THẾ GIỚI 24H: Máy bay Nga không kích nhầm thành phố giáp biên giới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga đã không kích nhầm thành phố Belgorod ở gần Ukraine, gây ra một vụ nổ và gây hư hại một số tòa nhà.

Ngày 21/4, Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Một chiếc Sukhoi Su-34 của lực lượng không quân đang bay trên bầu trời thành phố Belgorod thì thả nhầm vũ khí hàng không”. Nhà chức trách địa phương xác nhận một vụ nổ lớn đã xảy ra ở thành phố Belgorod, vốn chỉ cách biên giới với Ukraine khoảng 40 km về phía Bắc làm 2 người phụ nữ bị thương. Thống đốc vùng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov - đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương. Theo ông Gladkov, một miệng hố rộng khoảng 20 mét đã xuất hiện trên một trong những con phố chính trong thành phố. Bên cạnh đó, 4 chiếc xe hơi và 4 tòa chung cư cũng bị hư hại.


Iran tuyên bố buộc tàu ngầm Mỹ phải nổi lên mặt nước, Wasington phủ nhận. Truyền hình nhà nước Iran ngày 20/4 dẫn lời chỉ huy lực lượng hải quân Iran - Đô đốc Shahram Irani cho biết Hải quân Iran đã buộc một tàu ngầm của Mỹ phải nổi lên khi chiếc tàu tiến vào vùng Vịnh. Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ phủ nhận sự việc. Ông Timothy Hawkins - phát ngôn viên Hạm đội 5 nói với hãng tin Reuters: “Tàu ngầm của Mỹ đã không đi qua eo biển Hormuz ngày 20/4 cũng như thời gian gần đây”. “Tuyên bố sai lệch của Iran không đóng góp cho an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực” - ông nói thêm.


Tư lệnh quân đội Sudan tuyên bố không đàm phán với RSF. Tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah al-Burhan ngày 20/4 tuyên bố “không có chỗ” cho các cuộc đàm phán với người đứng đầu nhóm vũ trang Các Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự, tướng Mohamed Hamdan Daglo. Phát biểu với báo giới, ông al-Burhan khẳng định: “Tôi không nghĩ là có thể đàm phán về chính trị với RSF." Tuy nhiên, ông al-Burhan để ngỏ khả năng hòa giải dù không đàm phán trực tiếp với lực lượng bán quân sự.


Israel chuẩn bị thử nghiệm “hệ thống cảnh báo sớm” ở Ukraine. Israel sẽ thử nghiệm một hệ thống cảnh báo sớm ở Ukraine vào tháng 5 tới, Axios ngày 20/4 đưa tin. Mặc dù hệ thống này được cho là tiên tiến hơn công nghệ phát hiện tên lửa mà Ukraine hiện có, nhưng nó không thể ngăn chặn hỏa lực đang bay tới. Thử nghiệm sẽ diễn ra ở Kiev và nếu thành công sẽ được mở rộng sang các thành phố khác của Ukraine.


Tên lửa Starship lớn nhất thế giới phát nổ trong lần phóng thử đầu tiên. Công ty hàng không vũ trụ Mỹ SpaceX ngày 20/4 đã tiến hành vụ phóng thử tên lửa Starship đầu tiên, nhưng tên lửa không thể bay vào không gian do gặp sự cố. Theo AP, sau khi rời khỏi bệ phóng được 4 phút, tên lửa bắt đầu lộn nhào và lao thẳng xuống Vịnh Mexico. Cả tên lửa đẩy lẫn tàu vũ trụ đi kèm đều bị rơi xuống biển.


Mỹ định cấm hoàn toàn xuất khẩu sang Nga. Mỹ và các đồng minh khác của Ukraine đang xem xét một lệnh cấm hoàn toàn đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Nga nhằm tăng sức ép kinh tế lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo báo Bloomberg, các cuộc thảo luận về lệnh cấm đang được tiến hành trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra vào tháng 5 tại Nhật Bản.


Máy bay do thám Mỹ vẫn tiến hành các hoạt động ở khu vực biển Đen. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) cho biết Mỹ vẫn tiếp tục vận hành máy bay do thám ở biển Đen sau khi ngừng bay máy bay không người lái Global Hawk. CNN cho hay, quyết định định tuyến lại hoạt động của UAV qua biển Đen nhằm tránh xung đột trực tiếp với các lực lượng Nga đã hạn chế việc thu thập thông tin tình báo về cuộc khủng hoảng Ukraine.


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga từ chức. Đô đốc Sergei Avakyants đã rút khỏi vị trí Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Nga sau đợt kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của hạm đội, đại diện của Tổng thống Nga Putin tại vùng Viễn Đông hôm nay (20/4) thông báo.


Trợ lý quyền tổng thống Mali bị ám sát. Ông Oumar Traore, Chánh văn phòng của quyền tổng thống Mali, cùng ba người khác bị sát hại trong một cuộc phục kích ngày 20/4, chính phủ nước này thông báo. Vụ phục kích xảy ra ở Nara - một khu vực nông thôn ở vùng Koulikoro Tây Nam Mali, Reuters dẫn tuyên bố của chính phủ Mali. Bên cạnh bốn người tử vong, tài xế chở các nạn nhân cũng đang mất tích.

MỚI - NÓNG