THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Đức tiêm hai loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel
TPO - Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được tiêm chủng ngừa bệnh COVID-19 mũi thứ hai bằng vaccine của hãng Moderna, sau mũi tiêm đầu tiên với vaccine của hãng AstraZeneca hồi tháng 4 vừa qua. Hiện chưa rõ lý do tại sao Thủ tướng Merkel lại tiêm hai loại vaccine ngừa COVID-19 khác nhau.

Hiện chưa rõ lý do tại sao Thủ tướng Merkel lại chuyển sang tiêm mũi thứ hai là vaccine Moderna. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy việc tiêm phối hợp một mũi là vaccine của AstraZeneca và mũi còn lại của hãng khác dường như sẽ có hiệu quả tốt hơn. Mặc dù điều này kéo theo khả năng xảy ra tác dụng phụ cao hơn, nhưng các nhà nghiên cứu đánh giá hiện tượng này là dấu hiệu tốt, bởi tác dụng phụ nhiều hơn đồng nghĩa với phản ứng miễn dịch mạnh hơn và do vậy sẽ có hiệu quả phòng bệnh tốt hơn.

Ngày 22/6, một nghị sĩ hàng đầu của Nghị viện châu Âu (EP) chuyên về các vấn đề y tế đã khuyến cáo thay đổi địa điểm tổ chức trận chung kết EURO 2020 do lo ngại tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Anh. Trước đó, ngày 21/6, Thủ tướng Italy Mario Draghi cũng đã kêu gọi tổ chức trận chung kết EURO 2020 tại nơi khác vì số ca mắc mới tại vùng England đang tăng nhanh. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định không có kế hoạch thay đổi địa điểm tổ chức các trận bán kết và chung kết EURO 2020, hiện được ấn định là SVĐ Wembley ở thủ đô London.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải thông báo sẽ thôi giữ chức vụ này sau 8 năm làm việc tại Washington. Trong thư chia tay bằng tiếng Trung, ông Thôi Thiên Khải cho biết sẽ sớm trở về nước, qua đó xác nhận đồn đoán của truyền thông quốc tế rằng ông sắp nghỉ hưu. Thông tin cụ thể về thời điểm ông trở về chưa được công bố.

Hạm đội tàu ngầm mới lớp Virginia trị giá 166 tỷ USD của Hải quân Mỹ đang mắc lỗi hy hữu là nhiều bộ phận 'lão hóa sớm' hàng thập niên so với dự tính. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ trong báo cáo gần đây cho biết Hải quân nước này đang đối mặt với tình trạng trì hoãn đáng kể về bảo dưỡng tàu ngầm gây ảnh hưởng đến năng lực bắt kịp với khối lượng công việc trong 25 năm tới.

Công ty Điện lực Kansai sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân số 3 tại nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Mihama, tỉnh Fukui. Lò phản ứng hạt nhân được xây dựng từ 44 năm trước và sẽ vận hành trở lại từ 23/6. Đây là lò phản ứng hạt nhân "cổ nhất" được khởi động lại kể từ sau thảm hạt nhân Fukushima năm 2011. Tới nay, đa phần lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản đều đã ngừng hoạt động.

Ngày 22/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lựa chọn mua thêm 150 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna (Mỹ) trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp vaccine với hãng này. Trong một tuyên bố, EC cho biết số vaccine bổ sung này bao gồm các loại vaccine thích ứng với các biến thể của virus SARS-CoV-2 cũng như có thể sử dụng cho trẻ em. Dự kiến, số vaccine này sẽ được bàn giao vào năm tới.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 322.000 ca nhiễm và gần 7.000 ca tử vong. Ấn Độ vượt mốc 30 triệu ca nhiễm và trên 390.000 ca tử vong, trong khi biến thể Delta khiến Nga ghi nhận ca tử vong cao kỷ lục. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 23/6 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 179.867.270 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.896.051 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 322.589 và 6.984 ca tử vong mới.

Lực lượng Taliban ngày 22/6 đã chiếm được thị trấn Shir Khan Bandar, nơi có cửa khẩu biên giới chính giữa Afghanistan và Tajikistan. Thông tin này được giới chức quân đội chính phủ Afghanistan và quan chức địa phương xác nhận. Khaliddin Hakmi, quan chức tại tỉnh Kunduz, cho biết các tay súng Taliban đã chiếm cảng Shir Khan, thị trấn Shir Khan Bandar, và toàn bộ các điểm kiểm soát biên giới. Trong khi đó, một quan chức quân đội Afghanistan cho biết binh sĩ chính phủ buộc phải rút khỏi các điểm kiểm soát. Một số binh sẽ đã tháo chạy qua biên giới vào đất Tajikistan.

Nhóm hacker được cho là xuất phát từ Triều Tiên đã tấn công hệ thống máy tính của tập đoàn DSME, công ty đóng tàu ngầm lớn nhất của Hàn Quốc, đánh cắp nhiều dữ liệu nhạy cảm. Tờ Chosun Ilbo dẫn nguồn tin không xác định cho biết nhóm tin tặc nhắm vào thông tin về tàu ngầm lớp Dosan Ahn Changho, do Hàn Quốc thiết kế và chế tạo. Chiếc tàu ngầm có lượng choán nước 3.000 tấn được hạ thủy năm 2018 và sắp đi vào hoạt động.

Theo hãng tin Hàn Quốc KBS, trong lá thư gửi tới Quốc hội Mỹ ngày 21/6, Tổng thống Biden viết rằng ông quyết định gia hạn sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia do mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Sắc lệnh này – được ban bố hồi tháng 6/2008 – từng được các chính quyền trước kia của Mỹ mở rộng, yêu cầu trừng phạt Triều Tiên vì các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia châu Á.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa bỏ tù những người từ chối tiêm vắc xin ngừa virus corona. Hãng tin CNN dẫn lời nhà lãnh đạo này tuyên bố trên truyền hình hôm qua (21/6) rằng: “Bạn hãy chọn lựa: vắc xin hoặc vào tù”. Ông Duterte nói như vậy sau khi có nhiều báo cáo nói về số lượng người đi tiêm vắc xin ở một vài địa điểm tiêm ở thủ đô Manila khá thấp.

Truyền thông nhà nước Iran ngày 22/6 cho hay cảnh sát nước này đã thu giữ 7.000 máy đào tiền ảo tại một cơ sở bất hợp pháp. Đây là vụ thu giữ lớn nhất từ trước tới nay đối với các máy tính tiêu thụ năng lượng khổng lồ làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện hiện nay tại Iran. Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố Tehran, Tướng Hossein Rahimi cho hay nhà chức trách đã thu giữ số máy móc trên tại một nhà máy bỏ hoang ở phía Tây thủ đô.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.