THẾ GIỚI 24H: Mỹ phá hủy bệ phóng tên lửa và nhiều máy bay không người lái của Houthi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Mỹ đã phá hủy thành công một bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi và một số máy bay không người lái (UAV) tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, đồng thời phá hủy hai UAV khác của lực lượng này trên Biển Đỏ.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ phá hủy bệ phóng tên lửa và nhiều máy bay không người lái của Houthi ảnh 1

Tên lửa được phóng từ tàu khu trục của Hải quân Mỹ USS Gravely. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) nêu rõ: "Trong 24 giờ qua, CENTCOM đã phá hủy thành công một bệ phóng tên lửa của lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn và một số UAV tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Ngoài ra, lực lượng CENTCOM đã phá hủy thành công hai UAV của Houthi trên Biển Đỏ." Theo CENTCOM, các loại vũ khí này gây ra mối đe dọa rõ ràng đối với lực lượng Mỹ và liên quân, cũng như các tàu buôn trong khu vực.


Binh sĩ và vũ khí Nga rầm rập đổ về Kursk cho trận quyết chiến với Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố triển khai thêm binh sĩ và vũ khí - khí tài tới Vùng Kursk để chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine xâm nhập vào đây. Video của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy các loại vũ khí khí tài được vận chuyển, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, pháo kéo, pháo tự hành, xe tăng, xe bánh xích hạng nặng cũng như các xe tải hạng nặng Ural và Kamaz.


Litva cung cấp gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Mới đây, Bộ Quốc phòng Litva cho biết, nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, trong đó sẽ cung cấp thiết bị chiến đấu, hệ thống chống máy bay không người lái, phương tiện vận tải và hậu cần cũng như một số vũ khí cũ cho quốc gia Đông Âu này. Bộ trưởng Quốc phòng Litva Kasčiūnas cho biết, Litva sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và sẽ sớm bàn giao cho nước này các hệ thống phòng không tầm ngắn, góp phần vào liên minh hỗ trợ phòng không do Đức, Mỹ và Pháp dẫn đầu. Ông Kasčiūnas cũng khẳng định, sự hỗ trợ của Litva cho Ukraine là đầu tư vào an ninh của chính Litva.


Hàng ngàn người biểu tình ở Serbia phản đối dự án khai thác lithium. Ngày 10/8, hàng chục nghìn người đã tập trung tại trung tâm Belgrade để biểu tình yêu cầu dừng dự án khai thác lithium ở Tây Serbia vì lo ngại dự án này có thể gây ô nhiễm đất và nguồn nước ở khu vực. Truyền thông nước này cho biết, hàng chục nghìn người biểu tình ở các con phố dẫn đến quảng trường trung tâm để biểu tình phản đối việc khai thác lithium. Các quan chức chính phủ cáo buộc các cuộc biểu tình có động cơ chính trị và được thực hiện để lật đổ Tổng thống Aleksandar Vucic và chính phủ của ông.


Belarus điều quân đội đến biên giới Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ngày 10/8 cho biết Tổng thống Alexader Lukashenko đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng tăng cường hiện diện quân sự ở các khu vực phía Nam giáp Ukraine. Theo Bộ trưởng Khrenin, các đơn vị đặc nhiệm và tổ hợp tên lửa đã được điều động đến các hướng chiến thuật Gomel và Mozyr. Ông nói: “Các đơn vị quân sự của lực lượng đặc nhiệm, lực lượng mặt đất, lực lượng tên lửa, bao gồm hệ thống tên lửa Polonez và tổ hợp Iskander, đã nhận nhiệm vụ hành quân đến các khu vực được chỉ định”. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus cho biết quyết định này được đưa ra sau khi có báo cáo về giao tranh ở Vùng Kursk, miền Tây nước Nga. Ông nhấn mạnh quân đội Belarus đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Kursk và Ukraine, sẵn sàng ứng phó.


Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Ngày 9/8, Mỹ đã công bố khoản viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD cho Ukraine, khẳng định gói viện trợ mới phản ánh cam kết không lay chuyển của Washington trong hỗ trợ chính quyền Kiev.


Brazil tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ rơi máy bay. Ngày 10/8, Tổng thống Brazil đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở khách xảy ra trước đó 1 ngày tại Vinhedo thuộc bang Sao Paulo của nước này.


Anh kết án tù hai đối tượng kích động bạo lực trên mạng xã hội. Ngày 9/8, tòa án Anh đã kết án tù 2 đối tượng nam giới có các hành vi kích động bạo lực cực hữu trên mạng xã hội liên quan vụ đâm dao tại thị trấn Southport. Bị cáo Jordan Parlour, 28 tuổi, bị kết án 20 tháng tù vì kích động thù hận chủng tộc. Trước đó, qua các bài đăng trên mạng xã hội, đối tượng này đã ủng hộ những phần tử cực hữu tấn công vào khách sạn Britannia được sử dụng làm nơi tạm trú cho trên 200 người xin tị nạn ở thành phố Leeds.


Biểu tình chống phân biệt chủng tộc trên toàn nước Anh. Ngày 10/8, làn sóng biểu tình và tuần hành phản đối phân biệt chủng tộc tại Anh đã bước sang ngày thứ tư liên tiếp, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Anh, trong đó có thủ đô London.


Pháp cam kết tiếp tục tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Liban. Trong cuộc điện đàm ngày 9/8 với Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tái khẳng định lời kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza. Theo tuyên bố của Điện Elysee, Tổng thống Macron cũng lưu ý rằng Pháp tiếp tục tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại miền Nam Liban (UNIFIL) để cố gắng duy trì sự ổn định ở quốc gia Trung Đông này.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...