THẾ GIỚI 24H: Paraguay cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela

Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Venezuela. Ảnh: elcomercio
Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Venezuela. Ảnh: elcomercio
TPO - Ngày 10/1, Chính phủ Paraguay đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Venezuela nhằm phản đối việc Tổng thống Nicolas Maduro nhậm chức nhiệm kỳ 2019 - 2025.

Trong một tuyên bố chính thức, Tổng thống Paraguay Mario Abdo Benitez cho biết đã ra lệnh đóng cửa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Caracas của Venezuela và rút toàn bộ cán bộ ngoại giao về nước, đồng thời kêu gọi các nước khác bày tỏ quan điểm của mình bằng các hành động cụ thể. Nhà lãnh đạo Paraguay cũng đề cập tới tuyên bố được Nhóm Lima thông qua cách đây 1 tuần, trong đó yêu cầu Tổng thống Maduro không nhậm chức, chuyển giao quyền lực tạm thời cho Quốc hội cho tới khi tổ chức một cuộc bầu cử mới.


Ngày 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này có kế hoạch siết chặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Trong phát biểu của mình, ông Pompeo nhấn mạnh các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran là "những biện pháp mạnh mẽ nhất trong lịch sử". Ông khẳng định các biện pháp này sẽ ngày càng được siết chặt hơn cho đến khi nào chính quyền Iran thay đổi chính sách mà Mỹ cho rằng đang đe dọa nước này và quốc tế.


Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/1 đã đồng ý ra điều trần công khai trước Quốc hội. Phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 7/2. Đây được coi là một trong những động thái của phe Dân chủ ở Hạ viện nhằm liên kết các thành viên trong nhóm vận động của ông Trump với cuộc điều tra về vai trò của Nga trong bầu cử Mỹ năm 2016.


Giới chức Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đã phát động hàng loạt các cuộc tấn công vào các trạm kiểm soát an ninh ở 4 tỉnh Afghanistan vào đầu hôm 10/1. Cuộc tấn công đã sát hại 32 người trong đó có nhân viên an ninh và lực lượng dân quân thân chính phủ.


Ngày 10/1, tờ Bangkok Post dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết, 4 bảo vệ đã thiệt mạng trong vụ xả súng do các phần tử nổi dậy thực hiện tại một trường học ở huyện Yarang, tỉnh Pattani. Những kẻ tấn công giả làm nhân viên kiểm lâm đến thăm trường rồi nổ súng vào 4 nạn nhân. Vụ tấn công xảy ra khi học sinh đang trong giờ học, nhưng may mắn không có giáo viên hay học sinh nào bị thương.


Hãng tin Ria Novosti đưa tin tàu khu trục tên lửa Gravely của Lực lượng Hải quân Mỹ sáng ngày 10/1 đã vượt qua eo biển Đan Mạch tiến vào biển Baltic. Trước đó, Lực lượng Hải quân Mỹ công bố hình ảnh tàu khu trục vượt qua Biển Bắc.


Trong một thông báo cho lực lượng không quân hôm thứ Tư có viết rằng, "cuộc tập trận của hải quân Nga (các cuộc diễn tập bắn tên lửa thật) sẽ diễn ra vào ngày 9-10/1, 16 – 17/1, 23-24/1 và 30-31/1", theo hãng thông tấn Tass Nga. Thông báo trên cũng cảnh báo các phi công tránh xa những cuộc diễn tập cho thấy sức mạnh tên lửa của Nga tại khu vực này – nơi mà quân đội Hoa Kỳ cũng được triển khai để hỗ trợ cho một nhiệm vụ riêng biệt ở Syria.


Truyền thông Nga cho biết, lô hàng gồm 30 chiếc xe tăng T-34 được vận chuyển từ Lào đã đến Nga vào những ngày đầu năm 2019. Chuyến vận chuyển xe tăng này nằm trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước.(XEM CHI TIẾT…) 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.