Tăng cường hợp tác Việt Nam - Paraguay

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Paraguay Lugo Mendez Ảnh: Chinhphu.vn
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Paraguay Lugo Mendez Ảnh: Chinhphu.vn
TP - Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Tổng thống Paraguay Lugo Mendez sáng 9-3, hai bên đã bàn các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp, thương mại, công nghiệp và đầu tư.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Paraguay Lugo Mendez Ảnh: Chinhphu.vn
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Paraguay Lugo Mendez. Ảnh: Chinhphu.vn .

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí với nhau trên nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, mong muốn tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Tổng thống Lugo Mendez khẳng định Việt Nam là một đất nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Paraguay bởi tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực và là một thị trường “phát triển năng động” với gần 90 triệu dân.

Tổng thống Paraguay nhấn mạnh việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ngày 9-3 sẽ là kênh quan trọng để đẩy mạnh thông tin, hiểu biết giữa Chính phủ hai nước.

Với vai trò là Chủ tịch luân phiên của khối MERCOSUR, Tổng thống Paraguay mong muốn MERCOSUR thúc đẩy quan hệ với ASEAN, tin tưởng mối bang giao này sẽ mang lại lợi ích cho các nước.

Ông nói rằng, khi đến Việt Nam, ông nhận thấy hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng về truyền thống lịch sử và đánh giá cao tinh thần sáng tạo, khả năng vươn lên của nhân dân Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, khả năng thúc đẩy nền sản xuất trong nước và vươn ra thế giới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG