THẾ GIỚI 24H: Hơn 300 nữ sinh Nigeria bị bắt cóc trong đêm

 Ảnh minh họa: BBC
Ảnh minh họa: BBC
TPO - Các tay súng chưa rõ danh tính đã bắt giữ hơn 300 nữ sinh trong cuộc đột kích vào một trường học ở Tây Bắc Nigeria vào rạng sáng ngày 26/2, Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết.
Đây là vụ bắt cóc mới nhất sau những vụ bắt cóc liên tiếp nhắm vào các trường trung học tại Nigeria trong những tuần gần đây. Cảnh sát cho biết, hơn 300 nữ sinh của trường Trung học nữ sinh Chính phủ tại thị trấn Jangebe thuộc bang Zamfara (Nigeria) đã bị bắt cóc vào sáng sớm ngày thứ 6 (26/2/2021) theo giờ địa phương. Các quan chức đã xác nhận vụ bắt cóc gây ra bởi những tay súng hiện chưa rõ danh tính. Đây là vụ việc mới nhất xảy ra sau chuỗi các vụ bắt cóc hàng loạt nhắm vào các trường trung học xảy ra tại đất nước Nigeria. Các băng nhóm có vũ trang thường bắt học sinh để đòi tiền chuộc từ gia đình.

Hôm 26/2, chính quyền Biden công bố các biện pháp trừng phạt đối 76 quan chức Ả-rập Xê-út có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, Mỹ đã ban hành lệnh trừng phạt đối với 76 quan chức Ả-rập Xê-út được cho là tham gia vào việc đe dọa những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài liên quan đến cái chết của nhà báo Khashoggi. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Washington sẽ không dung thứ cho những cá nhân đe dọa hoặc hành hung các nhà hoạt động, nhà bất đồng chính kiến và nhà báo.

Biến thể của virus SARS-Cov-2 xuất hiện ở Anh vào cuối năm ngoái với khả năng lây lan nhanh hơn hiện đang hoành hành tại Bỉ và là nguyên nhân chính làm cho dịch COVID-19 bùng phát trở lại, đồng thời khiến chính phủ nước này phải lùi kế hoạch nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Chiều 26/2, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã kêu gọi người dân thận trọng vì tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp và mọi dự kiến về nới lỏng hạn chế phòng dịch đều bị hoãn lại cho tới khi chính phủ họp bàn trong phiên tiếp theo vào tuần tới. Thay đổi duy nhất hiện nay là thời gian quy định giờ giới nghiêm ở Wallonie (vùng nói tiếng Pháp ở miền Nam nước Bỉ) được lùi từ 10-12 giờ đêm giống như ở Flamand (vùng nói tiếng Hà Lan ở miền Bắc nước Bỉ).

Mới đây, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã hứa trên tài khoản Twitter rằng, sẽ trao một phần thưởng lớn cho thông tin về công dân Nga có tên Konstantin Kilimnik, người này bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. “Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang đưa ra phần thưởng lên tới 250.000 USD cho thông tin về công dân Nga bị truy nã”, FBI thông báo trên Twitter hôm 25/2. Theo cáo trạng, công dân Nga này đã cố gắng hối lộ để can thiệp vào quá trình tố tụng chính thức liên quan đến cáo buộc từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Hôm 26/2, Bộ tài chính Trung Quốc cho biết, nước này sẽ tiếp tục miễn thuế cho 65 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có sản phẩm gỗ tròn và các bộ phận máy bay. Theo Bộ tài chính Trung Quốc, quyết định gia hạn miễn thuế cho 65 sản phẩm của Mỹ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 28/2, sẽ kéo dài đến ngày 16/9/2021. Hồi tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh công bố danh sách 65 mặt hàng nhập khẩu của Mỹ được loại khỏi vòng đáp trả thuế quan thứ hai lên hàng hóa của Mỹ, vốn có hiệu lực từ ngày 28/2/2020 đến 27/2/2021.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 402.634 trường hợp mắc COVID-19 và 8.877 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu đã áp sát 114 triệu ca bệnh, trong đó trên 2,5 triệu người không qua khỏi. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 27/2 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu là 113.942.702 ca, trong đó có 2.527.617 người tử vong. Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 89.502.083 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 21.913.002 ca và 91.434 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Tại châu Á, một tàu Hải quân Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông được phát hiện có 12 ca mắc COVID-19, trong khi một tàu khác trong khu vực này đang được xét nghiệm xem có thủy thủ nào bị mắc hay không. Tàu ghi nhận các ca mắc là tàu USS San Diego hiện đang ở cảng tại Bahrain, có khoảng 600 thủy thủ và lính thủy đánh bộ. Tàu tuần dương mang tên lửa USS Philippine Sea chở theo khoảng 380 lính thủy dự kiến sẽ cập cảng để xét nghiệm thêm.

Cố vấn Myanmar Aung San Suu Kyi bị chuyển khỏi căn nhà ở thủ đô Naypyitaw đến một địa điểm bí mật, theo truyền thông địa phương. Bà Aung San Suu Kyi trước đó bị quản thúc kể từ cuộc đảo chính ngày 1/2. Các nguồn tin của đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết bà đã bị đưa đi cách đây 6 ngày. Các nhà chức trách Myanmar chưa bình luận về thông tin, theo Reuters.

Ngày 26/2, Cơ quan Điều phối vận tải đường biển của Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết đã xảy ra nổ trên một con tàu neo đậu ở Vịnh Oman. Theo UKMTO, vụ việc xảy ra vào lúc 20 giờ 40 GMT ngày 25/2 (tức 3 giờ 40 ngày 26/2, giờ Việt Nam). Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Thủy thủ đoàn đều an toàn. Cũng theo cơ quan trên, các tàu đi qua Vịnh Oman được khuyến cáo đề cao cảnh giác.
MỚI - NÓNG