THẾ GIỚI 24H: Dấu hiệu Triều Tiên khôi phục một phần bãi phóng tên lửa

Bãi phóng tên lửa Tongchang-ri. (Nguồn: AP)
Bãi phóng tên lửa Tongchang-ri. (Nguồn: AP)
TPO - Hãng thông tấn Yonhap ngày 5/3 đưa tin, các cơ quan tình báo Hàn Quốc đã nhận thấy những dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang khôi phục một phần bãi phóng tên lửa Tongchang-ri mà nước này đã dỡ bỏ. 

Cụ thể, Yonhap cho biết, Triều Tiên đang lắp lại một mái vòm và một cửa tại cơ sở trên. Trong một cuộc họp ngắn với ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo quốc gia nước này khẳng định "tin tức mà Mỹ có được cũng giống như thông tin của chúng tôi".  Hôm 4/3, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ cử một phái đoàn tới Triều Tiên trong vài tuần tới. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi các quan chức tìm cách tái khởi động đàm phán Mỹ - Triều.


Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa cho biết, ông hy vọng Mỹ có thể gửi một phái đoàn đến Triều Tiên trong một tuần tới sau khi hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào. “Tôi hy vọng, mặc dù không có cam kết nào được đưa ra nhưng chúng tôi sẽ quay trở lại bàn đàm phán và sẽ có một phái đoàn đến Bình Nhưỡng với những tuần tới”, Ngoại trưởng Pompeo cho hay.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng thỏa thuận ưu đãi thương mại với Ấn Độ, hiện đang cho phép 5,6 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu miễn thuế vào Mỹ. Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích Trung Quốc vì vấn đề thuế quan. Giới chức thương mại Mỹ cho biết, sẽ mất 60 ngày để quyết định trên đi vào hiệu lực kể từ khi nó được thông báo với quốc hội và chính quyền Ấn Độ.


Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Argentina đã xua đuổi và nổ súng cảnh cáo một tàu đánh cá của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của quốc gia Nam Mỹ này. Ngày 4/3, tờ Global Times dẫn nguồn báo Clarin của Argentina đưa tin lực lượng tuần tra phát hiện tàu HUA XIANG 801 của Trung Quốc đánh bắt cá trái phép trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Argentina vào rạng sáng 2/3.


Chiều 5/3, Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis bắt đầu chuyến công du tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Cộng hòa Séc tới Mỹ trong vòng 8 năm qua. Theo Văn phòng chính phủ Séc, dự kiến Thủ tướng Andrej Babis sẽ có buổi hội đàm với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 7/3.


Chiến đấu cơ Sukhoi-30 của Không quân Ấn Độ đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự của Pakistan bằng tên lửa ở vùng Bikaner thuộc bang Rajasthan, gần khu vực biên giới 2 nước. Đây là lần thứ 2 Pakistan được cho là có ý định đưa máy bay do thám vào Ấn Độ nhưng bất thành trong 6 ngày qua.


Khoảng 100 quân nhân Trung Quốc sẽ trải qua một khóa huấn luyện tại Nga từ tháng 3 tới tháng 6 để vận hành hệ thống phòng không S-400 Triumf. Những quân nhân này sẽ được huấn luyện để hoạt động bộ S-400 thứ 2 dự định sẽ được gửi tới Trung Quốc trong nửa cuối năm nay – một nguồn tin quân sự, ngoại giao.


Pakistan đã thông báo sẽ cử phái đoàn đến Ấn Độ theo đúng lịch trình vào ngày 14/3 tới để thảo luận dự thảo về việc mở cửa Hành lang Kartarpur. Trong thông báo của mình, Pakistan cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì liên lạc hàng tuần với Ấn Độ để đánh giá tình hình biên giới.


Ngày 5/3, cảnh sát chống khủng bố Anh thông báo đã tiến hành điều tra về đối tượng trước đó đã gửi 3 quả bom nhỏ qua đường bưu điện tới 2 sân bay và một ga tàu lớn ở khu vực thủ đô London. 3 thiết bị nổ trước đó cùng ngày đã lần lượt được gửi tới sân bay Heathrow, phòng thư tín của nhà ga Waterloo, và một văn phòng của sân bay London City ở phía Đông thủ đô London.


Ngày 5/3, Tư lệnh Tối cao Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ, Tướng Curtis M. Scaparrotti đưa rakhuyến nghị chính quyền Washington không nên bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh nếu Ankara xúc tiến mua hệ thống S-400 của Nga, Washington sẽ rút lại hợp đồng bán tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.