THẾ GIỚI 24H: Hứng 'bão' hoả lực của Nga, hạ tầng điện lực Ukraine tê liệt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko xác nhận lực lượng Nga đã phá hủy toàn bộ nhà máy nhiệt điện của Ukraine sau các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này.

"Tình hình mạng lưới điện năng vẫn đang rất phức tạp. Tất cả các nhà máy nhiệt điện đều bị tên lửa của Nga phá hủy. 44 đường dây truyền tải điện cao thế bị mất điện. Hiện công việc sửa chữa cũng như quá trình tăng dần công suất phát điện hạt nhân nhằm giảm thâm hụt trong hệ thống điện đang được tiến hành", báo Pravda Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Halushchenko ngày 13/12. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 12 triệu người Ukraine đang bị mất điện và nước này cần máy phát điện khẩn cấp. Bởi khi nhiệt độ giảm mạnh và tuyết rơi, nhu cầu sưởi ấm của người dân Ukraine là rất lớn và cấp bách.


Quốc tế cam kết viện trợ khẩn cấp hơn 1 tỷ euro cho Ukraine. Tại Hội nghị quốc tế đoàn kết với Ukraine ngày 13/12 tại Paris (Pháp), đại diện hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế đã cam kết viện trợ ngay lập tức cho Ukraine hơn 1 tỷ euro để vượt qua những thách thức trong mùa Đông lạnh giá, trong bối cảnh tình hình chiến sự đang gây thiệt hại nặng nề cho mạng lưới năng lượng và cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở Ukraine.


Mỹ sẽ gửi tên lửa Patriot tới Ukraine. CNN hôm 12/12 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoàn thiện kế hoạch gửi tên lửa Patriot tới Ukraine. CNN dẫn nguồn cho biết, kế hoạch đang ở giai đoạn cuối và cần sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trước khi gửi đến bàn của Tổng thống Joe Biden duyệt gửi tên lửa Patriot cho Ukraine. Theo nguồn tin CNN, nhiều khả năng Bộ trưởng Austin sẽ sớm thông qua và Washington có thể sẽ phát đi thông báo về việc viện trợ loại vũ khí này cho Kiev ngay trong tuần này.


Tướng Anh thừa nhận thủy quân lục chiến Hoàng gia hoạt động bí mật ở Ukraine. Theo đài RT, Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã tiến hành các hoạt động có rủi ro cao ở Ukraine vào tháng 4. Trung tướng Robert Magowan viết thông tin này trong tạp chí chính thức của lực lượng. Trước khi ông Magowan thừa nhận như vậy, những tuyên bố của Nga rằng quân đội NATO đang hoạt động ở Ukraine đã bị các nhà phân tích và truyền thông phương Tây bác bỏ.


Quân đội Belarus bất ngờ diễn tập kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Quốc phòng Belarus thông báo nước này đang tiến hành kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, theo lệnh của Tổng thống Alexander Lukashenko. Minsk lưu ý rằng cuộc diễn tập “có tính chất phức tạp”, trong đó “các lực lượng vũ trang sẽ phải di chuyển đến các khu vực được chỉ định trong thời gian ngắn nhất có thể”. (XEM CHI TIẾT...)


Nhiều trường học Iran phải đóng cửa vì ô nhiễm không khí. Chất lượng không khí xấu đi nhanh chóng tại thủ đô Tehran của Iran và các thành phố lân cận đã khiến nhà chức trách nước này phải ra lệnh đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở trong 2 ngày 12 và 13/12 để chuyển sang học trực tuyến. Theo hãng tin AA, Ủy ban Khẩn cấp về ô nhiễm không khí Tehran đã ra quyết định đóng cửa trường học do mức ô nhiễm tăng mạnh. Ủy ban này cũng thông báo cấm các hoạt động thể thao trong thời gian này, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng khẩu trang N95 đúng quy cách để bảo vệ trước ô nhiễm.


Nga không có ý định rút quân khỏi Ukraine trước cuối năm nay. Ngày 13/12, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Nga không có ý định rút quân khỏi khu vực vực đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, khi phản hồi về yêu cầu của Ukraine. Ông nhấn mạnh, Ukraine cần tính đến thực tế mới để giải quyết tình hình.


Hàng nghìn người Ukraine tham gia sản xuất vũ khí ở Séc. Trang tin Euractiv.cz (Séc) ngày 13/12 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Séc xác nhận, vài nghìn công nhân Ukraine sẽ tới nước này để làm việc trong ngành công nghiệp vũ khí. Đài phát thanh Séc đưa tin, sự xuất hiện của những công nhân mới từ Ukraine, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng, có thể mang lại lợi ích tài chính cho Praha.

MỚI - NÓNG