THẾ GIỚI 24H: Iran mở rộng nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Chính phủ Iran vừa thông báo đợt cắt giảm cam kết hạt nhân thứ 3, với việc từ bỏ mọi giới hạn về nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực này.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rohani thông báo đã chỉ thị cho Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran triển khai mọi biện pháp cần thiết về mặt nghiên cứu và phát triển, cũng như từ bỏ tất cả các cam kết hiện có trong lĩnh vực này, cung cấp cho đất nước mọi thứ cần thiết để làm giàu urani. Đây cũng là giai đoạn 3 của kế hoạch giảm cam kết hạt nhân được Iran bắt đầu tiến hành từ tháng 5 vừa qua nhằm đáp trả quyết định của Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng mới ở Mông Cổ trong chuyến thăm Mông Cổ ngày 4/9. Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga và Tổng thống Putin đã ký một loạt thỏa thuận về phát triển cơ sở hạ tầng của Mông Cổ, trong đó Nga cho Mông Cổ vay 100 tỷ rouble (1,5 tỷ USD).


Đặc khu trưởng Hồng Công Carrie Lam ngày 4/9 tuyên bố chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi và dẫn đến các cuộc biểu tình nhiều tháng qua. Việc rút dự thảo luật nói trên là một trong những yêu cầu chính của người biểu tình. Trước đó, bà Lam đã tuyên bố tạm thời đình chỉ thảo luận dự luật nhưng không chấp nhận rút.


Hôm nay (5/9), dự luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thoả thuận sẽ được chuyển lên Thượng viện Anh để xem xét bỏ phiếu. Với 327 phiếu ủng hộ so với 299 phiếu chống, Hạ viện Anh đã chính thức bỏ phiếu thông qua dự luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thoả thuận, đồng thời cũng bỏ phiếu bác bỏ yêu cầu tổng tuyển cử sớm vào ngày 15/10 của Thủ tướng Anh Boris Johnson.


Trong chiều ngày 4/9, Italia đã công bố thành phần chính phủ mới của liên minh giữa hai đảng Phong trào 5 sao và đảng Dân chủ. Theo đó, các chính trị gia hàng đầu của hai đảng đều được giao nắm các chức vụ quan trọng trong chính phủ mới.


Ngày 4/9, Bộ Ngoại giao Iran ra thông báo cho biết, nước này sẽ phóng thích 7 thành viên trong thủy thủ đoàn của tàu chở dầu Stena Impero (treo cờ Anh). Con tàu bị Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) bắt giữ ở eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thực tế đã không như mong đợi, Iran chỉ thả thủy thủ đoàn của tàu Stena Impero chứ không thả tự do cho tàu. Điều này khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.


Afghanistan quan ngại dự thảo thỏa thuận hòa bình đạt được giữa các nhà thương lượng Mỹ và lực lượng Taliban, đồng thời mong muốn được giải thích rõ hơn về văn kiện này. Ngày 4/9, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan, ông Sediq Sediqqi nêu rõ: "Chính phủ Afghanistan lo ngại, do đó chúng tôi muốn hiểu rõ hơn về văn kiện này để hoàn tất phân tích những nguy cơ, hậu quả tiêu cực và tránh những rủi ro."


Ngày 4/9, chính phủ Yemen đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC), lực lượng ly khai đang chiếm giữ những khu vực quan trọng ở miền Nam nước này, đồng thời tuyên bố sẽ chỉ đàm phán với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Phó Thủ tướng Ahmed al-Maisari nói: “Nếu có một cuộc đối thoại, đó sẽ là cuộc đối thoại với UAE dưới sự giám sát của Saudi Arabia, bởi UAE là nhân tố chính trong cuộc xung đột giữa chúng tôi và lực lượng ly khai. Đã và sẽ không có việc ngồi lại với cái gọi là STC."


Một vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Punjab, Ấn Độ đã khiến cho ít nhất 13 người thiệt mạng, 50 người bị mắc kẹt và hàng chục người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra khi các công nhân nhà máy đang bận rộn sản xuất pháo cho dịp lễ hội để vinh danh người sáng lập đạo Sikh, Đạo sư Nanak Dev, được tổ chức vào thứ Năm.(XEM CHI TIẾT…)

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.