THẾ GIỚI 24H: Phó Thủ tướng Canada bị nhục mạ khi đi công tác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Canada cực lực lên án việc một người đàn ông lạ mặt bất ngờ tiếp cận, nặng lời sỉ nhục Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland khi bà đang công du tỉnh Alberta.

Một đoạn video ghi lại sự cố, được chia sẻ trên Twitter cuối ngày 26/8 cho thấy, khi Phó Thủ tướng Freeland đang tiến về phía một thang máy của tòa thị chính thành phố ở Grande Prairie, tỉnh Alberta, một người đàn ông đã tiếp cận và lớn tiếng thóa mạ bà. Bà Freeland xác nhận sự cố trong một thông điệp trên Twitter hôm 27/8. "Những gì xảy ra hôm qua là sai trái. Không ai, ở bất kỳ đâu phải chịu đựng những lời đe dọa và nhục mạ", bà Freeland viết. Các chính trị gia trên khắp Canada cũng chỉ trích vụ thóa mạ nữ phó thủ tướng. Đây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vụ công kích nhằm vào phụ nữ, kể cả các nhà báo và nhà hoạt động xã hội ở nơi công cộng tại quốc gia Bắc Mỹ này.


Ukraine thống kê thiệt hại của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 28/8, Bộ Ngoại giao Ukraine thống kê, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 24/2 đến nay, phía Nga đã mất 234 máy bay, 202 trực thăng, 1.942 xe tăng, 834 máy bay không người lái, 15 tàu chiến, 4.257 xe chở quân nhân bọc thép, 1.050 khẩu pháo, 274 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 3.171 phương tiện và xe tiếp nhiên liệu, 148 hệ thống phòng không, 196 tên lửa hành trình và 99 thiết bị đặc biệt.


Tổng thống Ukraine hứa sẽ giành lại Donbass. Trong bài phát biểu thường nhật tối 28/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này sẽ giành lại Donbass, vùng miền đông có phần lớn lãnh thổ hiện đã lọt vào tay các lực lượng Nga. Theo người đứng đầu Kiev, đây là những gì quốc kỳ Ukraine sẽ biểu tượng khi các lực lượng Kiev "thượng cờ ở Donetsk, Gorlovka, Mariupol, ở tất cả các thành phố thuộc Donbass, khu vực Azov, tại tất cả các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong các vùng Kharkov, Zaporozhye, Kherson và chắc chắn cả ở Crimea”.


Liên minh châu Âu dự kiến đình chỉ thỏa thuận visa với Nga. Tạp chí Financial Times đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ ngưng thỏa thuận thị thực (visa) du lịch với Nga từ tuần này. Kế hoạch đóng băng thỏa thuận từ năm 2007 này sẽ khiến việc có được visa du lịch Schengen (khối quy tụ 26 quốc gia châu Âu đã ký kết hiệp ước bãi bỏ hộ chiếu và tất cả các loại kiểm soát biên giới khác trong nội khối, cho phép người dân đi lại tự do mà không bị kiểm tra giữa các nước thành viên) của các công dân Nga trở nên khó khăn hơn và tốn kém hơn.


Thổ Nhĩ Kỳ lần thứ 2 tố Hy Lạp “quấy rối” các máy bay chiến đấu khi làm nhiệm vụ. Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng cho biết, Hy Lạp đã “khóa radar ” nhằm mục tiêu vào các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ khi đang thực hiện nhiệm vụ của NATO ở phía Đông Địa Trung Hải. Theo nguồn tin, việc khóa radar được coi là một hành vi thù địch theo các quy tắc can dự của NATO.


Hàng nghìn lính Mỹ và Nhật Bản tập trận chung trên đảo Kyushu. Ngày 28/8, cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Mỹ nhằm triển khai công tác huấn luyện kỹ thuật bắn đã bắt đầu tại thành phố Yamato, tỉnh Kumamoto trên đảo Kyushu của Nhật Bản. Theo kênh truyền hình NHK, khoảng 1.400 thành viên của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) và khoảng 700 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận từ nay đến ngày 9/9 tới.


Nga tấn công nơi sửa trực thăng Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng nước này đã tấn công các xưởng sửa chữa trực thăng của quân đội Ukraine ở vùng Zaporizhzhia, miền nam quốc gia Đông Âu. Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ngày 28/8, Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Các vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tại thành phố Zaporizhzhia đã nhắm trúng các xưởng sản xuất thuộc nhà máy Motor Sich, nơi đang sửa chữa các máy bay trực thăng của Không quân Ukraine".


Nga công bố danh tính công dân Mỹ thiệt mạng ở Ukraine. Công dân Mỹ thiệt mạng có tên Joshua Alan Jones, sinh ở bang Tennessee và đã gia nhập quân đội Ukraine kể từ ngày 14/7 với đơn vị quân sự A3449. Truyền thông Nga cho biết, việc công dân Mỹ thiệt mạng ở Ukraine không liên quan tới binh sĩ nước này hay các lực lượng vũ trang thân Nga. “Tay súng trên không bị dính đạn từ quân đội Nga hay các lực lượng đồng minh, mà bởi những đồng đội của người này khi anh ấy rời khỏi vị trí chiến đấu”, hãng tin RT dẫn lời phóng viên chiến trường Andrey Rudenko kể lại.


Tây Tạng kỷ luật hơn 100 quan chức. Hơn 100 quan chức ở Tây Tạng đã bị cách chức hoặc khiển trách trong tháng này vì không ngăn chặn được sự lây lan của dịch COVID-19. Tây Tạng có gần 500 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong số gần 1.300 trường hợp được báo cáo trên toàn quốc hôm 27/8, trong khi khu vực Tân Cương lân cận và đảo Hải Nam là những điểm nóng lớn khác. Con số này được coi là lớn theo chính sách "Zero COVID-19" nghiêm ngặt của Trung Quốc.


Mỹ thu hồi hơn 1,4 tỷ USD tiền gian lận cứu trợ COVID-19. Các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu hồi được hơn 1,4 tỷ USD tiền gian lận cứu trợ COVID-19 từ năm 2020, với khoản thu hồi mới nhất là 286 triệu USD. Đây là thông báo vừa được Cơ quan Mật vụ Mỹ đưa ra hôm qua.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.