THẾ GIỚI 24H: Hỗn chiến băng đảng trong nhà tù Ecuador khiến 68 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát kiểm tra trên nóc nhà tù ở Guayaquil, Ecuador hôm 13/11 sau khi bạo loạn nổ ra. Ảnh: AP.
Cảnh sát kiểm tra trên nóc nhà tù ở Guayaquil, Ecuador hôm 13/11 sau khi bạo loạn nổ ra. Ảnh: AP.
TPO - Hỗn chiến băng đảng nổ ra trong nhà tù ở Guayaquil, thủ phủ tỉnh Guayas, Ecuador khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, cảnh sát cho biết hôm 13/11.

"Theo thông tin sơ bộ, khoảng 68 tù nhân đã thiệt mạng và 25 người khác bị thương", Văn phòng Công tố Ecuador cho biết trên Twitter. Bạo loạn bắt đầu vào khoảng 19h tối 12/11, theo giờ địa phương, khi các tù nhân tìm cách xông vào một khu vực của nhà tù, nổ súng và kích hoạt chất nổ. Cảnh sát đã tới hiện trường để khống chế tình trạng bất ổn. "Vụ việc là hậu quả của cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các băng nhóm tội phạm bên trong trại giam", chỉ huy cảnh sát, tướng Tannya Varela cho biết.


Hàng chục nghìn sinh viên đã bị cách ly trong khuôn viên trường ở thành phố Đại Liên, miền Đông Bắc Trung Quốc, nơi đang đối mặt với đợt bùng phát dịch lớn nhất hiện nay. Hai trường đại học ở Trang Hà, Đại Liên đã áp đặt biện pháp hạn chế sau khi thành phố phát hiện ra trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 4/11, báo Dushikuaibao dẫn lời sinh viên.


Trợ lý lâu năm của Tổng thống Duterte ra tranh cử tổng thống ​Philippines. Ngày 13/11, Thượng nghị sĩ Christopher Go, người vốn là trợ lý lâu năm của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống lên văn phòng Ủy ban Bầu cử dưới danh nghĩa đảng PDDS.


Bom từ trường giấu trong xe tải phát nổ tại Kabul. Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi một quả bom từ trường giấu trong một chiếc xe tải nhỏ phát nổ ngày 13/11 tại khu vực có đông người theo dòng Hồi giáo Shi'ite sinh sống ở thủ đô Kabul, Afghanistan.


Áo đặt lệnh cấm toàn quốc với người chưa tiêm vaccine. Trong bối cảnh Châu Âu tiếp tục trở thành tâm chấn của đại dịch, chính phủ Áo sẽ họp vào cuối tuần này để bàn về việc áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với những công dân chưa được tiêm chủng. Ít nhất 2 bang dự kiến sẽ phải tuân theo lệnh mới bắt đầu từ ngày 15/11.


Để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng tăng ở thủ đô của Ấn Độ, Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal hôm nay (13/11) tuyên bố “phong tỏa ô nhiễm”. Theo đó, các trường học sẽ đóng cửa một tuần từ thứ Hai tới. Các lớp học sẽ được chuyển thành trực tuyến để sinh viên không phải hít thở bầu không khí ô nhiễm. Mọi hoạt động xây dựng ở thủ đô phải ngừng lại từ 14-17/11. Các nhân viên văn phòng chính phủ được yêu cầu làm việc tại nhà 100% trong một tuần.


Các cuộc biểu tình rầm rộ nổ ra tại Sudan trong ngày 13/11 nhằm phản đối lực lượng quân đội đã khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Các nguồn tin y tế tại Sudan tối ngày 13/11 cho biết, 5 người biểu tình đã thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương trong các cuộc biểu tình lớn nổ ra cùng ngày tại nhiều thành phố khác nhau của Sudan để phản đối quyết định của Tổng tư lệnh quân đội, Abdel Fattah Al-Burhan.


Cựu Tổng thống Trump giành hai chiến thắng pháp lý lớn. Chiến thắng đạt được sau khi Summer Zervos, cựu thí sinh chương trình truyền hình “The Apprentice”, người cáo buộc ông Trump tấn công tình dục mình, đã từ bỏ vụ kiện tội phỉ báng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ; và một thẩm phán tại New York chấp nhận đề nghị của ông Trump về bác bỏ đơn kiện của cựu luật sư riêng Michael Cohen chống lại Trump Organization.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.