THẾ GIỚI 24H: Phương Tây phản ứng mạnh khi Nga dội tên lửa Ukraine ngày thứ hai liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và đồng minh phương Tây đồng loạt cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh Nga ngày thứ hai liên tiếp dội tên lửa sang Ukraine.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lên án các cuộc tấn công tên lửa “khủng khiếp” của Nga và cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột này. Nhà Trắng cho biết ông Biden cam kết tiếp tục cung cấp cho Ukraine những phương tiện cần thiết để phòng vệ, trong đó có các hệ thống phòng không tiên tiến. Ông Biden cũng nhấn mạnh Mỹ và các đồng minh sẽ tiếp tục viện trợ kinh tế, nhân đạo cho Ukraine, trong khi gia tăng sức ép lên Nga thông qua các lệnh trừng phạt. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng sở dĩ Nga phải mở cuộc tập kích tên lửa như vậy là bởi đang mất dần ưu thế trên chiến trường và đây là dấu hiệu binh sĩ Ukraine càng phải chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa.


Nga xác nhận không kích Ukraine ngày thứ hai liên tiếp. Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/10 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa mới nhằm vào các sở chỉ huy quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tên lửa bắn trúng tất cả các mục tiêu đã định. Cuộc không kích đã "đạt được mục tiêu", quân đội Nga tuyên bố. (XEM CHI TIẾT…)


Nga tuyên bố chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở Ukraine. NATO nên cân nhắc về việc tự giải tán bởi chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều chắc chắn xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky cho hay ngày 11/10.


NATO tiến hành tập trận hạt nhân. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Jens Stoltenberg ngày 11/10 cho biết khối quân sự này sẽ tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân vào tuần tới. Cuộc tập trận này có tên "Steadfast Noon", diễn ra định kỳ hằng năm và thường kéo dài khoảng một tuần. Tham gia diễn tập gồm máy bay chiến đấu có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng không mang theo bom thật, cùng nhiều nhiều loại máy bay khác.


Thụy Điển từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại Dòng chảy phương Bắc. Quyền Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Anderson đã từ chối để Nga tham gia điều tra vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 và 2, với lý do giữ bí mật về cuộc điều tra.


Ukraine nhận hệ thống phòng không IRIS-T. Lực lượng chính phủ Ukraine ngày 11/10 đã nhận được những hệ thống phòng IRIS-T SLM đầu tiên do Đức viện trợ, theo Reuters. Giới chức Đức khẳng định IRIS-T SLM có khả năng bảo vệ toàn bộ các thành phố lớn của Ukraine khỏi các cuộc tấn công tầm xa.


Cựu Thủ tướng Malaysia ra tranh cử ở tuổi 97. Bất chấp những nghi ngại về sức khỏe ở tuổi 97, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vẫn quyết định tranh cử nghị sĩ đại diện Langkawi. Theo AP, trong ngày 11/10, cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad đã thông báo quyết định tranh cử chức nghị sĩ trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Chính trị gia 97 tuổi sở hữu thành tích tranh cử vô cùng ấn tượng, khi ông chỉ thua 1 lần trong tổng số 11 lần ứng cử.


Nga đưa Meta vào danh sách tổ chức khủng bố. Cơ quan giám sát dịch vụ tài chính liên bang Nga hôm 11/10 cho biết đã đưa Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, vào danh sách tổ chức khủng bố, Sputnik đưa tin. Trước đó, hôm 21/3, Moscow đã liệt Meta vào danh sách tổ chức cực đoan, với cáo buộc nền tảng mạng xã hội Facebook cho phép người sử dụng mạng xã hội Ukraine kêu gọi bạo lực nhắm vào quân đội và quan chức Nga.


EU trục xuất Đại sứ Nicaragua tại châu Âu. Theo hãng tin AP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/10 thông báo đại diện của Nicaragua tại EU Zoila Yanira Muller Goff là “người không được hoan nghênh" để trả đũa Nicaragua trục xuất Đại sứ EU. EU và Mỹ đã thắt chặt các lệnh trừng phạt Nicaragua vào tháng 1 năm nay, khi ông Ortega tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.


Nhiều trẻ em tại một cơ sở giữ trẻ ở Mỹ bị ngộ độc khí. Truyền thông Mỹ đưa tin, sáng 11/10 theo giờ địa phương, nhiều trẻ em tại một cơ sở giữ trẻ ở bang Pennsylvania đã bị ngộ độc khí sau khi xảy ra rò rỉ khí carbon monoxide trong tòa nhà. Theo cơ quan cứu hộ của thành phố, có 26 người, gồm các em nhỏ và trợ giảng, được đưa tới 4 bệnh viện gần đó và đều trong tình trạng ổn định.

MỚI - NÓNG