THẾ GIỚI 24H: Hàng loạt thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump nhiễm COVID-19

6 thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump dương tính với Covid-19. Ảnh: Reuters.
6 thành viên nhóm vận động tranh cử của ông Trump dương tính với Covid-19. Ảnh: Reuters.
TPO - Tim Murtaugh, Giám đốc truyền thông chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống của ông Trump ngày 20/6 cho biết 6 thành viên của nhóm đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đã bị cách li.

Đây là các thành viên của nhóm tiền trạm cho cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Tulsa thuộc bang Oklahoma tối ngày 20/6. Ông Tim Murtaugh cho biết những người này và những người đã tiếp xúc với họ sẽ không có mặt tại sự kiện này. Nhiều chuyên gia y tế đã bày tỏ lo ngại sự kiện vận động cử tri của ông Trump có thể khiến virus lây lan trong cộng đồng và đây có thể là một điểm nóng mới về lây nhiễm COVID-19.


Số ca mắc COVID-19 mỗi ngày ở Mỹ lại vượt quá 30.000, lần đầu tiên sau 7 tuần, trong bối cảnh các bang phía Nam và phía Tây tiếp tục ghi nhận tình trạng gia tăng các ca nhiễm mới. Mỹ trong ngày 19/06 đã ghi nhận hơn 31.600 ca nhiễm mới với một loạt các bang bao gồm Florida và California thông báo về tình trạng gia tăng kỷ lục các ca nhiễm trong ngày. Các chuyên gia y tế lo ngại việc nới lỏng các hạn chế quá sớm nhằm tái khởi động nền kinh tế ở các bang và việc người dân chủ quan, phớt lờ các khuyến cáo về giãn cách xã hội có thể là nguyên nhân dẫn tới gia tăng số ca nhiễm mới tại Mỹ. Ngoài ra, các cuộc biểu tình quy mô lớn trên toàn nước Mỹ sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cũng có thể khiển virus lây lan trong cộng đồng.


Reuters đưa tin, ngày 20/6, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thả lượng lớn truyền đơn qua biên giới về phía nam, với nội dung chỉ trích người đào tẩu cũng như chính quyền Hàn Quốc. Đây là diễn biến mới nhất trong bối cảnh quan hệ liên Triều liên tục xấu đi thời gian qua."Những người Triều Tiên giận dữ khắp cả nước đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch thả số lượng lớn truyền đơn hiện đã chất cao như ngọn núi", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết. KCNA tuyên bố "mỗi hành động cần được đáp trả bằng hành động thích đáng" và người Hàn Quốc chỉ cảm thấy bị xúc phạm khi "đã tự trải qua", ám chỉ việc trước đó nhiều truyền đơn đã được thả từ Hàn Quốc sang phía bắc vĩ tuyến 38.


Theo AFP ngày 20/6 đưa tin, một nhóm vũ trang đã đặt chất nổ tại một ngôi nhà ở thành phố Celaya, bang Guanajuato, Mexico, vào đêm 18/6 (theo giờ địa phương), khiến 6 thành viên trong gia đình thiệt mạng (trong đó có 1 trẻ em) và 2 người khác bị thương. Thị trưởng thành phố Celaya lên án vụ tấn công và tuyên bố sẽ điều tra đến cùng vụ việc. Theo nhận định ban đầu đây có thể là một vụ "thanh trừng" trong băng nhóm.


Giới chức Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục cáo buộc lẫn nhau rằng phía còn lại đã xâm phạm ranh giới phân chia kiểm soát tại vùng lãnh thổ tranh chấp trên dãy Himalaya. New Delhi cũng cáo buộc lực lượng Trung Quốc từ chối ngừng xây dựng dù đã được phía Ấn Độ yêu cầu, theo Reuters. Ấn Độ khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thày đổi đường biên giới đang tranh chấp. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc quân đội Ấn Độ "cố tình khiêu khích" tại khu vực căng thẳng trên dãy Himalaya.


Truyền thông Anh đưa tin, một số người đã bị chết trong một vụ tấn công bằng dao tại thị trấn Reading của nước Anh. Theo tờ Điện tín, có 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong vụ tấn công. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel bày tỏ lo ngại về vụ việc. Cảnh sát hiện đang xử lý vụ việc như một vụ tấn công ngẫu nhiên. Theo tờ Sky News, vụ tấn công xảy ra tại một địa điểm diễn ra biểu tình chống phân biệt chủng tộc trong  thị trấn.


Từ ngày 21/6, Saudi Arabia sẽ dỡ bỏ một lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và khôi phục tất cả hoạt động kinh tế và thương mại. Ngày 20/6, Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) dẫn một nguồn tin từ Bộ Nội vụ nước này cho biết lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ vào 6h sáng 21/6. Tuy nhiên, lệnh cấm đối với một số hoạt động như Umrah (hành hương của tín đồ Hồi giáo tới thánh địa Mecca), các chuyến bay quốc tế, nhập cảnh vào nước này qua các biên giới trên bộ và các sự kiện tụ tập xã hội hơn 50 người vẫn có hiệu lực.


Ngày 20/6, hàng trăm người dân thủ đô Budapest của Hungary đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại nước này, bày tỏ phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Đây là cuộc tuần hành thứ hai tại đây sau cuộc tuần hành đầu tiên diễn ra ngày 7/6 vừa qua, hưởng ứng phong trào Black Lives Matter (Quyền sống của người da màu) tại Mỹ, bùng phát mạnh mẽ sau khi cảnh sát gây ra cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota (Mỹ).


Thẩm phán Gholamreza Mansouri (52 tuổi, thẩm phán tại Tòa án Văn hóa và Truyền thông Iran) đã tử vong hôm 19/6 tại một khách sạn ở Romania, nơi ông này đang lưu trú. Theo thông tin Iran nhận được từ Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) ở thủ đô Bucharest, ông Mansouri nhảy ra khỏi cửa sổ khách sạn và tử vong. Theo tờ New York Times, ông Mansouri bị bắt ở Romania tuần trước nhưng được cho cư trú tại khách sạn Duke ở thủ đô Bucharest dưới sự giám sát của cảnh sát. Ông này bị cấm rời khỏi Romania. Đến tối 19/6, cảnh sát ở Bucharest xác nhận một người nước ngoài ở tại khách sạn và đang bị cảnh sát giám sát, đã nhảy lầu chết. Điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ tự tử.

MỚI - NÓNG