THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Mỹ phản đối đề xuất hoãn bầu cử của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
TPO - Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất trì hoãn cuộc tổng tuyển cử tại Mỹ vào ngày 3/11 tới của Tổng thống Donald Trump.
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và là một đồng minh thân cận của Nhà Trắng, đã ngay lập bác bỏ đề xuất trì hoãn cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump vì đại dịch COVID-19. Phát biểu với các báo giới, Thượng nghị sĩ Graham cho biết, ông có những lo ngại về việc bỏ phiếu qua bưu điện, song cho rằng, không cần trì hoãn các cuộc bầu cử sắp tới. Về phần mình, Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố, cuộc bầu cử sắp tới sẽ vẫn được tổ chức đúng thời gian.

Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cùng một số quan chức trong cộng đồng tình báo cảnh báo sức mạnh, tiềm lực can thiệp ngày một lớn của Trung Quốc đối với các cuộc bầu cử tại Mỹ - mạng tin Axios ngày 30/7 tiết lộ. Các nguồn thạo tin cho biết, ông Wray, Evania và một số quan chức an ninh đều bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc đang phát triển các khả năng để can thiệp vào hệ thống bầu cử tại Mỹ, nhắm vào các nghị sĩ Quốc hội để gây tác động ảnh hưởng chính sách.

Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh ngày 30/7 tuyên bố Mỹ đang cố gắng châm ngòi một cuộc Chiến tranh Lạnh mới với Trung Quốc do chính quyền Washington đang tìm kiếm một "nạn nhân" để đổ lỗi trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Phát biểu với phóng viên, Đại sứ Lưu Hiểu Minh nêu rõ: "Chúng tôi không quan tâm tới bất kỳ cuộc Chiến tranh Lạnh nào, chúng tôi không có lợi ích gì tại đó. Chúng ta đều đã thấy những gì đang diễn ra ở Mỹ, họ cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc vì những vấn đề của họ. Chúng ta đều biết đây là năm bầu cử. Họ làm bất cứ điều gì, bao gồm việc coi Trung Quốc như kẻ thù."

Ngày 30/7, truyền thông Mỹ dẫn tuyên bố trên trang web riêng của ông Herman Cain, một doanh nhân thành đạt và là cựu ứng cử viên tổng thống tiềm tàng năm 2020 của đảng Cộng hòa, đã tử vong vì mắc dịch COVID-19. NBC News đưa tin ông Herman Cain được đưa tới bệnh viện ngày 1/7 sau khi được kết luận là mắc COVID-19. Ông Herman Cain năm nay 74 tuổi. Tham gia tranh cử để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa từ những ngày đầu, song sau đó ông Herman Cain quyết định rút lui và quay sang ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump.

Ngày 30/7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường cho biết Quân khu Tây Tạng mới đây đã tổ chức các cuộc tập trận pháo binh tại vùng cao để thử nghiệm những cuộc tấn công chính xác tầm xa và nâng cao năng lực tấn công hỏa lực ở các môi trường cao nguyên. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, ông Nhậm Quốc Cường khẳng định những hoạt động tập trận trên là một phần trong kế hoạch huấn luyện hàng năm và không nhằm vào bất cứ quốc gia cụ thể nào.

Đệ nhất phu nhân Brazil Michelle Bolsonaro dương tính với virus corona vào ngày 30/7, sau khi chồng bà, Tổng thống Jair Bolsonaro, cũng dương tính và phải cách ly hai tuần. Bà Michelle Bolsonaro, 38 tuổi, đang “trong tình trạng sức khỏe tốt và sẽ tuân theo các quy trình đã được lập ra”, văn phòng tổng thống cho biết. Tổng thống Bolsonaro, 65 tuổi, đã bị chỉ trích nặng nề về cách xử lý dịch bệnh, khi Brazil trở thành nước có số ca nhiễm và tử vong nhiều thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Brazil có hơn 2,5 triệu ca nhiễm và 90.000 ca tử vong.

Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (DP), chính phủ và Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) ngày 30/7 đã thảo luận tại Quốc hội phương án cải cách nhằm hạn chế nghiêm ngặt sự can thiệp của Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) vào chính trị trong nước, đồng thời tính toán đổi tên cơ quan này thành "Cơ quan tình báo và an ninh ngoại tuyến" (ESIS). Ngoài ra, ba cơ quan trên còn đề xuất phương án cải cách Viện Công tố, giới hạn phạm vi điều tra trực tiếp của các công tố viên ở 6 lĩnh vực chính là: tham nhũng, kinh tế, công chức nhà nước, bầu cử, dự án quốc phòng và các vụ thảm họa quy mô lớn. Với chức năng nhiệm vụ mới, Viện Công tố và Cơ quan Cảnh sát bắt buộc phải thảo luận trước nếu hai bên đối lập ý kiến trong thủ tục điều tra.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang phải đối mặt với những cáo buộc liên quan đến việc trao quyền đăng cai các kỳ World Cup cho Nga và Qatar. Theo Kicker, ông Gianni Infantino đối diện nguy cơ hầu tòa một năm sau khi tái đắc cử chức chủ tịch FIFA. Các công tố viên Thụy Sĩ ra quyết định điều tra đối với người đàn ông 50 tuổi này.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình COVID-19 vào lúc 6h18 ngày 31/7/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới ghi nhận 17.441.704 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (gây bệnh COVID-19) và 675.338 trường hợp tử vong do đại dịch này. Sau 24 tiếng đồng hồ, thế giới có thêm 263.926 ca mắc COVID-19 mới và thêm 5.772 ca tử vong mới do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Tổng số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ và Brazil đã chiếm gần bằng một nửa tổng số ca bệnh COVID-19 toàn cầu. Ở châu Mỹ, ngoài Mỹ và Brazil còn có các điểm nóng COVID-19 như Mexico, Peru, và Chile.

MỚI - NÓNG