THẾ GIỚI 24H: Hơn 150 người trong Phủ Tổng thống Guatemala mắc COVID-19

THẾ GIỚI 24H: Hơn 150 người trong Phủ Tổng thống Guatemala mắc COVID-19
TPO - Tổng thống Alejandro Giammattei ngày 22/6 cho biết 151 nhân viên làm việc trong Phủ Tổng thống Guatemala đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Theo ông Giammattei, những trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại phủ Tổng thống Guatemala đã được công bố trước đó không lâu nhưng con số không cao như hiện tại. Tới nay, 69 người trong số này đã bình phục và 5 người hiện ở trong tình trạng nguy kịch, và số còn lại vẫn đang được điều trị. Theo số liệu chính thức, Guatemala tới thời điểm hiện tại đã ghi nhận tổng cộng 12.614 ca COVID-19, trong đó có 531 người tử vong.


Trung Quốc sẽ tham gia Hiệp ước Buôn bán Vũ khí toàn cầu (ATT) của Liên hợp quốc (LHQ), với cam kết thúc đẩy những nỗ lực "củng cố nền hòa bình và sự ổn định" trên thế giới. Trước đó, ngày 20/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định tham gia ATT, vốn được thiết kế nhằm kiểm soát dòng chảy vũ khí tuồn vào các khu vực xung đột.   Phát biểu họp báo ngày 22/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh việc gia nhập ATT là "một biện pháp quan trọng đối với Trung Quốc nhằm ủng hộ chủ nghĩa đa phương". Ông Triệu Lập Kiên cũng khẳng định "luôn kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu vũ khí" và chỉ xuất khẩu các sản phẩm quân sự tới các quốc gia có chủ quyền, không giao dịch với những cá nhân hay tổ chức phi chính phủ.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/06 đã ban hành sắc lệnh cấm lao động nước ngoài và ngừng cấp thị thực nhập cư cho tới hết năm 2020. Giới chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng quyết định này nhằm bảo vệ người lao động Mỹ trong bối cảnh nhiều người ở Mỹ mất việc làm do đại dịch Covid-19. Quyết định này có thể ảnh hưởng tới hơn nửa triệu lao động nước ngoài tại Mỹ.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho 2 công dân Canada, sau khi chính quyền Trung Quốc chính thức buộc tội họ hoạt động gián điệp sau một thời gian dài bắt giữ. Theo Ngoại trưởng Mỹ, nước này vô cùng quan ngại trước việc bắt giữ “không chính đáng” 2 công dân Canada của phía Trung Quốc và những cáo buộc nhằm vào họ mang động cơ chính trị, hoàn toàn không có cơ sở. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi sau khi giới chức Trung Quốc ngày 19/6 chính thức buộc tội 2 công dân Canada, là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor – tội danh gián điệp.


Phi đội máy bay của Trung Quốc, bao gồm ít nhất 1 oanh tạc cơ di chuyển vào Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan trước khi bị xua đuổi và rời đi. Không quân Đài Loan cho biết oanh tạc cơ H-6 và tiêm kích J-10 nằm trong phi đội trên nhưng không cho biết chính xác số lượng máy bay bay vào Vùng ADIZ ở phía tây nam hòn đảo này.  Trong tuyên bố đưa ra hôm 22/6, không quân Đài Loan cho biết họ đã cảnh báo qua vô tuyến không quân Trung Quốc, đồng thời các chiến đấu cơ của Đài Loan cũng chủ động xua đuổi phi đội trên.


Ngày 22/6 đã xảy ra vụ nổ súng tại một bữa tiệc ở thành phố Charlotte,tiểu bang Bắc Carolina, làm 2 người chết và 7 người khác bị thương. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 0h30 sáng, sau đó cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Thông báo của cảnh sát cho biết một số kẻ nổ súng đã bắn nhiều phát đạn vào đám đông.


Nga cáo buộc rằng Cơ quan an ninh Ukraine đã cài điệp viên vào lực lượng vũ trang của mình nhằm mục đích phá hoại. Ở vùng Kursk, một Trung tá cảnh sát đã bị giam giữ vì nghi ngờ liên quan đến tội danh phản quốc, anh ta bị buộc tội đã tiết lộ thông tin bí mật cấp nhà nước cho nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), thông tin được báo cáo bởi TsOS (Trung tâm quan hệ công chúng) của Cơ quan An ninh liên bang Nga - FSB.


Theo số liệu của trang Worldometers, tính đến 5 giờ sáng 23/6 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 9.166.635 ca mắc COVID-19, trong đó 473.188 ca tử vong. Mỹ, Brazil, Nga, Ấn Độ, Anh là các nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới.


Ngày 22/6, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Các nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cho biết các chỉ huy của hai nước đã gặp nhau ở khu vực Moldo ở phía Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng Tư vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc.

MỚI - NÓNG