tế 4 nghi can bắn rơi máy bay MH17

Ba công dân Nga và 1 công dân Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17. Ảnh: New Sky
Ba công dân Nga và 1 công dân Ukraine bị nghi ngờ liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17. Ảnh: New Sky
TPO - Nhóm điều tra chung (JIT) do Hà Lan dẫn đầu đã công bố danh tính 4 nghi phạm bị cáo buộc đưa hệ thống tên lửa Buk vào Ukraine, rồi sau đó sử dụng để bắn rơi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

IT nêu tên của 4 nghi can gồm Leonid Kharchenko, người Ukraine và 3 người mang quốc tịch Nga là Oleg Pulatov, Igor Girkin và Sergey Dubinsky. Hà Lan phát lệnh truy nã quốc tế đối với 4 nghi phạm. Phiên tòa xét xử 4 nghi can sẽ diễn ra tại một địa điểm được bảo vệ cẩn mật gần sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan vào ngày 9/3/2020.


Nga tuyên bố việc các điều tra viên quốc tế truy tố 4 nghi phạm liên quan vụ MH17, trong đó có 3 công dân Nga, là nhằm làm nước này mất uy tín. “Một lần nữa, những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ đang được đưa ra chống lại Nga, nhằm làm mất uy tín của Nga trong mắt cộng đồng quốc tế”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm 19/6. “Các bạn biết quan điểm của chúng tôi về cuộc điều tra này. Nga không có cơ hội tham gia (Nhóm Điều tra chung), dù đã chủ động đóng góp từ những ngày đầu tiên sau thảm kịch”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.


Ngày 18/6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, nhà chức trách liên bang đã bắt giữ 16,5 tấn cocaine trị giá hơn 1 tỷ USD từ một con tàu tại Philadelphia, Reuters đưa tin. Theo các tài liệu từ tòa án, các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang đã lên tàu MSC Gayane và phát hiện số cocaine đựng trong 7 container. Chính quyền liên bang đã bắt giữ và buộc tội hai trong số các thuyền viên của tàu là Ivan Durasevic và Fonofaavae Tiasaga.


Ngày 19/6, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir đã bác bỏ báo cáo của Liên hợp quốc cho rằng Thái tử kế vị Mohammed bin Salman và một số quan chức cấp cao khác của nước này phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Theo ông al-Jubeir, nội dung báo cáo lặp lại những gì đã được lưu hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chứa đựng nhiều mâu thuẫn và là cáo buộc vô căn cứ.


Cuộc đua vào ghế Thủ tướng Anh bước vào giai đoạn quyết liệt với danh sách rút gọn chỉ còn lại 4 cái tên. Ứng cử viên Rory Stewart, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế là người là người về cuối cùng trong danh sách kết quả bỏ phiếu của các nghị sỹ Bảo thủ Anh tại Hạ viện chiều tối ngày 19/6 theo giờ địa phương và tự động bị gạt khỏi danh sách các ứng cử viên chạy đua vào ghế Chủ tịch Đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh thay bà Theresa May. Trong vòng bỏ phiếu thứ ba này, ông Stewart đã đánh mất sự ủng hộ của 10 nghị sỹ Bảo thủ, sau màn thể hiện không ấn tượng trong một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.


Chính quyền thành phố London công bố số liệu ngày 19/6, cho biết số người vô gia cư ngủ trên đường phố ở London tính từ tháng 4/2018 - 3/2019 đã tăng 18% so với năm trước đó, lên mức kỷ lục 8.855 người. Trong số những người phải ngủ trên đường phố ở thủ đô London, 49% là công dân Anh, 31% là công dân các nước Trung Âu như Rumania, Ba Lan, Lithuania và Bulgaria. Trong năm qua, các cơ quan hỗ trợ người vô gia cư của thành phố London đã giúp hồi hương hoặc bố trí chỗ ăn ngủ cho 2.379 người, tương đương 27%.


Hai quốc gia đầu tàu của EU là Pháp và Đức đang có bất đồng lớn trong việc lựa chọn các vị trí lãnh đạo Liên minh châu Âu. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm 19/6 gửi thư cho lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), kêu gọi tìm sự đồng thuận về việc đề cử các vị trí lãnh đạo của Liên minh trong bối cảnh bất đồng giữa Đức và Pháp trong chủ đề này tiếp tục gia tăng.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 20/6 và gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh khu vực Đông Bắc Á đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Theo tờ Chosun Ilbo, tại Triều Tiên, ông Tập sẽ thăm Tháp hữu nghị Trung – Triều. Đây là công trình nhắc nhớ sự tham gia của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh liên Triều. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ thưởng thức màn đồng diễn nổi tiếng của các nghệ sĩ Triều Tiên.(XEM CHI TIẾT…)


Mật vụ Mỹ ngày 19/6 cho biết đã bắt giữ một người đàn ông thả túi đồ ở gần Nhà Trắng. Sự việc xảy ra ngay trên vỉa hè đại lộ Pennsylvania chạy ngang qua Nhà Trắng, buộc lực lượng an ninh phải tiến hành bắt giữ và phong tỏa khu vực qua lại dành cho người đi bộ. Nguồn tin không chính thức cho biết dường như Tổng thống Mỹ Donald Trump không có mặt tại Nhà Trắng khi vụ việc xảy ra.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.