THẾ GIỚI 24H: Syria thiết lập 15 trạm kiểm soát dọc biên giới

Các trạm kiểm soát sẽ được thành lập dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ảnh: Iz.ru
Các trạm kiểm soát sẽ được thành lập dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ảnh: Iz.ru
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chính phủ Syria sẽ thiết lập 15 trạm kiểm soát ở dọc biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc thiết lập các trạm kiểm soát này nằm trong thỏa thuận mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hôm 22/10.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xem xét lại kế hoạch thiết lập 12 trạm quan sát ở Đông Bắc Syria, sau khi Ankara và Moskva đạt thỏa thuận để lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực biên giới với Syria. Ngày 23/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố nước này chính thức dừng chiến dịch quân sự "Mùa xuân Hòa bình" chống lại người Kurd ở Syria. Mặc dù vậy, ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì sự hiện diện tại Syria và tiếp tục tiến hành truy quét các phần tử khủng bố nếu cần thiết.


Gặp nhau ở Sochi hôm 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhất trí về chương trình hành động chung nhằm định hình hồi kết cho cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm qua ở Syria. Hai nhà lãnh đạo đưa ra biên bản ghi nhớ gồm 10 điểm, toát lên một nội dung mấu chốt: Người Mỹ không có chỗ trong việc định hình tương lai cho Syria. (XEM CHI TIẾT…)


Các cuộc biểu tình tại các thành phố lớn của Chile, đặc biệt là thủ đô Santiago vẫn chưa chấm dứt sau khi chính phủ quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm, một biện pháp sau đó đã được hủy bỏ. Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã công bố một gói biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, đáp ứng yêu cầu của người dân sau khi để xảy ra tình trạng bạo loạn khiến chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp, lệnh giới nghiêm và điều quân đội để trấn áp những cuộc biểu tình kéo dài trong 5 ngày qua.


Sáng 23/0 một người đàn ông Kurd chừng 30 tuổi bị thương nặng sau khi châm lửa tự thiêu bên ngoài trụ sở của cơ quan phụ trách người tị nạn Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sỹ. Các nhân viên an ninh và y tế của tòa nhà đã chặn người đàn ông lại và nhanh chóng dập lửa. Người đàn ông sau đó được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng với các vết thương nghiêm trọng.


Chính phủ Iraq đang tìm kiếm sự giúp đỡ của quốc tế sau khi lực lượng Mỹ rút khỏi Syria đã tiến vào lãnh thổ phía tây nước này mà không có sự chấp thuận của Baghdad. Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi ngày 23/10 xác nhận, Baghdad không cho phép binh lính Mỹ rút khỏi Syria đến đồn trú ở nước này. Ông Abdul-Mahdi cảnh báo, nhà chức trách Iraq đang xúc tiến các hành động pháp lý quốc tế để chống lại sự hiện diện trái phép của lực lượng ngoại quốc "không mời mà đến".


Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn ngày 23/10 sa thải 2 cận vệ hoàng cung và 4 người khác vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trong số sáu người vừa bị sa thải có một sĩ quan cảnh sát cấp cao, một y tá, một bác sĩ thú y, South China Morning Post đưa tin. Cả sáu người này đều làm việc trong hoàng cung. (XEM CHI TIẾT…)


Các thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/10 đã nhất trí về mặt nguyên tắc về việc lùi thời điểm Brexit sau ngày 31/10, song chưa quyết định được là khoảng thời gian gia hạn này kéo dài bao lâu. Trước đó, dù Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông không muốn trì hoãn ngày Anh rời EU, nhưng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk vẫn khuyến nghị các đại sứ EU nên thông qua đề xuất của Anh về việc gia hạn Brexit thêm 3 tháng, đến ngày 31/1/2020.


Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, trừ khi ông không hài lòng với các hành động mới nào của họ ở miền bắc Syria, đài RT đưa tin. Ông Trump cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã xác nhận rằng họ sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn ở Syria "vĩnh viễn".Ông cũng nói rằng Mỹ sẽ hoan nghênh sự giúp đỡ của các quốc gia khác trong việc giải quyết cuộc xung đột, và cho biết thêm rằng một "số lượng nhỏ" quân đội Mỹ sẽ vẫn ở lại Syria để bảo vệ các mỏ dầu trong khu vực.

MỚI - NÓNG