THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng vật thể không xác định ra vùng biển phía Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo quân đội Hàn Quốc, đây là vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay và Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã thông báo về vụ phóng.
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng vật thể không xác định ra vùng biển phía Đông ảnh 1

Ngày 27/1, hãng thông tấn Yonhap đưa tin Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Theo quân đội Hàn Quốc, đây là vụ phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đã thông báo về vụ phóng nêu trên. Hiện giới chức Triều Tiên chưa bình luận gì về vụ phóng này.


Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26/1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh các chính trị gia Mỹ đề cập đến khả năng trừng phạt nhằm vào cá nhân Tổng thống Putin là chưa đủ hiểu biết về vấn đề này, vì trên thực tế, các quan chức cấp cao của Nga đều bị cấm sở hữu tài sản ở nước ngoài. "Bất kỳ động thái nào của phương Tây nhằm trừng phạt cá nhân Tổng thống Vladimir Putin sẽ không gây tổn hại đối với ông ấy, nhưng sẽ mang tính hủy hoại về mặt chính trị", ông Peskov nhấn mạnh.


AAP đưa tin một cuộc bạo loạn giữa các tù nhân tại một nhà tù ở bang Colima, Mexico đã khiến 9 tù nhân thiệt mạng, 7 người bị thương. Bộ An toàn Công cộng cho biết cuộc bạo động hôm 25/1 bắt nguồn từ một vụ ẩu đả giữa hai nhóm tù nhân đối địch trong một khu phòng giam, nhưng không cho biết rõ điều gì đã gây ra mâu thuẫn.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 3.304.190 trường hợp mắc COVID-19 và 9.127 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 362 triệu ca, trong đó trên 5,64 triệu người không qua khỏi. Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Ấn Độ, Nga và Bồ Đào Nha và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 400.000 ca), trong khi Nga cũng là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên 600 ca.


Séc tặng 4.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Chính phủ Séc hôm qua đã phê duyệt một đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc sẽ tặng hơn 4.000 quả đạn pháo cho Ukraine nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này. Lý giải về đề xuất hỗ trợ này, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Cernochova cho biết, đây là một cử chỉ đoàn kết quan trọng giữa hai nước có mối quan hệ hợp tác lâu dài và cũng là một trong số những lựa chọn mà Séc có thể thực hiện hỗ trợ bao gồm về chính trị, ngoại giao và các tuyên bố ủng hộ.


Italy phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng 4​. Italy vẫn chưa thể tìm ra người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống khi kết quả bỏ phiếu vòng 3 cho thấy tiếp tục không có ứng cử viên nào có số phiếu đủ đa số 2/3 cần thiết để đắc cử. Cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vòng 4 sẽ được tổ chức vào 10 sáng 27/1 theo giờ GMT (17h cùng ngày theo giờ Việt Nam).


Ngày 26/1, Hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga thông báo các tàu chiến nước này đã tiến vào vùng Biển Barents để diễn tập bảo vệ một tuyến vận tải biển lớn. Theo thông báo của Hạm đội phương Bắc, tham gia diễn tập tại vùng biển Bắc Cực có khoảng 30 tàu chiến, 20 máy bay và 1.200 quân nhân, nhằm mục tiêu đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga ở Bắc Cực và năng lực bảo vệ Tuyến đường biển phía Bắc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.