THẾ GIỚI 24H: Đấu súng bên trong trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: StraitTimes)
Lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc tại hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: StraitTimes)
TPO - Trong đoạn video ghi lại tại Trụ sở Cảnh sát Quốc gia Indonesia, một người phụ nữ cố gắng xâm nhập vào khu vực bên trong trụ sở cảnh sát và chĩa súng vào lực lượng an ninh.

Ngày 31/3, truyền thông địa phương cho hay cảnh sát Indonesia đã tiêu diệt một nghi can khủng bố trong vụ đấu súng xảy ra tại trụ sở Cảnh sát quốc gia nước này ở thủ đô Jakarta. Kênh truyền hình TV One đưa tin đối tượng bị tiêu diệt là một phụ nữ. Đối tượng này mang theo súng khi đi vào bên trong trụ sở Cảnh sát quốc gia Indonesia và chĩa súng vào cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt người này.

Moldova ban hành tình trạng khẩn cấp trong thời gian từ 1/4 đến ngày 30/5 để giảm sự lây lan của COVID-19. Quyết định này được Quốc hội đưa ra trong cuộc họp bất thường vào hôm qua, (31/03) theo yêu cầu của chính phủ. Thủ tướng lâm thời của đất nước Aureliu Chocoy lưu ý rằng, cả Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới đều khuyến nghị thắt chặt các hạn chế. Ông cho biết, tình hình dịch tễ ở nước cộng hòa đã xấu đi đáng kể, và chính phủ lâm thời không có đủ quyền hạn để ứng phó kịp thời.

Các nguồn tin chính phủ Pakistan cho biết nước này đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài gần 2 năm qua nhằm vào các mặt hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, gồm đường và bông. Đây được xem là một bước đi nhằm khôi phục hoạt động giao thương vốn bị đình trệ giữa hai nước láng giềng này. Theo nguồn tin trên, Hội đồng Điều phối kinh tế Pakistan - cơ quan có quyền đưa ra quyết định hàng đầu - ngày 31/3 đã cho phép khu vực tư nhân nhập khẩu 500 tấn đường trắng, những mặt hàng mà Pakistan đang phải nỗ lực kiềm chế đà tăng giá trong nước.

Lực lượng Hiến binh quốc gia Ý (còn gọi là Carabinieri) đã bắt giữ một sĩ quan quân đội Nga và một thuyền trưởng Hải quân Ý vì nghi ngờ có hoạt động gián điệp.Carabinieri đã bắt quả tang hai người này khi họ đang bí mật gặp gỡ. Trong cuộc gặp, thuyền trưởng người Ý trao cho quân nhân Nga một tài liệu mật và nhận lại một khoản tiền, trích một thông báo chính thức. “Cả hai người này bị cáo buộc phạm tội nghiêm trọng liên quan đến gián điệp và an ninh nhà nước”. Ngày 31/3, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Luigi Di Maio đã triệu tập đại sứ Nga tại Rome, Sergey Razov, để đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Theo đó, ông Di Maio thông báo Italy sẽ trục xuất ngay lập tức hai quan chức Nga có liên quan tới vụ việc trên.

Ngày 31/3, chính phủ Niger cho biết các binh sỹ đã "âm mưu đảo chính" nhằm vào nền dân chủ của nước này, 2 ngày trước khi diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Mohamed Bazoum. Trong một tuyên bố, chính phủ Niger cho biết: "Vào đêm 30 sáng 31/3, một âm mưu đảo chính đã được ngăn chặn." Các nguồn tin an ninh sở tại cho biết cơ quan chức năng Niger đã bắt giữ nhiều binh sỹ được cho là chủ mưu vụ đảo chính. Hiện tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát.

Ngày 31/3, lực lượng không quân Ai Cập và Sudan đã tập trận chung mang tên “Đại bàng sông Nile 2”. Người phát ngôn của Lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết các đơn vị thuộc lực lượng không quân và đặc nhiệm Ai Cập cùng lực lượng không quân Sudan đã tiến hành một cuộc tập trận không quân chung tại căn cứ không quân Meroe ở Sudan. Các lực lượng đã tiến hành các hoạt động huấn luyện tăng cường, hoàn thiện các kỹ năng quản lý không quân chung, tiến hành các cuộc xuất kích chung để tấn công các mục tiêu và bảo vệ các mục tiêu quan trọng.

Quân đội Mỹ đã mở cửa một căn cứ quân sự tại bang Texas để làm nơi ở cho trẻ em di cư, khi số trẻ em không có người lớn đi kèm vượt biên từ Mexico vào Mỹ ngày một tăng. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) đã đưa 500 trẻ di cư đến các cơ sở tại căn cứ Fort Bliss ở El Paso, cách biên giới Mỹ-Mexico chỉ 5km. HHS hy vọng có thể cung cấp chỗ ở tại căn cứ này cho 5.000 người khi số lượng giường nằm được bổ sung.

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong một vụ nổ làm rung chuyển huyện Balkh ở tỉnh cùng tên thuộc miền Bắc Afghanistan ngày 31/3. Theo người phát ngôn cảnh sát tỉnh Balkh, thiết bị nổ được các phần tử khủng bố đặt trong một xe kéo tay và phát nổ vào khoảng 14 giờ (theo giờ địa phương). Đa số người bị thương là dân thường, và trong số 2 người thiệt mạng có 1 trẻ em. Hiện cơ quan chức năng Afghanistan đang điều tra vụ việc. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng thừa nhận gây ra vụ nổ này.

Hai cảnh sát Quốc hội James Blassingame và Sidney Hemby hôm 30/3 đã nộp đơn khởi kiện ông Donald Trump, với cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ đã kích động đám đông dẫn tới bạo loạn, khiến hàng chục cảnh sát Quốc hội bị thương, trong đó có một người tử vong.rong đơn kiện trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C, hai sĩ quan này cho biết họ đã phải hứng chịu những chấn thương về thể xác và tinh thần trong cuộc biểu tình, bạo loạn hôm 6/1 tại tòa nhà trụ sở Quốc hội Mỹ. Hai sĩ quan này yêu cầu tòa án đòi bị đơn phải bồi thường bắt buộc với số tiền tối thiểu là 75.000 USD/người, cùng với đó là mức bồi thường trừng phạt chưa được tiết lộ.

MỚI - NÓNG