THẾ GIỚI 24H: Chính phủ vỡ nợ, Sri Lanka chuẩn bị giải ngũ 65.000 binh sĩ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/1, Bộ Quốc phòng Sri Lanka thông báo sẽ giảm đáng kể quy mô các lực lượng vũ trang, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang chật vật ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong hơn 7 thập kỷ.

Tổng thống Ranil Wickremesinghe đã tăng thuế và mạnh tay cắt giảm chi tiêu công để nước này được nhận gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ quốc tế sau khi chính phủ vỡ nợ. Các lực lượng vũ trang của Sri Lanka là đối tượng tiếp theo bị cắt giảm, khi Bộ Quốc phòng tuyên bố sẽ cho 65.000 binh sĩ giải ngũ trong năm nay. Quân số quân đội Sri Lanka hiện là 200.000 người.


Nổ đường ống khí đốt ở Litva, khẩn trương sơ tán người dân. Theo Reuters, Công ty Amber Grid ngày 13/1 cho biết đường ống khí đốt nối Litva và Lativa đã bị nổ. Theo Amber Grid, vụ nổ xảy ra ở khu vực phía Bắc của Litva. Người phát ngôn của Amber Grid cho biết: "Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ việc". Trong khi đó, lực lượng an ninh đang tiến hành công tác sơ tán người dân trong một ngôi làng gần hiện trường vụ việc. Theo hãng thông tấn BNS, không có thương vong trong vụ nổ trên.


Ukraine bác tin Soledar thất thủ. Quân đội Ukraine đêm 13/1 đã bác bỏ thông tin thị trấn Soledar bị các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát hoàn toàn. Tờ The Guardian dẫn lời phát ngôn viên Quân khu miền Đông Ukraine, ông Serhiy Cherevaty nói rằng, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga về việc binh sĩ nước này kiểm soát thị trấn Soledar “là không đúng sự thật, khi các cuộc giao tranh vẫn nổ ra ở đó, nhiều đơn vị của Ukraine vẫn ở đó và thị trấn không nằm trong tay đối phương”.


Hungary kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 13/1 nhận định rằng, các biện pháp trừng phạt được Liên minh châu Âu (EU) áp lên Nga “là một sai lầm và điều này cần phải chấm dứt”. “Nếu các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga được dỡ bỏ, thì giá năng lượng và tỷ lệ lạm phát sẽ giảm còn một nửa. Theo tôi, một quyết định chính trị phải được khối EU đưa ra. Hiện nay đang có một cuộc tranh luận về việc Nga đang chiếm ưu thế hay chịu tổn thất trong cuộc đấu với EU. Nếu xét về mặt tiền bạc thì chúng ta không thể nói Moscow đã chịu tổn thất quá nhiều”, hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Orban phát biểu.


Liên minh châu Âu chuẩn bị tung đòn trừng phạt thứ 10 lên Nga. Hôm 13/1, Reuters dẫn nguồn tin cho hay, Ba Lan và Litva muốn hạ giá trần đối với dầu của Nga và nhắm mục tiêu vào lĩnh vực hạt nhân nước này trong danh sách lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) đối với Moscow. Nội dung Ba Lan và Litva đề xuất lên EU cũng bao gồm việc khối này cấm thêm các cơ quan truyền thông của Nga và loại thêm nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống nhắn tin toàn cầu SWIFT.


Hàn Quốc truy tố 23 quan chức liên quan thảm kịch Itaewon. Theo Yonhap, 23 quan chức chính phủ hôm 13/1 đã bị truy tố, trong đó một số người bị giam giữ khi cảnh sát Hàn Quốc kết thúc cuộc điều tra kéo dài 1 tháng về thảm kịch tại khu phố Itaewon ở Seoul - Hàn Quốc đêm 29/10/2022 khiến 159 người thiệt mạng.


Thụy Điển khánh thành sân bay vũ trụ mới. Ngày 13/1, Thụy Điển đã khánh thành bãi phóng vệ tinh mới trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang cạnh tranh để trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nga đưa vệ tinh lên quỹ đạo từ lục địa châu Âu. Người phát ngôn của Tập đoàn Vũ trụ Thụy Điển (SSC) - nhà điều hành Esrange, đặt mục tiêu phóng vệ tinh đầu tiên từ sân bay vũ trụ này trong quý I/2024.


Thái Lan dự kiến chi 3 triệu USD trục vớt tàu chiến. Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) có kế hoạch trục vớt tàu hộ tống HTMS Sukhothai bị chìm với khoản ngân sách khoảng 100 triệu baht (3 triệu USD). Lực lượng này hiện vẫn tiếp tục tìm kiếm 5 thành viên thủy thủ đoàn vẫn còn đang mất tích. Tàu Sukhothai là tàu hộ tống lớp Rattanakosin trong phiên đội 7 tàu của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đã bị lật đêm 18/12 trong điều kiện thời tiết mưa bão với thủy thủ đoàn gồm 105 người. Vị trí tàu chìm cách bờ biển huyện Bang Saphan tỉnh Prachuap Khiri Khan, miền Tây Thái Lan, khoảng 20 hải lý (32 km) và ở độ sâu 50 m.


Ukraine tập trận sát sườn Belarus. Quân đội Ukraine hôm 12/1 thông báo đang tiến hành các cuộc tập trận tại khu vực Volyn, gần biên giới Belarus. Theo thông tin từ lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Trước đó, giới chức Ukraine không ít lần cảnh báo một trong những hướng tấn công mới của Nga có thể là Belarus, nơi ước tính có sự hiện diện của khoảng 15.000 quân nhân Nga.

MỚI - NÓNG