THẾ GIỚI 24H: Dự tiệc thác loạn giữa COVID-19, gần trăm người Pháp chịu án phạt

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, cảnh sát ở nhiều quốc gia phải giải tán vô số cuộc tụ tập bất hợp pháp. Ảnh: Camilo Fuentealba.
Kể từ khi đại dịch bắt đầu, cảnh sát ở nhiều quốc gia phải giải tán vô số cuộc tụ tập bất hợp pháp. Ảnh: Camilo Fuentealba.
TPO - Bữa tiệc ở thị trấn Collegien, Pháp được lên kế hoạch từ trước, với đầy đủ âm thanh, ánh sáng và quầy rượu đa dạng. Cảnh sát đang truy tìm những người đứng ra tổ chức sự kiện.
Bữa tiệc thác loạn được tổ chức tại thị trấn Collegien - cách thủ đô Paris khoảng 32 km.  Người dân địa phương lập tức báo cảnh sát khi thấy hàng loạt ôtô tập trung trước một nhà kho ở rìa đường cao tốc A4. Khoảng 23h cùng ngày, cảnh sát Pháp ập vào và giải tán buổi tụ tập trái phép. 81 khách tham dự bị bắt giữ và chịu mức phạt theo quy định là 135 euro/người (khoảng 162 USD), Independent UK đưa tin. “Bữa tiệc đã vi phạm lệnh giới nghiêm của nước Pháp - vốn chỉ cho phép người dân ra đường từ 6-18h hàng ngày, đồng thời không mấy ai đeo khẩu trang hay thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc”, một điều tra viên cho biết. Hiện cảnh sát đang truy tìm những người đứng ra tổ chức sự kiện.

Tổng thống Pháp ngày 4/2 cảnh báo về sự thiếu thông tin về vaccine phòng Covid-19 của Trung Quốc, và nói vaccine này có thể dẫn tới các biến chủng mới nếu không hiệu quả. Phát biểu tại Atlantic Council, một viện chính sách, ông Emmanuel Macron nói chưa thể biết mức độ hiệu quả của vaccine phòng Covid-19 từ Sinopharma hoặc Sinovac, vì “không có chút thông tin nào” được chia sẻ về quá trình thử nghiệm. “Điều đó có nghĩa là trong trung hạn và dài hạn, gần như chắc chắn rằng nếu vaccine này không hiệu quả, sẽ dẫn đến sự hình thành các biến chủng mới”, ông nói.

Kết quả một cuộc khảo sát mới nhất cho biết 61% người dân Mỹ ủng hộ các quyết định của Tổng thống Joe Biden trong hai tuần đầu tiên sau khi nhậm chức. Theo cuộc khảo sát được tiến hành bởi Associated Press và Trung tâm nghiên cứu quan hệ công chúng NORC, 61% ủng hộ công việc Tổng thống Biden đang thực hiện trong khi con số không đồng tình là 37%. Kết quả này cho thấy Tổng thống Biden đã khởi đầu nhiệm kỳ khá suôn sẻ trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc song song với cuộc khủng hoảng kép COVID-19 và kinh tế suy thoái.


Ngày 4/2, Chính phủ Maroc đã thông báo quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế thêm một tháng, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Theo Hãng Thông tấn Nhà nước Maroc (MAP), Hội đồng chính phủ đã nhóm họp tại thủ đô Rabat và quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp y tế trên toàn lãnh thổ quốc gia cho đến ngày 10/3 tới. Trước đó, Maroc đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin phòng chống COVID-19 trên quy mô toàn quốc đợt đầu tiên vào 29/1, dành cho hơn 300.000 người là những nhân viên tuyến đầu, các quan chức và người cao tuổi.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc ngày 4/2 đã ra tuyên bố báo chí về tình hình ở Myanmar. Trong tuyên bố ngày 4/2 với sự nhất trí của 15 thành viên, Hội đồng bảo an nhấn mạnh sự cần thiết duy trì các thể chế và tiến trình dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng quyền con người, các quyền tự do cơ bản và pháp quyền ở Myanmar. Tuyên bố cũng kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi và một số quan chức bị bắt giữ bởi quân đội Myanmar đồng thời bày tỏ quan ngại về tình trạng khẩn cấp ở nước này. Hội đồng bảo an cũng khuyến khích đối thoại và hòa giải theo ý nguyện và lợi ích của người dân Myanmar.


Ngày 4/2, tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải cho biết nhóm tàu cứu hộ trên biển Ocean Viking đã tiến hành 2 cuộc giải cứu với 237 người di cư đang cố gắng vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu và gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Libya. Trong đợt giải cứu đầu tiên vào sáng 4/2, tàu Ocean Viking đã giải cứu 121 người trên một chiếc thuyền bơm hơi quá tải gặp nạn ở ngoài khơi bờ biển Al Khoms, khoảng 30 hải lý. Theo tổ chức phi chính phủ SOS Địa Trung Hải, trong số này có 19 phụ nữ và 2 trẻ em. Chỉ vài giờ sau, nhóm SOS Địa Trung Hải tiếp tục giải cứu chiếc thuyền gặp nạn thứ 2, với 116 người di cư, đặc biệt trong số này bao gồm 101 trẻ vị thành niên và đại đa số không có người đi kèm.

Ngày 4/2, tòa án thành phố Antwerp (Bỉ) đã tuyên phạt 20 năm tù giam đối với Assadollah Assadi, một nhà ngoại giao Iran bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu đánh bom năm 2018 nhằm vào một cuộc biểu tình của phe đối lập tại Pháp. Ông Assadollah Assadi từng làm việc tại Đại sứ quán Iran tại Áo. Tòa án Antwerp cho rằng ông Assadi đã tham gia vào một nhóm khủng bố và có kế hoạch tiến hành một vụ đánh bom tại một cuộc biểu tình ở Paris. Âm mưu này đã bị cảnh sát Đức, Pháp, Bỉ lật tẩy.

Ngày 4/2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đang thảo luận cách thức tổ chức cuộc tập trận chung mùa Xuân thường niên trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc tập trận chung này thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh xuất hiện lo ngại Triều Tiên có thể phản ứng bằng hành động làm gia tăng căng thẳng. Bình Nhưỡng từ lâu cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung với mục đích "diễn tập xâm lược" Triều Tiên.

Ngày 4/2, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này đã chính thức phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vắcxin ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc) tại quốc gia Đông Nam Á này. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Y tế Campuchia, Mam Bunheng cho biết: "Bộ Y tế Vương quốc Campuchia đã cho phép sử dụng khẩn cấp vắcxin ngừa COVID-19 của hãng Sinopharm." Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cùng ngày cho biết lô vắcxin đầu tiên của Sinopharm do Trung Quốc viện trợ sẽ đến Campuchia vào ngày 7/2.

Ngày 4/2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố một cuộc rà soát toàn cầu về tình trạng phân bổ của lực lượng quân sự Mỹ và đóng băng mọi hoạt động rút quân khỏi Đức cho đến khi có quyết định tiếp theo. Tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng, ông Sullivan cho biết thông báo của ông Biden dự kiến được đưa ra trong một bài phát biểu tại Bộ Ngoại giao vào chiều cùng ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ chủ trì cuộc rà soát này, trong đó tập trung vào việc đảm bảo rằng phân bổ lực lượng toàn cầu của Mỹ phù hợp với các ưu tiên ngoại giao và an ninh quốc gia của nước này.
MỚI - NÓNG