THẾ GIỚI 24H: Nga xây dựng căn cứ mới tại đảo tranh chấp với Nhật Bản

 Nga tiếp tục quân sự hóa hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản
Nga tiếp tục quân sự hóa hòn đảo tranh chấp với Nhật Bản
TPO - Hôm qua 17/12, Nga cho biết, nước này đã xây dựng căn cứ đóng quân mới ở chuỗi đảo tranh chấp với Nhật Bản và chuẩn bị lập thêm nhiều cơ sở quân sự mới để chứa xe bọc thép

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này có kế hoạch đưa binh lính vào ở tại căn cứ mới trên quần đảo Kuril, nơi mà Nhật Bản gọi là vùng lãnh thổ phía Bắc, vào tuần tới. Tuyên bố này được đưa ra chỉ ít lâu sau khi Điện Kremlin thông báo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có kế hoạch thăm Nga vào ngày 21/1 để 2 nước cùng tháo gỡ tranh chấp lãnh thổ và tạo điều kiện kí hiệp ước hòa bình.


Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ đưa thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, trở lại quốc hội để bỏ phiếu trong giữa tháng 1/2019. Ngày 17/12, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ đưa thỏa thuận Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, trở lại quốc hội để bỏ phiếu trong giữa tháng 1/2019, cam kết giành được những đảm bảo từ EU để phá vỡ thế bế tắc hiện nay liên quan tới vấn đề Brexit.


Trung Quốc và EU vừa lên tiếng chỉ trích Mỹ vì các chính sách bảo hộ bất công và ép buộc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) phải tuân theo yêu cầu của mình. Trong phiên thảo luận về chính sách thương mại của Mỹ được tổ chức 2 năm một lần ở Geneva vào hôm 17/12, đại sứ thương mại Mỹ tại WTO Dennis Shea đã cáo buộc các hành động cạnh tranh không công bằng của Trung Quốc đang gây hại đến những công ty nước ngoài và vi phạm quy định của WTO, đồng thời khẳng định Washington sẽ dẫn đầu trong kế hoạch cải tổ tổ chức này.


Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Nhà Trắng đã có phản ứng tích cực với kế hoạch triển khai thực hiện dịch quân sự mới của Ankara tại miền bắc Syria, nơi Mỹ cũng đang triển khai quân đội. Lầu Năm Góc đã bày tỏ quan ngại và khẳng định hành động quân sự đơn phương bởi bất kì lực lượng nào ở đông bắc Syria, nơi quân đội Mỹ đang hoạt động, là không thể chấp nhận.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 17/12 thông báo đang triển khai hơn 10 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và Su-30 đến bán đảo Crimea. Động thái trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine chuẩn bị thực hiện “hành động khiêu khích” gần Crimea vào thời điểm cuối năm nay, theo Reuters. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay được triển khai đến căn cứ không quân Belbek trên báo đảo Crimea và đồn trú lâu dài tại đây.


Ngày 17/12, Đại diện Đặc biệt Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker cho biết chính quyền Washington trong vài tháng tới sẽ đưa ra các tuyên bố và thông báo với Quốc hội Mỹ về khả năng cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo không cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng những hành động như vậy sẽ dẫn tới tình trạng leo thang xung đột quân sự tại khu vực Donbas, miền Đông nước này. Quan điểm này cũng giành được sự ủng hộ của một số quan chức châu Âu.


Theo AFP, ngày 17/12, Mỹ cho biết sẽ không còn tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nữa song tiếp tục cảnh báo rằng Washington sẽ không tài trợ cho hoạt động tái thiết của Damascus trừ khi chính quyền này "thay đổi về cơ bản." James Jeffrey, đại diện đặc biệt của Mỹ về Syria cho hay, Tổng thống Assad cần phải thỏa hiệp khi ông ta đã không giành chiến thắng trong cuộc nội chiến tàn bạo kéo dài 6 năm qua, đồng thời ước tính 100.000 tay súng đối lập có vũ trang vẫn ở lại Syria.


Ngày 17/12, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định đã nhận được đề xuất của Nga về tổ chức một cuộc thảo luận liên quan đến Hiệp ước các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF). Trong khi đó, ngày 17/12, đại diện thường trực của Nga tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ông Mikhail Ulyanov cho rằng Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) đang kìm hãm những tham vọng quân sự của Mỹ.


Lệnh ngừng bắn giữa các bên tham chiến tại Yemen bắt đầu có hiệu lực tại thành phố Hodeidah vào giữa đêm 17 rạng sáng ngày 18/12. Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận ra thông báo 30 phút trước 12 giờ đêm ngày 17/12 tuyên bố lệnh ngừng bắn tại thành phố Hodeidah bắt đầu có hiệu lực và yêu cầu các lực lượng vũ trang ủng hộ Chính phủ Yemen tại Quân khu số 4 và khu vực xung quanh thành phố Hodeidah ngừng các hoạt động quân sự.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.