THẾ GIỚI 24H: Mải lo kiện ông Biden, giờ đến lượt chính ông Trump bị kiện

THẾ GIỚI 24H: Mải lo kiện ông Biden, giờ đến lượt chính ông Trump bị kiện
TPO - Một cư dân bang North Carolina kiện ông Trump để đòi lại khoản tiền 2,5 triệu USD với cáo buộc Tổng thống thứ 45 của Mỹ phản bội giao ước của hai bên. 
Ngày 5/11, ông Eshelman đồng ý ủng hộ hai triệu USD với điều kiện nhóm ông Trump phải dùng số tiền này để hoàn tất các giai đoạn đầu của chiến dịch Xác thực phiếu bầu bao gồm lập một kế hoạch chi tiết để "điều tra, tranh tụng và vạch trần các hành vi gian lận trong cuộc bầu cử năm 2020". Sau đó ông đã đưa thêm 500USD. Tuy nhiên, theo đơn kiện gửi đến tòa án liên bang Houston, ông Eshelman nói dù bỏ ra số tiền lớn cho ông Trump, tổng thống không làm tròn các cam kết trước khi nhận tiền. Bất chấp việc ông Eshelman "thường xuyên và liên tục" hỏi về dự án, ông "chỉ nhận được những câu trả lời mơ hồ, những lời nói suông và những lời hứa trống rỗng". Trong những tuần sau ngày bầu cử, nhóm Xác thực phiếu bầu chỉ đệ trình bốn vụ kiện ở bốn bang chiến địa (Wisconsin, Michigan, Pennsylvania và Georgia) thay vì bảy như đã cam kết. Tuy nhiên, sau đó nhóm đã tự nguyện rút lại các đơn kiện này mà không hỏi ý kiến hoặc thông báo cho phía ông Eshelman. 

Một người đàn ông gây phẫn nộ khi chụp ảnh bên cạnh thi thể Diego Maradona trước khi đưa áo quan của huyền thoại Argentina tới địa điểm tổ chức tang lễ. Theo Daily Mail, ngay sau khi tấm hình được lan truyền, một làn sóng phẫn nộ của các cổ động viên Argentina nổi lên trên mạng xã hội. Người hâm mộ Maradona yêu cầu sự trừng phạt sau hành động tồi tệ này của Molina- một nhân viên đưa thi thể huyền thoại Maradona tới Phủ Tổng thống Argentina (Casa Rosada)Nhiều cổ động viên quá khích thậm chí buông lời đe dọa người đàn ông này. Diario Ole tiết lộ Molina đã bị sa thải ngay lập tức. 

Chính phủ Mỹ ngày 26/11 quyết định gia hạn thêm 7 ngày để ByteDance hoàn tất việc chuyển giao TikTok tại Mỹ cho Walmart và Oracle. Trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14/8 yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ trong vòng 90 ngày.  Dưới sức ép từ Chính phủ Mỹ, ByteDance đã trải qua nhiều tháng đối thoại để hoàn tất thỏa thuận cùng Walmart và Oracle. Reuters cho biết, TikTok hiện từ chối bình luận thêm. 

Ngày 26/11, giao tranh đã bùng phát giữa quân đội Ấn Độ và quân đội Pakistan tại Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực tranh chấp Kashmir. Quân đội hai nước đã nã súng vào nhau tại LoC ở quân khu Kirni và Qasba, thuộc huyện Poonch, cách thành phố Srinagar - thủ phủ mùa Hè của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - 185 km về phía Tây Nam. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại của hai bên. Cùng ngày, Pakistan đã triệu một nhà ngoại giao Ấn Độ nhằm phản đối việc Ấn Độ vi phạm lệnh ngừng bắn tại LoC ở khu vực tranh chấp Kashmir. Bộ Ngoại giao Pakistan cáo buộc các lực lượng Ấn Độ tại quân khu Bagsar đã nổ súng khiến một người đàn ông thiệt mạng trước đó một ngày. Hiện Ấn Độ chưa có bình luận về vụ việc trên.

Ngày 26/11, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án chung thân đối với 337 nghi phạm liên quan đến cuộc đảo chính năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Trong số 475 bị cáo có mặt tại phiên tòa, 365 trường hợp đã bị tuyên án tù. Trong đó, 25 phi công đã bị tuyên án chung thân, trong khi 4 thường dân, mỗi người nhận 79 án chung thân. Đây là phán quyết mới nhất trong một loạt vụ án bắt đầu từ năm 2017 nhằm xét xử những người bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ, trong cuộc đảo chính khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương.

Quân đội Ấn Độ đang thảo luận vấn đề mua máy bay không người lái (UAV) từ Mỹ và Israel. Việc mua lại các UAV này được thực hiện theo quyền hạn tài chính khẩn cấp của chính phủ do Thủ tướng Narenda Modi cấp cho các lực lượng quốc phòng. Theo đó, quân đội có thể mua các thiết bị và hệ thống trị giá 6,7 triệu USD, để nâng cấp khả năng chiến đấu trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Trung Quốc.

Năm 2020, Time công bố danh sách 80 ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Nhân vật của năm". Trong số này, không thể không có các chính trị gia khuấy đảo nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung suốt 2 tháng qua. 3/4 yếu nhân trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2020 gồm Trump, Biden, Harris được tạp chí Time đưa vào danh sách đề cử "Nhân vật của năm". Danh sách có đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris và các chính trị gia thuộc các đảng nước Mỹ. 

Ngày 26/11, giới chức Afghanistan cho biết những tay súng giấu mặt đã chặn một số xe và bắt cóc 28 hành khách tại tỉnh Wardak, miền Đông nước này. Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Wardak, ông Hajji Mohammad Ofiani cho biết những phiến quân có vũ trang đã chặn một số xe đang trên đường đến thủ đô Kabul và bắt cóc 28 dân thường trên các xe này tại huyện Jalriz. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành những nỗ lực tìm kiếm và giải cứu các con tin.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.