THẾ GIỚI 24H: Thủ tướng Hungary cáo buộc EU chặn tiền hỗ trợ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trao đổi với truyền thông trong ngày 2/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cáo buộc Brussels cùng ngày đã đóng băng các khoản tiền của Liên minh châu Âu (EU) dự định đến Hungary vì "lý do chính trị".

Ông cho biết một số vấn đề bất đồng cơ bản hiện nay là do sự khác biệt về quan điểm giữa EU và Hungary. Trước đó, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị rằng các khoản tiền trị giá hàng tỷ euro của EU sẽ bị đình chỉ và cho rằng chính phủ của Thủ tướng Orban đã không thực hiện đầy đủ các cải cách cần thiết để nhận được tiền tài trợ. Giám đốc điều hành EU cũng đề nghị đình chỉ 7,5 tỷ euro tài trợ phát triển cho nước này.


Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha tới Odesa. Theo Defense News, trong ngày 2/12 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết đã tiếp đón người đồng cấp Tây Ban Nha Margarita Robles tại Odesa. Bên cạnh đó, những tổ hợp phòng không Hawk đầu tiên do Tây Ban Nha viện trợ cũng đã có mặt tại Ukraine.


Nga có phần mềm chuyên trị tên lửa HIMARS. Theo Pravda, trong ngày 2/12, chỉ huy đơn vị phòng không Nga tại Zaporizhzhia cho biết, quân đội Nga đã nhận được một phần mềm chuyên dụng để bắn hạ tên lửa HIMARS của Mỹ. "Ở giai đoạn đầu, chúng tôi không biết mình đang đối phó với thứ gì. Nhưng giờ chúng tôi đã có một phần mềm mới, cho phép quan sát và tấn công HIMARS như các mục tiêu thông thường", chỉ huy này nói. Vào ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo việc phá hủy một tổ hợp tên lửa HIMARS ở khu Orekhovatka, vùng Donetsk.


EU thông qua mức áp trần đối với giá dầu mỏ của Nga. Ngày 2/12, Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Séc, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) cho biết đại sứ các nước thành viên liên minh đã đạt được thỏa thuận về mức áp trần giá 60 USD/thùng đối với dầu mỏ Nga.


Mỹ sẽ ngừng coi đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) hôm 2/12 cho biết bệnh đậu mùa khỉ dự kiến không còn là tình trạng y tế khẩn cấp tại quốc gia này từ ngày 1/2/2023, theo Reuters.


Mỹ ra mắt máy bay ném bom mới sau hơn 30 năm. Bộ Quốc phòng Mỹ sáng 3/12 (giờ Việt Nam) sẽ tổ chức lễ ra mắt máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider tại một căn cứ không quân ở Palmdale, California. Đây là loại máy bay ném bom mới đầu tiên của Mỹ được công bố trong hơn 30 năm, AP đưa tin.


Thêm tổ chức bị Mỹ liệt vào diện khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa liệt tổ chức Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) và một nhóm thành viên của al-Qa’ida tại Pakistan vào danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhóm vũ trang Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với chính phủ Pakistan và kêu gọi mở các cuộc tấn công vào lực lượng an ninh khắp nước này, theo AP.


Hai tàu chiến Mỹ suýt đâm vào nhau ở Vịnh San Diego. Giới chức Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân 2 tàu chiến của Hải quân nước này suýt đâm vào nhau khi di chuyển ở Vịnh San Diego. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Momsen và tàu đổ bộ USS Harpers Ferry suýt đâm trực diện vào nhau ở Vịnh San Diego hôm 29/11 vừa qua.


Tiêm kích MiG-31 của Nga rơi ở vùng Viễn Đông. Một máy bay chiến đấu MiG-31 rơi ở khu vực Primorsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga, cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết ngày 2/12. “Một tiêm kích MiG-31 đã bị rơi ngay sau khi cất cánh. Chiếc máy bay rơi xuống một khu rừng gần làng Alekseyevka. Phi công đã phóng ghế thoát khỏi máy bay”, cơ quan tình trạng khẩn cấp địa phương cho biết ngày 2/12.


Serbia tẩy chay hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh EU - Tây Balkan dự kiến diễn ra tại Tirana (thủ đô của Albania) vào ngày 6/12 tới. Tuyên bố trên của ông Vucic được đưa ra nhằm phản đối việc EU không phản ứng trước việc chính quyền Kosovo bổ nhiệm một lãnh đạo mới người Serbia theo phe đối lập. Tuyên bố trên diễn ra sau khi tất cả các thành viên của đảng Danh sách người Serbia (SL) từ chức để phản đối các chính sách về biển số xe của Kosovo.

MỚI - NÓNG