THẾ GIỚI 24H: Mỹ treo thưởng 15 triệu USD truy bắt tin tặc DarkSide

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Mỹ treo thưởng 15 triệu USD truy bắt tin tặc DarkSide
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ thưởng 10 triệu USD cho nguồn tin giúp bắt được những đối tượng cầm đầu nhóm tin tặc DarkSide/BlackMatter và 5 triệu USD cho nguồn tin giúp bắt những kẻ cấu kết với chúng.

Mỹ cho biết nhóm tin tặc có trụ sở tại Nga, DarkSide, chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công nhắm vào đường ống dẫn dầu lớn nhất ở miền đông Mỹ vào tháng 5, buộc hệ thống phải ngừng hoạt động trong một thời gian. Theo FBI, DarkSide là một nhóm tội phạm mạng nhiều kinh nghiệm từng tấn công vào nhiều công ty ở Mỹ và châu Âu. DarkSide gồm những tội phạm mạng kỳ cựu, chuyên nghiệp – với mục đích thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc, đánh cắp thông tin và đòi tiền chuộc.


Một nhà ngoại giao Nga được phát hiện trong tình trạng tử vong bên ngoài Đại sứ quán Nga ở Berlin (Đức) hồi tháng trước. Hãng tin Der Spiegel (Đức) cho biết người này là một thư ký 35 tuổi làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Berlin. Thi thể nhà ngoại giao được phát hiện bên ngoài Đại sứ quán Nga vào ngày 19/10 bởi nhân viên an ninh Đức. Nguyên nhân tử vong được cho là do ngã xuống từ cửa sổ. (XEM CHI TIẾT...)


Chính trị gia Hungary thừa nhận chính phủ mua và sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus. Theo xác nhận của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Thực thi pháp luật của Hungary Lajos Kosa, chính phủ đã mua công cụ phần mềm gián điệp do Israel sản xuất và nhắm vào các nhà báo, doanh nhân và một số chính trị gia đối lập. Tuy nhiên, ông Kosa khẳng định rằng, các cơ quan an ninh và Bộ Nội vụ Hungary đã hành động hợp pháp trong mọi trường hợp giám sát khi được sự cho phép của tòa án hoặc Bộ Tư pháp.


Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho biết chuẩn bị bổ nhiệm ông Petr Fiala làm Thủ tướng sau khi liên minh của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội của Cộng hòa Séc. Động thái này diễn ra ngay sau khi sức khỏe của Tổng thống dần hồi phục và Cộng hòa Séc đang trong bối cảnh khủng hoảng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ làn sóng đại dịch Covid-19.


Chính phủ Anh ngày 5/11 cho biết số người di cư tìm cách vượt biển Manche để từ Pháp sang Anh đã tăng lên mức cao chưa từng thấy. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là người di cư tranh thủ tận dụng thời tiết thuận lợi trước khi mùa đông tới để vượt biển, đồng thời có thêm sự tiếp tay của các băng nhóm tội phạm.


Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Sudan, Tướng Abdel-Fattah Burhan, người nắm quyền điều hành sau cuộc đảo chính quân sự ở nước này, đã ra quyết định trả tự do 4 bộ trưởng trong Chính phủ của Thủ tướng Abdalla Hamdok bị bắt giữ hôm 25/10. Ngày 4/11, truyền hình Sudan đưa tin các quan chức được trả tự do gồm Bộ trưởng Truyền thông Hashim Hasabal-Rasoul, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ali Jiddo, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Yousif Adam và Bộ trưởng Thông tin Hamza Balol.


Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 5/11 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 249.566.211 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 5.048.946 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 225.979.369 người.


Phát hiện gene làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong vì COVID-19.Các nhà khoa học xác định gene làm tăng gấp đôi nguy cơ suy hô hấp từ COVID-19 và có thể giải thích việc một số nhóm cư dân dễ mắc bệnh nặng hơn những cộng đồng khác. Các nhà nghiên cứu ở Anh cho biết 60% người gốc Nam Á, mang loại gene này khiến phổi dễ tổn thương trước COVID-19, trong khi tỷ lệ đó ở người gốc Âu là 15%, BBC đưa tin hôm 4/11.


Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đông bắc Syria. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các phe phái trung thành đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các khu vực ở vùng nông thôn Hasaka phía đông bắc Syria sáng nay (5/11). Các nguồn tin Syria cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn tên lửa vào làng Al-Dardara ở thị trấn Tal Tamr, trong khu vực giảm leo thang ở lãnh thổ Syria. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin về thương vong do các vụ tấn công gây ra.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.