THẾ GIỚI 24H: Nghị sĩ Canada đi vệ sinh vào cốc giữa cuộc họp quốc hội

0:00 / 0:00
0:00
Nghị sĩ William Amos. Ảnh: AP.
Nghị sĩ William Amos. Ảnh: AP.
TPO - Nghị sĩ William Amos của Canada đã gặp rắc rối sau khi đi vệ sinh vào cốc cà phê ngay giữa phiên họp trực tuyến của quốc hội vào ngày 28/5.

Khi vụ việc xảy ra, nghị sĩ Amos đang họp quốc hội trực tuyến trên điện thoại từ bàn làm việc. Thay vì tạm dừng cuộc gọi, ông này quyết định đi vệ sinh ngay vào chiếc cốc đựng cà phê. Hình ảnh này bị camera điện thoại thu được, và những người tham dự cuộc họp đều nhìn thấy. Đảng Bảo thủ đối lập gọi hành vi của ông Amos là không thể chấp nhận được, đồng thời đặt ra nghi vấn vụ việc không đơn thuần chỉ là một tai nạn. Hồi tháng 4, nghị sĩ Amos cũng từng vướng vào rắc rối về hình ảnh khác, khi bức ảnh ông này hoàn toàn khỏa thân trên kênh video nội bộ chính phủ bị rò rỉ cho giới truyền thông. Nghị sĩ Amos là thành viên đảng Tự do của đương kim Thủ tướng Justin Trudeau.

Chính phủ Hàn Quốc lên án Nhật vì khắc họa các đảo đang tranh chấp như một phần lãnh thổ của nước này trong một bản đồ chính thức của Thế vận hội Olympic Tokyo sắp diễn ra. Ông Chung cho biết thêm, Seoul sẽ giải quyết vấn đề này "quyết liệt nhất có thể". Lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gửi công hàm "phản đối mạnh mẽ" cho phía Nhật. Chia sẻ trên Facebook hôm 26/5, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn đòi phía Nhật phải xóa bỏ các đảo tranh chấp khỏi bản đồ, đồng thời kêu gọi Seoul huy động "mọi phương tiện" để xử lý vụ việc, kể cả tẩy chay Olympic Tokyo. Ý kiến đang nhận được sự đồng tình của nhiều chính trị gia tại xứ sở kim chi, kể cả nghị sĩ Lee Nak-yon, cựu thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền.

Các công tố viên quận Brooklyn ở thành phố New York được cho là đang điều tra về nghi vấn một số quan chức Ukraine tham gia vào kế hoạch can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Các quan chức Ukraine bị nghi ngờ đã lan truyền những tuyên bố vô căn cứ về các vụ án tham nhũng liên quan đến Tổng thống Joe Biden thông qua nhiều kênh, bao gồm cả luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump, ông Rudy Giuliani. Các nhà điều tra đang tìm hiểu thông tin về những chuyến đi tới châu Âu vào năm 2019 của ông Giuliani, qua đó ông đã gặp mặt nhiều quan chức Ukraine, bao gồm cả nghị sĩ Andriy Derkach.

Lực lượng Taliban tại Afghanistan ngày 28/5 ra tuyên bố cảnh báo Mỹ về ý định mở căn cứ quân sự tại nước láng giềng Pakistan giai đoạn hậu rút quân. Taliban này cho rằng việc Mỹ tìm cách mở căn cứ quân sự mới ở nước láng giềng để duy trì khả năng giám sát lãnh thổ Afghanistan sẽ chỉ kéo dài tình trạng đổ máu tại quốc gia Nam Á này.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hôm nay (28/5) khởi động Kế hoạch Hành động chống rác thải biển giai đoạn 2021-2025 nhằm cung cấp chiến lược chung để giải quyết vấn đề rác thải biển trong toàn khu vực. Được thông qua trước ngày Môi trường Thế giới (5/6) và ngày Đại dương Thế giới (8/6), Kế hoạch hành động chống rác thải biển là một cột mốc quan trọng với khu vực ASEAN, thể hiện cam kết tập thể mới, mạnh mẽ hơn thông qua các hành động khu vực, phù hợp với các chương trình nghị sự quốc gia nhằm giải quyết các thách thức môi trường nghiêm trọng.

Ngày 28/5, một đối tượng đã dùng dao tấn công và làm trọng thương một nữ cảnh sát ở thị trấn La Chapelle-sur-Erdre, miền Tây nước Pháp. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng khi y trên đường tháo chạy. Tuy nhiên, một số nhân viên an ninh đã bị thương nhẹ khi hung thủ ngoan cố nổ súng đáp trả. Kênh truyền hình BFM TV đưa tin, trước khi bỏ trốn, đối tượng đã lấy vũ khí của nữ cảnh sát. Hiện Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đang trên đường tới hiện trường.

Ngày 28/5, Azerbaijan cho biết một binh sĩ của nước này đã bị thương khi lực lượng Armenia nổ súng tấn công trong đêm vào các vị trí của Azerbaijan. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết lực lượng Armenia đã nổ súng từ nhiều phía vào các vị trí của Azerbaijan tại khu vực Nakhchivan nằm ở khu vực giáp giới với Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu quả là một binh sĩ bị thương ở vai và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Armenia bác bỏ các cáo buộc của chính quyền Baku. Vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi Azerbaijan bắt giữ 6 quân nhân Armenia tại vùng Kelbajar ở biên giới giữa 2 nước.

Tòa án quân sự Myanmar tuyên phạt 28 người 20 năm tù lao động khổ sai vì đốt phá các nhà máy Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay. Theo South China Morning Post, một loạt nhà máy của các doanh nghiệp chủ yếu do Trung Quốc đầu tư tại Myanmar đã bị thiêu rụi trong tình hình bất ổn ở Yangon hồi tháng 3. Tổng cộng 32 nhà máy do Trung Quốc đầu tư đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công, với thiệt hại tài sản lên tới 240 triệu nhân dân tệ, tương đương 36,9 triệu USD, báo chí nước này đưa tin.

Malaysia mới công bố kế hoạch phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần, giữa lúc số ca mắc và số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục. Trang Facebook của Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 28/5 đã công bố kế hoạch phong tỏa toàn quốc, tính từ ngày 1/6 đến ngày 14/6, Channel NewsAsia đưa tin. Đợt phong tỏa sắp tới là Giai đoạn 1 trong kế hoạch phòng chống dịch tổng thể.

MỚI - NÓNG