THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuyển quân, chuẩn bị tổ chức duyệt binh lớn chưa từng có

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tuyển quân, chuẩn bị tổ chức duyệt binh lớn chưa từng có
TPO - Triều Tiên đã khởi động quá trình chuẩn bị cuộc duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay, đánh dấu 110 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Il-sung.

Bộ Tổng tham mưu Triều Tiên dự kiến, sự kiện diễn ra vào ngày 15/4/2022 có sự tham gia của 38.000 quân nhân, nhiều hơn 15.000 người so với sự kiện duyệt binh lớn nhất mà Triều Tiên từng tổ chức tính đến thời điểm này nhân dịp 75 năm ngày thành lập đảng Lao Động Triều Tiên vào năm ngoái. Trang tin của tổ chức phi lợi nhuận Daily NK có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc dẫn một nguồn tin trong quân đội Triều Tiên cho biết, Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên đã phát lệnh vào ngày 18/6, gửi tới các cơ quan huấn luyện của từng đơn vị và học viện quân sự để lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo binh sĩ tham gia “duyệt binh quân sự chào mừng 110 năm Ngày của Mặt trời”, tức là ngày sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Il-sung (Kim Nhật Thành).


Indonesia đang phải tiếp tục đối mặt với những thử thách nặng nề hơn khi trong vòng 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 lại phá vỡ kỷ với hơn 15.000 ca. Tổng thống Indonesia, Joko Widodo ngày 23/6 lên tiếng kêu gọi người dân ở nhà nếu không có việc gì thật sự cần thiết. Trong bài phát biểu trực tuyến, Tổng thống Joko Widodo khẳng định, chính phủ Indonesia quyết định chọn phương án thắt chặt Giới hạn hoạt động cộng đồng tầm vi mô để đối phó với sự lây lan của virus mà không ảnh hưởng tới nền kinh tế vốn đang gặp suy thoái do đại dịch.


Một tàu quân sự Nga đã bắn cảnh cáo tàu khu trục của hải quân hoàng gia Anh trên Biển Đen, hãng tin Interfax dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga hôm nay đưa tin. Nga nói rằng tàu tuần tra của họ đã bắn nhiều phát cảnh cáo, trong khi máy bay ném bom SU-24 thả nhiều quả bom sau khi tàu khu trục Anh HMS Defender vi phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Nga.


Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc tập trận bắn đại bác tại Biển Đen và đơn thuần chỉ cảnh báo về hoạt động này cho các bên liên quan trong khu vực. Ngày 23/6, Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin mà Nga đưa ra cùng ngày rằng nước này đã bắn cảnh cáo tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh ở khu vực Biển Đen. Theo bộ trên, không có phát bắn cảnh cáo nào nhằm vào tàu HMS Defender.


Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) cho rằng Mỹ đã thiết lập lực lượng quân sự hùng mạnh gồm 400.000 quân ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin trên do ông Igor Kostyukov, Giám đốc GRU đưa ra tại một hội nghị về an ninh quốc tế ở Moskva ngày 23/6. Trong đó, ông Kostyukov cáo buộc Mỹ không sẵn sàng tham gia đối thoại với các nước khác trên nguyên tắc bình đẳng. Ông cho rằng các động thái của Mỹ, như nỗ lực đưa Ấn Độ vào một liên minh châu Á-Thái Bình Dương theo kiểu NATO, là nhằm thống trị khu vực và đối phó với Nga cũng như Trung Quốc.


Iran hôm nay (23/6) tuyên bố, Mỹ đã đồng ý dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ và vận tải biển của nước này. Ông Mahmoud Vaezi - Chánh văn phòng của Tổng thống Hassan Rouhani cho biết thêm, Mỹ cũng đồng ý đưa một số nhân vật cấp cao ở Iran khỏi danh sách đen. “Khoảng 1.040 lệnh trừng phạt thời ông Trump sẽ được dỡ bỏ. Mỹ cũng đồng ý bỏ trừng phạt với một số cá nhân và thành viên thân cận với lãnh đạo tối cao Iran”.


Các nhà chức trách Mỹ đã thu giữ hàng loạt tên miền internet liên quan tới Iran, với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch. Phía Mỹ gỡ xuống khoảng 30 trang web, phần lớn có liên quan đến Iran mà Mỹ cho là phát tán thông tin sai lệch. Hầu hết các tên miền bị thu giữ là các miền “.net”, “.com”, “.tv”. Trong số các trang web bị gỡ bỏ có trang web PressTV và Al-Alam, hai trang mạng của truyền thông nhà nước Iran và kênh An Al Masirah TV của nhóm dân quân Houthi thân Iran tại Yemen. Khi truy cập vào các trang web này, thông tin hiển thị là "đã bị chính phủ Mỹ kiểm soát" và nhắc tới các luật trừng phạt của Mỹ kèm theo con dấu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Thương mại Mỹ.


Lực lượng Phòng vệ Trên bộ của Nhật Bản và Lục quân Mỹ sẽ tổ chức tập trận với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 22/6/2021 cho biết, cuộc tập trận Orient Shield sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 24/6 đến ngày 11/7/2021. Orient Shield được tổ chức thường niên dưới hình thức diễn tập quân sự chung. Cuộc tập trận năm nay sẽ có sự tham gia của khoảng 3.000 quân nhân từ Nhật Bản và Mỹ.


Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nói rằng, Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai lực lượng sát biên giới, đặc biệt là ở Ladakh. Ngoài việc mở rộng các căn cứ không quân đã có từ trước ở khu vực Tây Tạng, Tân Cương, các bức ảnh vệ tinh chưa được xác minh từ các công ty tư nhân cho thấy công việc vẫn đang được tiến hành với nhịp độ nhanh chóng bên phía Trung Quốc để xây dựng các đường băng mới ở Tingri và Damxung - giáp giới với Sikkim và Arunachal Pradesh của Ấn Độ.


Theo trang Defense News, quân đội Malaysia đã công bố gói thầu mua hàng loạt máy bay chiến đấu và huấn luyện mới vào ngày 23/6. Bộ Quốc phòng Malaysia cho biết, họ muốn tìm mua 18 máy bay chiến đấu kiêm huấn luyện hạng nhẹ (FLIT-lCA), nhằm thay thế 18 máy bay tiêm kích hạng nhẹ BAE Hawk 108/208 cùng 7 chiếc Aermacchi MB-339CM già cỗi hiện trong biên chế.

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.