THẾ GIỚI 24H: Trung Quốc tập trận 10 ngày ngoài đảo Hải Nam

Trung Quốc tiếp tục thông báo tập trận ở Biển Đông. (Ảnh minh họa: AP)
Trung Quốc tiếp tục thông báo tập trận ở Biển Đông. (Ảnh minh họa: AP)
TPO - Theo truyền thông Trung Quốc hôm 29/12, Cục Hải sự Tam Á, Trung Quốc thông báo các cuộc tập trận quân sự xung quanh đảo Hải Nam.

Nhân dân nhật báo đưa tin, Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển phía Tây Nam, Nam và Đông Nam đảo Hải Nam từ 8h ngày 29/12/2020 đến 16h ngày 7/1/2021. Theo Cục Hải sự Tam Á, việc ra vào khu vực sẽ bị cấm. Liên quan đến các hoạt động trên Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm của các nước. Việt Nam mong muốn các nước phải tăng cường hợp tác, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác hướng tới mục tiêu này.


Bộ Giao thông Vận tải Philippines ngày 29/12 cho biết nước này sẽ cấm hành khách từ 20 nước và vùng lãnh thổ nhập cảnh để ngăn chặn biến chủng virus corona xâm nhập. Các quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong phạm vi lệnh cấm của Philippines bao gồm Australia, Anh, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Lebanon, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.Bộ Giao thông Vận tải Philippines tuyên bố lệnh cấm sẽ có hiệu lực t ừ ngày 30/12 cho đến ngày 15/1/2021.


Trong báo cáo thường niên công bố ngày 29/12, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết trong năm 2020, đã có 50 nhà báo và người làm truyền thông thiệt mạng trong quá trình tác nghiệp. Đáng chú ý, RSF nhấn mạnh rằng hầu hết các nạn nhân thiệt mạng ở những quốc gia không xảy ra chiến tranh. Trong đó, số người thiệt mạng gia tăng đối với các nhà báo đưa tin về điều tra tội phạm có tổ chức, tham nhũng hoặc các vấn đề môi trường, với các "điểm nóng" là Mexico, Ấn Độ và Pakistan. Số liệu thống kê của RSF cho thấy 84% số nhà báo thiệt mạng trong năm 2020 là mục tiêu của các vụ tấn công "có chủ ý", cao hơn so với con số 63% trong năm ngoái. Mexico là quốc gia có số nhà báo bị sát hại nhiều nhất thế giới với 8 nạn nhân. 


Ngày 29/12, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã bổ sung thêm vào "danh sách đen" những quan chức của Đức bị cấm nhập cảnh vào Nga nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt đối với Moskva trong tháng 10. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh quyết định trên được đưa ra dựa trên nguyên tắc ngoại giao đối đẳng, theo đó Nga đã liệt những quan chức cấp cao của các cơ quan an ninh và tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Đức vào "danh sách đen" cấm nhập cảnh vào Nga. Tuy nhiên, bộ trên không nêu cụ thể tên những người bị cấm nhập cảnh vào nước này.


Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter hôm 29/12 ở đông nam thủ đô Zagreb, Croatia. Ít nhất 1 người chết, nhiều người khác bị thương dưới đống đổ nát của các tòa nhà. Trung tâm Địa chấn Châu Âu và Địa Trung Hải cho biết, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter làm rung chuyển thủ đô của Croatia hôm 29/12. Tâm chấn ở độ sâu khoảng 10km, cách đông nam thủ đô Zagreb khoảng 46km. Các báo cáo ban đầu cho biết, trận động đất đã gây ra thiệt hại trên diện rộng, làm sập và hư hỏng rất nhiều tòa nhà. Đây là trận động đất thứ hai tấn công khu vực đông nam thủ đô Zagreb. Trước đó chỉ một ngày, khu vực này đã hứng chịu một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter .


Chuyên trang theo dõi hoạt động của máy bay quân sự Aircraft Spots ngày 29/12 cho biết vừa phát hiện hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ (ảnh) bay ngang qua khu vực Biển Đông. Cụ thể, hai chiếc B-1B Lancer cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, bay qua eo biển Ba Sĩ vào Biển Đông. Sau đó, hai máy bay bay gần đảo Hải Nam (Trung Quốc), quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước khi quay về đảo Guam qua biển Sulu và biển Celebes ở nam Philippines. 

Ngày 29/12, Nga thông báo đã triệt phá một mạng lưới buôn lậu ma túy quốc tế trong chiến dịch phối hợp với Bộ Tư pháp Mỹ. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), số lượng cocaine bị thu giữ lên tới 330 kg, trị giá khoảng 1 tỷ USD trong chiến dịch được thực hiện theo nhiều giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 11/2020. FSB cho biết chiến dịch chung này giữa Nga và Mỹ đã phá vỡ một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chuyên buôn lậu cocaine từ khu vực Nam Mỹ tới Nga và các nước châu Âu khác. Đây được coi là điểm sáng hiếm hoi trong quan hệ hợp tác giữa Moskva và Washington trong bối cảnh hai nước vẫn căng thẳng trong nhiều vấn đề.

Viện nghiên cứu chính sách Asan của Hàn Quốc hôm nay (29/12) cho biết, Triều Tiên có thể thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong những tháng đầu năm tới, nếu đối thoại Mỹ - Triều tiếp tục bế tắc. Trong dự báo các vấn đề đối ngoại 2021, Viện nghiên cứu Asan cho rằng, việc Tổng thống đắc cử Joe Biden hình thành đội ngũ chính sách đối ngoại cho thấy khả năng có sự thay đổi cách tiếp cận với Triều Tiên. Do đó, Triều Tiên có thể cân nhắc việc phóng ICBM để phá vỡ thế bế tắc. Điều này có thể khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên căng thẳng hơn trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
Đề xuất hơn 42 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai ở Hòa Bình
TPO - Trong tháng 4, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình xảy ra nhiều đợt mưa giông, lốc, mưa đá kèm gió giật mạnh gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng, đặc biệt những nơi xảy ra thiên tai là địa phương nghèo. Do đó, tỉnh Hòa Bình đã đề xuất Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống thiên tai và các Bộ ngành Trung ương xem xét, hỗ trợ hơn 42 tỷ đồng.