THẾ GIỚI 24H: Cháy 2 tàu chở dầu trên biển, 11 người thiệt mạng

ai tàu mang cờ Tazania bất ngờ bốc cháy trong lúc tiếp dầu. (Ảnh: Global News)
ai tàu mang cờ Tazania bất ngờ bốc cháy trong lúc tiếp dầu. (Ảnh: Global News)
TPO - Ít nhất 11 người thiệt mạng và 8 người mất tích sau khi 2 tàu chở dầu treo cờ Tanzania bốc cháy ở eo biển Kerch.

Theo các thông tin ban đầu, đám cháy bốc lên vào hôm 21/1 trong quá trình sang chiết khí tự nhiên hóa lỏng từ tàu này sang tàu khác. Vào thời điểm xảy ra tai nạn có 31 thủy thủ, 16 người Thổ Nhĩ Kỳ và 15 người Ấn Độ trên cả 2 tàu. Vụ tai nạn xảy ra khi 2 tàu đang di chuyển qua eo biển Kerch. Một trong hai con tàu bốc cháy sau vụ nổ lớn trước khi lan sang con tàu còn lại.


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo ngày 21/1 đã điện đàm về tiến trình rút quân khỏi Syria cũng như các vấn đề song phương. Hiện chưa có thông tin chi tiết nào về cuộc điện đàm được đưa ra.


Ngày 21/1, Điện Kremlin cho rằng các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào 2 công dân Nga mà Anh cáo buộc đã đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal là một động thái tiêu cực và không mang lại lợi ích. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ Anh vẫn chưa giao bằng chứng chống lại những người này và vì thế cáo buộc nhằm vào họ vẫn chưa được chứng minh.


Hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng khi phiến quân Taliban ngày 21/1 đánh bom nhằm vào một căn cứ quân sự ở tỉnh Maidan Wardak. Theo Chính phủ Afghanistan, có 4 tay súng tham gia vụ tấn công, trong đó 1 tên thiệt mạng trong vụ nổ và 3 tên còn lại đã bị bắn hạ.


Trước những sức ép của Mỹ, Đức đã cấm một hãng hàng không Iran vào không phận nước này. Berlin cáo buộc hãng này vận chuyển vũ khí và đưa các cố vấn tới hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc nội chiến ở Syria.


Venezuela ngày 21/1 thông báo bắt giữ nhóm 25 binh sĩ quân đội đánh cắp vũ khí và bắt cóc 4 quan chức tại một tiền đồn của lực lượng Vệ binh quốc gia. Chính phủ Venezuela khẳng định, các lực lượng vũ trang Venezuela không thể chấp nhận những hành vi kích động như vậy, đồng thời cho rằng, nhóm binh sĩ nổi loạn đã bị các lực lượng cực đoan xúi giục.


Cựu Thủ tướng Thái Lan – người đang sống lưu vong ở nước ngoài Yingluck Shinawatra nói rằng bà quyết định chấm dứt hoàn toàn con đường chính trị. Trong một bài đăng trên Twitter, bà đã phủ nhận thông tin đăng tải trên các tờ báo Thái Lan rằng bản thân đã đề cử một cựu Bộ trưởng trở thành ứng cử viên đảng Pheu Thai cho Thủ tướng trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Yingluck khẳng định quá trình đề cử là vấn đề nội bộ của đảng và hiện tại bà có rất nhiều việc phải làm.

MỚI - NÓNG