THẾ GIỚI 24H: Ông Trump tuyên bố sẽ 'giành lại Nhà Trắng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gay gắt chỉ trích người kế nhiệm Joe Biden, đồng thời tuyên bố ông và phe Cộng hòa sẽ "giành lại Nhà Trắng" trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump đã tổ chức cuộc mít tinh đầu tiên của mình trong năm diễn ra bầu cử giữa kỳ Mỹ tại Florence, bang Arizona hôm 15/1. Trong bài phát biểu trước đám đông người ủng hộ, cựu tổng thống đã đề cập đến một loạt vấn đề, bao gồm cả đại dịch COVID-19, nền kinh tế, các chính sách đối ngoại và tội phạm. Theo báo The Hill, ông Trump cáo buộc chính quyền Biden "thiếu năng lực", đồng thời công kích tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm đang giữ vai trò trưởng cố vấn y tế cho chính phủ đương nhiệm. Ông Fauci từng làm cố vấn cho chính quyền Trump về phòng chống đại dịch, nhưng về sau không còn được lòng ông chủ Nhà Trắng. Tại cuộc mít tinh, ông Trump cũng dành nhiều thời gian để nhắc lại các cáo buộc vô căn cứ về gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 cũng như vụ những người biểu tình ủng hộ ông gây bạo loạn đẫm máu trên Đồi Capitol ngày 6/1/2021.


Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm trên 1,8 triệu ca nhiễm mới và 3.801 ca tử vong, đưa tổng ca bệnh vượt 328 triệu và 5.557.246 ca tử vong. Ấn Độ lại thành điểm nóng lây nhiễm, trong khi giới khoa học cảnh báo nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể đáng ngại sau Omicron.


Ngày 16/1, giới chức Thái Lan thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do biến thể Omicron. Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Rungrueng Kitphati nêu rõ ca tử vong là một phụ nữ 86 tuổi, mắc chứng Alzheimer, sống tại tỉnh miền Nam Songkhla. Thái Lan ghi nhận ca mắc đầu tiên nhiễm biến thể Omicron hồi tháng 12/2021, buộc quốc gia Đông Nam Á này ra quy định cách ly bắt buộc đối với các du khách nước ngoài. Theo ông Kitphati, cho tới nay, Thái Lan đã ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm biến thể Omicron.


Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ bắt giữ con tin căng thẳng, kéo dài suốt 11 giờ tại giáo đường Do Thái ở Texas hôm 15/1. Phát biểu với các phóng viên vào ngày 16/1, Tổng thống Biden mô tả vụ bắt giữ là "một hành động khủng bố" và xác nhận rằng ông đã được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland thông báo tóm tắt vụ việc, Guardian đưa tin.


Philippines mới đây tiếp tục ra chính sách “Không tiêm chủng, không bay” với khách nội địa nhằm thúc đẩy tối đa việc tiêm vắc xin COVID-19 trong bối cảnh gia tăng kỷ lục các ca lây nhiễm đại dịch. Chính sách “Không tiêm chủng, không bay” có hiệu lực kể từ hôm nay (17/1) với những chuyến bay khởi hành từ Vùng đô thị Manila, nơi đang áp dụng mức cảnh báo 3 hoặc cao hơn do sự lây lan của đại dịch. Chính sách này được áp dụng cho các hãng hàng không Philippine Airlines (PAL), Cebu Pacific và AirAsia.


Nhiều bang của Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp do bão tuyết. Ngày 15/1, đã có 4 bang ở Bờ Đông nước Mỹ gồm Virginia, Carolina Bắc, Carolina Nam và Georgia ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) dự báo về một cơn bão tuyết lớn sẽ đổ bộ vào khu vực này vào ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ Martin Luther King. Theo dự báo do NWS đưa ra trước đó, cơn bão trên có thể tạo ra một lượng tuyết dày tới 30 cm ở bang Virginia, tùy thuộc vào từng khu vực. Tại hầu hết các địa điểm ở bang Carolina Nam, Carolina Bắc và Georgia, lượng tuyết rơi dự kiến không dày quá 15 cm, tuy nhiên tuyết có thể rơi dày hơn trên các ngọn núi.


Ngày 16/1, Hàn Quốc đã ký thỏa thuận sơ bộ bán tên lửa đất đối không tầm trung M-SAM (Cheongung 2) cho Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dấu hiệu mới nhất về hợp tác quốc phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết thỏa thuận này được ký sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng UAE Mohammed bin Rashid Al Maktoum tại Dubai trước đó cùng ngày, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.


Ngày 16/1, người phát ngôn Chính phủ Somalia, Mohamed Ibrahim Moalimu đã bị thương trong một vụ nổ nghi là đánh bom liều chết ở thủ đô Mogadishu. Nguồn tin từ cảnh sát cho biết một đối tượng đã tự cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo người nhằm vào xe của ông Moalimu. Người phát ngôn này hiện đang được điều trị ở Mogadishu với tình trạng "không nguy hiểm tính mạng".


Philippines mua 32 trực thăng Black Hawk mới để ứng phó thảm họa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 16/1 thông báo nước này sẽ mua 32 máy bay trực thăng S-70i Black Hawk của PZL Mielec, công ty con của Sikorsky Aircraft có trụ sở tại Ba Lan, để nâng cấp phi đội hiện có gồm 12 máy bay của mình trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á tìm cách tăng cường năng lực ứng phó thảm họa.


Một quan chức cho biết Taliban đã loại bỏ gần 3.000 thành viên ra khỏi tổ chức này sau khi nhận báo cáo về việc họ vi phạm các quy định và bôi xấu tên tuổi của lực lượng. Sau khi giành lại quyền kiểm soát Afghanistan vào tháng 8/2021, Taliban hứa hẹn sẽ điều hành đất nước một cách "mềm mỏng hơn" so với những năm 1996-2001. Họ đã thành lập một ủy ban để xác định xem các thành viên có làm trái các quy định của chính quyền mới hay không. Cho đến nay, Taliban đã sa thải khoảng 2.840 thành viên do vi phạm các quy định này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.