THẾ GIỚI 24H: Ngoại trưởng Mỹ khẳng định COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: REUTERS
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết có chứng cứ cho thấy virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Trung Quốc đã tìm cách che đậy, giấu và gây nhiễu thông tin đồng thời sử dụng Tổ chức Y tế thế giới như một công cụ cho mục đích của mình. Phát biểu trên kênh truyền hình ABC ngày 03/05, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc từng có lịch sử lây nhiễm cho thế giới và có nhiều phòng thí nghiệm kém chất lượng. Ông Pompeo nhấn mạnh đây không phải là lần đầu tiên thế giới phải đối mặt với virus từ các sự cố ở một phòng thí nghiệm của Trung Quốc.


Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/5 thừa nhận các bác sỹ Anh đã chuẩn bị cho kịch bản ông thiệt mạng vì COVID-19 trong tháng trước, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang gây tổn thất lớn tại Anh. Theo ông Boris Johnson, tình trạng sức khoẻ của ông đã diễn biến xấu khi bị đưa vào phòng điều trị tích cực và đã có thời điểm khả năng sống sót của ông là 50-50. Các bác sỹ Anh tại bệnh viện St Thomas ở thủ đô London khi đó đã phải đứng trước quyết định có đặt ống thở cho ông hay không, đồng thời chuẩn bị kịch bản thông báo việc ông qua đời vì COVID-19. 


Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 29/4, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới là 3.560.123 trường hợp, trong đó 248.029 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.152.981 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Dịch bệnh tại Nga tiếp tục diễn biến phức tạp. Nước này ghi nhận thêm 10.663 ca mắc và 58 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 134.687 trường hợp, trong đó 1.280 trường hợp tử vong. Nga hiện là nước có số ca mắc COVID-19 cao thứ 7 thế giới. Theo Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga, tại nước này đã tiến hành hơn 4,1 triệu xét nghiệm. Hiện có 215.000 người đang được theo dõi y tế do nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2.


Lực lượng Nga ngày 2/5 đã chặn tuyến đường chính của ngôi làng Tannuriyah - cách thành phố Qamishli 10km về phía Đông, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ - và không cho các binh sỹ Mỹ tiếp tục tiến vào ngôi làng này. Quân cảnh Nga đã điều động ít nhất 8 xe bọc thép để chặn nhóm tuần tra của Mỹ trong nhiều giờ, nhằm trả đũa cho việc một đoàn xe của Nga bị lính Mỹ chặn lại trước đó ở thị trấn Qahtaniyah. Các vụ va chạm tương tự giữa Nga và Mỹ ở Syria đã nhiều lần xảy ra.


Trung Quốc vừa lên tiếng phản đối việc Mỹ ủng hộ đưa vùng lãnh thổ Đài Loan vào Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với tư cách là quan sát viên và được phép tham gia hội nghị sắp tới. Trước đó, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã chia sẻ lên Twitter rằng: “Việc cấm Đài Loan vào Liên Hợp Quốc là sự sỉ nhục không chỉ đối với người dân Đài Loan mà còn đối với các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc”.


Một chiếc máy bay quân sự Beechcraft Baron B-55 đã bị rơi, làm toàn bộ 6 người trên khoang thiệt mạng, Không quân Bolivia (FAB) cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày 2/5. “Vào khoảng 13h42 chiều 2/5, chiếc máy bay Beechcraft Baron B-55 có số đuôi FAB-051 đã bị rơi khi đang chở các công dân Tây Ban Nha hồi hương như một phần hoạt động nhân đạo của không quân trên hành trình từ Trinidad đến Santa Cruz”, Không quân Bolivia viết trên Twitter, tiết lộ tên của các nạn nhân. Theo dữ liệu sơ bộ, phi hành đoàn báo cáo họ sẽ quay trở lại Trinidad do lỗi động cơ, nhưng sau đó máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar.


Quân đội Ai Cập ngày 3/5 tuyên bố tiêu diệt 126 phần tử có vũ trang ở Sinai và tìm thấy nhiều vũ khí, đạn, chất nổ trong một chiến dịch của quân đội và cảnh sát. Lực lượng an ninh Ai Cập cũng đã bắt giữ 266 tội phạm, phá hủy hơn 200 nơi ẩn náu, thu giữ 116 xe ô tô của các phần tử khủng bố, tháo gỡ hơn 600 thiết bị nổ cài trên các con đường trong khu vực. Chiến dịch cũng khiến 15 binh sĩ thương vong. Tuyên bố nhấn mạnh sẽ tiếp tục nỗ lực loại bỏ khủng bố và đảm bảo an ninh.


Chính phủ Venezuela cho biết vừa đánh bại một cuộc xâm phạm lãnh thổ nước này bởi nhóm người đến từ Colombia bằng xuồng cao tốc, mà Venezuela gọi là “khủng bố đánh thuê”. Nhóm người nói trên đổ bộ vào sáng sớm 3/5 tại bãi biển La Guaira, cách thủ đô Caracas khoảng 32 km, Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol cho biết trên truyền hình. Lãnh đạo đảng Xã hội chủ nghĩa Diosdado Cabello cho biết 8 người thiệt mạng và 2 người bị bắt giữ trong vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino nói một trong những chiếc xuồng cao tốc đã chìm, và các tàu quân đội đang tìm kiếm người sống sót dọc bờ biển.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.