THẾ GIỚI 24H: Philippines cấm nhập cảnh 2 thượng nghị sĩ Mỹ

Tổng thống Duterte sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ liên quan vụ phản đối bà De Lima bị bắt giam. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Duterte sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ liên quan vụ phản đối bà De Lima bị bắt giam. Ảnh: Reuters.
TPO - Phát ngôn viên của tổng thống Philippines hôm 27/12 cho biết nước này sẽ cấm nhập cảnh hai thượng nghị sĩ Mỹ, đồng thời siết chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Mỹ.

Philippines bất ngờ cấm hai thượng nghị sĩ Mỹ Dick Durbin và Patrick Leahy nhập cảnh do ủng hộ một nữ nghị sỹ đối lập của nước này. "Chúng tôi sẽ không ngồi yên nếu họ tiếp tục can thiệp vào công việc của chúng tôi với tư cách là một quốc gia có chủ quyền", phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, nói trong cuộc họp báo thường kỳĐồng thời Philippines siết chặt quy định nhập cảnh đối với công dân Mỹ, yêu cầu mọi công dân Mỹ đến Philippines đều phải xin thị thực. Hiện công dân Mỹ đến quốc đảo này được miễn thị thực 30 ngày. 


Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, hải quân Hàn Quốc ngày 27/12 đã tiến hành một cuộc tập trận tại quần đảo Dokdo đang tranh chấp với Nhật Bản (phía Nhật Bản gọi là Takeshima). Do điều kiện thời tiết xấu, cuộc tập trận chỉ dành cho các sỹ quan cấp chỉ huy. Hải quân Hàn Quốc không thông tin chi tiết về cuộc tập trận nhằm tránh phản ứng từ Tokyo. Cuộc tập trận hôm 27/12 được cho là có quy mô nhỏ hơn so với cuộc tập trận cách đây bốn tháng của quân đội Hàn Quốc.


Căn cứ quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã vô tình kích hoạt còi báo động không kích gây ra sự hoảng loạn ngắn trong bối cảnh lo ngại về “quà Giáng sinh” của Triều Tiên. Đại tá Martyn Crighton, phát ngôn viên sư đoàn bộ binh số 2 đóng quân tại căn cứ Casey, Dongducheon, Hàn Quốc, cho biết còi báo động nhầm được phát lên lúc 22h ngày 26/12, Washington Post đưa tin. Ông cho biết thêm theo thông lệ, cứ vào lúc 22h mỗi tối, bản nhạc kèn mang giai điệu buồn được phát trên hệ thống loa của căn cứ để báo hiệu kết thúc một ngày làm việc. Tuy nhiên, do lỗi của người thao tác, còi báo động đã được kích hoạt.


Kyodo dẫn truyền thông địa phương cho biết cảnh sát Pakistan ngày 27/12 đã đột kích một nhánh truyền thông của mạng lưới khủng bố al-Qaeda tại thành phố Gujranwala, miền Đông nước này. Cảnh sát đã bắt giữ năm tay súng tình nghi liên quan tới các hoạt động tuyên truyền và tài trợ khủng bố.


Lực lượng tuần duyên Mỹ ngày 27/12 đang nỗ lực tìm kiếm một chiếc trực thăng du lịch chở 7 người, bị mất tích ở khu vực ngoài khơi quần đảo Hawaii. Theo cơ quan chức năng, chiếc máy bay đang trong hành trình đưa du khách đi tham quan khu vực biển phía Tây Bắc đảo Kauai. Trên trực thăng có một phi công và 6 hành khách, trong đó có 2 trẻ vị thành niên.


Quân đội Nga đã chính thức đưa tên lửa liên lục địa chiến lược siêu âm Avangard vào trực chiến. Trong thông báo ngày 27/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Những tên lửa đầu tiên trang bị các tên lửa chiến lược tân tiến nhất với phương tiện lượn siêu thanh đã được đưa vào hoạt động vào lúc 10h ngày 27/12 theo giờ Moskva". Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về sự kiện này.


Ngày 27/12, Trung Quốc đã phóng tên lửa Trường Chinh 5 - một trong những tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, đánh dấu một bước đi quan trọng trong sứ mệnh chinh phục Sao Hỏa trong năm 2020 của siêu cường hàng đầu châu Á. Theo một video phát trực tiếp từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), tên lửa Trường Chinh 5 được phóng đi từ bãi phóng Văn Xương trên đảo Hải Nam vào lúc 20 giờ 45 phút.


Ngày 27/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G-7 nếu các đối tác muốn đến với nước này. Ngoại trưởng Nga cũng cho biết, hội nghị thượng đỉnh nói trên có thể được tổ chức tại thủ đô Moscow, hoặc ở St.Petersburg, Sochi hay Yalta.


Ngày 27/12, lực lượng cứu hộ bờ biển Tây Ban Nha đã giải cứu một chiếc thuyền chở 24 người di cư trên biển Địa Trung Hải đang trên đường tới châu Âu. Những người di cư này được xác nhận đều đến từ châu Phi, bao gồm 18 nam, 3 nữ, một trẻ vị thành niên và hai trẻ nhỏ. Tất cả họ bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm với hy vọng sẽ đến được châu Âu và có được cuộc sống tốt đẹp hơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.