THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Croatia thừa nhận mua 12 máy bay Rafale của Pháp là 'sai lầm'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Croatia mua máy bay chiến đấu Rafale đã qua sử dụng từ Pháp vào tháng 11/2021.

Theo trang tin Total-croatia-news.com ngày 2/5, Tổng thống Croatia Zoran Milanović mới đây đã chỉ trích quyết định mua 12 máy bay chiến đấu Rafale từ Pháp của nước này vì cho rằng chúng "vô dụng" và không phải phương tiện quân sự mà Zagreb cần. Ông Milanović cho biết tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động ở Tây Bắc Croatia: "Chúng ta đã mua một thứ mà chúng ta không cần. Chúng vô dụng trong chiến tranh và chỉ tốt cho việc phô trương”.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 564.000 ca mắc COVID-19 và 1.490 ca tử vong. Nước Đức dẫn đầu cả về ca mắc và tử vong mới, trong khi Nhật Bản phát hiện đột biến mới ở biến thể phụ "Omicron tàng hình". Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 83.206.877 người, trong đó có 1.021.369 ca tử vong.


Lễ hội bia lớn nhất thế giới trở lại hoành tráng sau hai năm đại dịch. Theo thị trưởng Munich, Dieter Reiter, lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest năm nay sẽ diễn ra mà không có bất kỳ hạn chế kiểm dịch nào. Lễ hội Oktoberfest lần thứ 187 năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 17/9 đến ngày 3/10. Tuy nhiên, vẫn có khả năng lễ hội sẽ bị hủy bỏ nếu chính phủ Đức quyết định triển khai lại các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.


Tổng thống Mỹ đề cử Tư lệnh các lực lượng NATO tại châu Âu. Lầu Năm Góc ngày 3/5 thông báo, Tổng thống Joe Biden đã đề cử Tướng Lục quân Mỹ Christopher Cavoli vào vị trí Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu. Lầu Năm Góc cũng xác nhận việc NATO đã chấp thuận đề cử trên của Tổng thống Mỹ.


Philippines giải giáp hàng chục nhóm vũ trang tư nhân trước bầu cử. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sự minh bạch cho các cuộc bầu cử sắp tới, chính quyền Philippines đã giải giáp khoảng 20 nhóm vũ trang tư nhân tại nước này. Theo cảnh sát quốc gia Philippines , phần lớn các nhóm vũ trang tư nhân bị giải giáp hoạt động ở khu vực tự trị Hồi giáo ở miền nam Philippines. Trong số này, một số tay súng là thành viên của các nhóm khủng bố địa phương.


Anh cam kết viện trợ quân sự hơn 370 triệu USD cho Ukraine. Trong bài phát biểu trực tuyến gửi Quốc hội Ukraine ngày 3/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 300 triệu bảng Anh (376 triệu USD) cho quốc gia Đông Âu này. Gói viện trợ mới này bao gồm các thiết bị tác chiến điện tử, một hệ thống radar, thiết bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS và hàng nghìn thiết bị hỗ trợ nhìn trong đêm.


Tổng thống Putin đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/5 ký sắc lệnh ban hành một gói các biện pháp kinh tế nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt mà những quốc gia "không thân thiện" áp đặt lên Mátxcơva.(XEM CHI TIẾT...)


Mỹ nối lại một phần hoạt động lãnh sự ở Cuba sau gần 5 năm. Ngày 3/5, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba bắt đầu nối lại hoạt động xử lý thị thực nhập cư hạn chế sau gần 5 năm tạm ngừng dịch vụ lãnh sự. Cơ quan đại diện của Mỹ tại La Habana thông báo sẽ ưu tiên những người nộp đơn thuộc diện IR-5, tức là cha hoặc mẹ của công dân Mỹ. Đây là bước đầu tiên mở đường cho quá trình mở rộng dịch vụ lãnh sự của Đại sứ quán Mỹ tại Cuba.


Hy Lạp khởi công trạm LNG nổi, cung cấp khí đốt cho châu Âu. Hy Lạp ngày 3/5 đã khởi công xây dựng trạm cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nổi tại thành phố cảng Alexadroupolis, Đông Bắc nước này, trong nỗ lực cải thiện nguồn cung khí đốt khu vực Đông Nam châu Âu cũng như giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga. Tại lễ khởi công, Thủ tướng Hy Lạp đã khẳng định vai trò của dự án mới trong việc đảm bảo nguồn cung khí đốt cho châu Âu trong bối cảnh khu vực này đang tìm kiếm các giải pháp thay thế nguồn cung từ Nga.


Nga tiết lộ số lượng tù nhân chiến tranh Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cho biết, nhiều quân nhân Ukraine nhận thấy kháng cự là "vô ích" và muốn hạ vũ khí. Nga đang giữ khoảng 2.000 quân nhân Ukraine, "những người đã tình nguyện hạ vũ khí", trong đó có 5 chỉ huy lữ đoàn từng "chống lại người dân Donbass", ông Alexander Bastrykin cho hay. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với RT được công bố ngày 3/5, ông Bastrykin cho biết các nhà điều tra đang làm việc với các tù nhân chiến tranh và đang thu thập thông tin chi tiết về "các trường hợp phạm tội của chính quyền Ukraine".

MỚI - NÓNG