THẾ GIỚI 24H: Nga xây dựng cơ sở quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật

THẾ GIỚI 24H: Nga xây dựng cơ sở quân sự trên đảo tranh chấp với Nhật
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ xây dựng các cơ sở quân sự và dân sự trên quần đảo Kuril mà Nhật cũng đòi chủ quyền.

Hãng Tass ngày 24/7 dẫn lời Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định: “Chúng tôi đang khôi phục các cơ sở hạ tầng phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự”. Ông Medvedev cho biết Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang Nga sẽ thực hiện các dự án hạ tầng này. Người đứng đầu Chính phủ Nga thông báo ông sẽ sớm đến thăm quần đảo Kuril trong thời gian tới để giám sát hoạt động xây dựng. Ông kêu gọi các thành viên khác trong nội các Nga tới quần đảo Kuril. Ông nhấn mạnh việc phát triển quần đảo Kuril sẽ giúp cải thiện cuộc sống của người dân tại đây.


Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/7 đã quyết định cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik gần với biên giới Syria để triển khai các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho việc loại bỏ tổng thống Syria Bashar al-Assad hơn là tấn công IS. Tuy nhiên, trước những lời chỉ trích về việc hợp tác chưa đầy đủ trong cuộc chiến chống IS cũng như trước tình hình đã thay đổi khi IS tấn công vào các mục tiêu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, nước này đã chấp thuận cho Mỹ sử dụng căn cứ quan trọng này.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng sẽ là một sai lầm to lớn nếu Israel quyết định đơn phương tấn công quân sự Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này trong tương lai. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif ngày 21/7 tuyên bố việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết tán thành thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và Nhóm P5+1 đạt được mới đây đã cho thấy tình trạng bị cô lập của Israel trên thế giới.


Cục tình báo Ấn Độ (IB) ngày 24/7 cảnh báo nguy cơ xảy ra đánh bom liều chết nhằm vào Thủ tướng nước này Narendra Modi khi ông có chuyến thăm bang miền Đông Bihar vào ngày 25/7, tương tự như vụ ám sát người tiền nhiệm Rajiv Gandhi năm 1991. IB cho biết đã cảnh báo Chính quyền Bihar và các quan chức Đơn vị bảo vệ đặc biệt bang này phải cảnh giác cao độ trong chuyến thăm của ông Modi tới Patna và huyện Mazaffarpur.


Giới chức Mỹ ngày 24/7 thông báo đã xác định được danh tính của kẻ xả súng tại nhà hát ở thành phố Lafayette, bang Louisiana là John Houser, 59 tuổi, đến từ Alabama và đã ở trọ tại một khách sạn nhỏ địa phương từ đầu tháng 7. Cảnh sát trưởng thành phố Lafayette Jim Craft cho biết đã phát hiện một bộ kính các loại và tóc giả trong khách sạn, cùng một biển số xe dự phòng ở trong xe của đối tượng. Tuy nhiên, động cơ xả súng chưa được làm rõ.  Vụ việc xảy ra sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, khi có khoảng hơn 100 người đang xem phim thì bị một đối tượng bất ngờ xả súng bừa bãi. Hai nạn nhân thiệt mạng là đều phụ nữ, 21 và 33 tuổi, trong khi 9 người khác bị thương.


Cơ quan tình trạng khẩn cấp Italy ngày 24/7 cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Modugno, ngoại ô thành phố cảng Bari, miền Nam Italy. Vụ nổ phát ra từ một chiếc xe thùng ở bên trong nhà máy và làm bùng ngọn lửa ra khắp khu nhà kho có chứa rất nhiều pháo hoa, gây ra nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, ngọn lửa lan sang cả khu rừng bên cạnh nhà máy.


Chính phủ Thái Lan đã quyết định truy tố 72 nghi can, trong đó bao gồm 15 quan chức được cho là liên quan đến các hoạt động buôn người. Văn phòng tổng chưởng lý Thái Lan cho biết các đối tượng bị truy tố lần này liên quan tới 16 cáo trạng như buôn người, vận chuyển lao động trái phép và tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Cảnh sát hiện cũng đã phát lệnh bắt giữ với 45 nghi can khác và sẽ làm việc với cảnh sát quốc tế để truy bắt những đối tượng lẩn trốn ra nước ngoài.


Ngân hàng Trung ương Nga ngày 24/7 thông báo sẽ thành lập một cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới trước cuối năm nay. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả các hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ, vốn đã hạ bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Nga trong thời gian vừa qua. Thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga trên có đoạn: “Thị trường Nga cần một hãng xếp hạng tín nhiệm mạnh với trình độ quản trị và tính chuyên nghiệp cao, có khả năng đáp ứng những lợi ích của nền kinh tế và có uy tín đối với cả các nhà đầu tư Nga lẫn nước ngoài”.


Trong phiên giao dịch chiều ngày 24/7, giá vàng châu Á giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2010, trong bối cảnh triển vọng “sáng” của kinh tế Mỹ tiếp tục gây áp lực lên giá kim loại quý này. Cụ thể, trên thị trường châu Á, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm 1,2% xuống 1.077 USD/ounce, mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi, và giao dịch ở mức 1.084,8 USD/ounce lúc 13h10 theo giờ Việt Nam.


Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 23/7 tuyên bố, tàu thăm dò vũ trụ Kepler đã phát hiện “Trái Đất thứ hai”. “Trái Đất thứ hai” được đặt tên là Kepler-452b, cách chúng ta khoảng 1.400 năm ánh sáng, trong chòm sao Cygnus. Theo NASA, hành tinh Kepler-452b to hơn địa cầu 60%, và quay quanh ngôi sao mẹ ở khoảng cách phù hợp, khiến nước có thể duy trì ở trạng thái lỏng. Các nhà khoa học dự đoán nó có lực hấp dẫn gấp hai lần Trái Đất, và khả năng nó có bề mặt đá là rất cao. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.