THẾ GIỚI 24H: Động đất liên tục tại Trung Quốc,rung chấn có thể cảm nhận được tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Hai trận động đất cường độ lớn đã xảy ra tại Trung Quốc vào tối ngày 21/5 và rạng sáng ngày 22/5 khiến cho ít nhất 30 người thương vong.

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết, vào lúc 2h04 sáng 22/5 (theo giờ Bắc Kinh), một trận động đất độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển huyện Maduo thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Golog của tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 17 km trong khi các chuyên gia Mỹ cho rằng tâm chấn sâu 10km, tại vị trí 34,59 độ vĩ Bắc và 98,34 độ kinh Đông. Trước đó, tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), tỉnh biên giới Vân Nam của ở Tây Nam Trung Quốc đã rung chuyển vì động đất có độ lớn 6,4. Rung chấn có thể cảm nhận được tại Việt Nam, Lào, Myanmar. CENC thông báo trận động đất xảy ra tại huyện Yangbi, có tâm chấn ở độ sâu 8km.Tờ China Daily đưa tin ít nhất đã có 3 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong trận động đất ở Yangbi. Khu vực này cũng hứng chịu nhiều dư chấn, lớn nhất là 5,8, tiếp sau đó.

Không quân Nigeria tối 21/5 cho biết tư lệnh quân đội hàng đầu của nước này, Trung tướng Ibrahim Attahiru, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở miền Bắc Nigeria cùng ngày. Tướng Attahiru là Tham mưu trưởng Lục quân Nigeria. Ông mới được Tổng thống Muhammadu Buhari bổ nhiệm hồi tháng 1 năm nay trong đợt cải tổ bộ máy chỉ huy quân đội nhằm đối phó tốt hơn với tình trạng bạo lực gia tăng trong cuộc "thánh chiến" kéo dài hơn một thập kỷ qua ở Nigeria. Thông báo của người phát ngôn Lực lượng không quân Edward Gabkwet cho biết ông Attahiru thiệt mạng khi chiếc máy bay chở ông bị rơi xuống bang Kaduna ở miền Bắc nước này.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo, Israel sẽ đáp trả với “một cấp độ vũ lực mới” nếu lực lượng Hamas phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được. "Sẽ là sai lầm khi Hamas nghĩ rằng chúng tôi sẽ cam chịu loạt tên lửa từ phía họ. Chúng tôi sẽ đáp trả với cấp độ vũ lực mới trước các hành động gây hấn nhằm vào người dân ở Gaza hoặc bất kỳ nơi nào khác ở Israel”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo. Ông Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố, Israel đã làm “những điều táo bạo và sáng tạo” trong chiến dịch quân sự kéo dài 11 ngày vừa qua. “Tất cả những thành tựu của chúng tôi sẽ được tiết lộ theo thời gian”, Thủ tướng Israel nói.

Tối 21/5 (theo giờ Việt Nam), đụng độ đã bùng phát giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình ủng hộ Palestine tại thành phố Jerusalem, chỉ vài giờ sau khi Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đạt được một lệnh ngừng bắn. Theo trang mạng DW và truyền thông Trung Đông, những người biểu tình Palestine đã ném gạch đá và binh sĩ Israel bắn đạn cao su và hơi cay trong một vụ đụng độ ở ngôi đền linh thiêng Al-Aqsa ở Jerusalem. Căng thẳng nổ ra ngày 21/5 khi hàng nghìn tín đồ Hồi giáo Palestine tới đề thờ này để cầu nguyện cuối tuần.

Chiều 21/5 theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về một chương trình nghị sự trên phạm vi rộng với nhiều lĩnh vực, từ giá trị của đồng minh tới an ninh khu vực, công nghệ, y tế, Triều Tiên và một loạt các vấn đề khác. Hai bên cũng đã thảo luận về cách thức Mỹ sẽ hỗ trợ Hàn Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là vaccine ngừa COVID-19 nhằm giải quyết tình trạng thiết vaccine tại quốc gia này, cũng như sự hợp tác giữa hai bên nhằm giúp đỡ các nước còn lại trên thế giới.

Các quan chức Nga cho biết ít nhất 10 công nhân vệ sinh môi trường đã thiệt mạng cùng 8 người nhập viện do hít phải khí metan trong quá trình xử lý nước thải tại một trạm bơm ở làng Dmitriadovka, ngoại ô thành phố Taganrog, phía Nam nước Nga. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra ngày 21/5. Ủy ban Điều tra Nga cho rằng trong quá trình xử lý nước thải, những công nhân này đã tiếp xúc với khí độc mà không sử dụng đồ bảo hộ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ mở một cuộc điều tra hình sự để xem xét các vi phạm về quy định an toàn lao động.

Trung Quốc ngày 21/5 hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine, đồng thời thông báo sẽ viện trợ khẩn cấp cho Palestine 1 triệu USD. Ông Triệu Lập Kiên cũng tuyên bố, Trung Quốc sẽ viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Palestine 1 triệu USD bằng tiền mặt và sẽ tiếp tục hỗ trợ vật tư nhân đạo trong khả năng có thể, nhằm tích cực tham gia công cuộc tái thiết ở Dải Gaza. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ viện trợ 1 triệu USD và 200.000 liều vaccine Covid-19 cho Cơ quan Cứu trợ và Hành động của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine ở vùng Cận Đông (UNRWA).

Hôm 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Matxcơva sẽ 'bẻ răng' bất kỳ nước nào muốn chiếm phần lãnh thổ của Nga. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với quan chức cấp cao hôm 20/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: "Nhiều kẻ muốn ‘cắn’ hoặc lấy đi thứ gì đó chúng ta. Nhưng những kẻ đó nên biết rằng chúng ta sẽ ‘bẻ răng’ của họ để họ không thể cắn”. Tổng thống Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi ông cho rằng, nhiều nước đặt câu hỏi về quyền kiểm soát của Nga đối với Siberia - vùng giàu năng lượng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.