THẾ GIỚI 24H: Chặn đà tiến của quân Nga, Ukraine bắt đầu phá hủy những cây cầu dẫn tới Bakhmut

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong bối cảnh lực lượng đang dần yếu thế trong trận quyết chiến tại thành phố Bakhmut trước quân đội Nga và buộc phải rút lui về phía Tây, các binh sĩ Ukraine bắt đầu phá hủy những cây cầu dẫn vào thành phố.

Trong vài ngày trở lại đây, quân đội Ukraine đã mất khả năng bảo vệ một số khu vực tại Bakhmut. Với tình thế cấp bách, lực lượng Ukraine đã bắt đầu phá hủy các cây cầu dẫn vào thành phố. Hiện tại, Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu có tuyến đường sắt gần khu định cư Podgornoye cũng như cầu đường bộ gần đồn cảnh sát giao thông ở ngoại ô phía bắc Bakhmut. Cả hai cầu này đều nằm trong khu vực Ukraine kiểm soát và đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức đà tấn công tiếp theo về hướng Tây.


Hàn Quốc chi hơn 145 triệu USD chế tạo tên lửa dẫn đường không đối đất. Hàn Quốc cho biết sẽ triển khai dự án trị giá 146 triệu USD để phát triển một tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa vào năm 2028. Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa sẽ là loại vũ khí phóng trên không đầu tiên do Hàn Quốc sản xuất nội địa. Tên lửa này sẽ được trang bị cho máy bay KF-21.


Thủ tướng Đức nói có thể lại làm ăn với Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, một khi Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, Đức có thể lại làm ăn với nước này. Theo tuần báo Zeit, ông Scholz nói: "Hiện tại, các mối quan hệ chúng ta có đang bị thu hẹp. EU đang 'thắt chặt các biện pháp trừng phạt', nhưng Nga sẽ vẫn là quốc gia lớn nhất trên lục địa châu Âu sau khi cuộc xung đột được giải quyết. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải chuẩn bị cho thời điểm này".


Ukraine tấn công cây cầu chiến lược ở khu vực Nga kiểm soát. Một cây cầu ở gần thành phố Melitopol, vùng Zaporizhzhia do Nga kiểm soát đã bị hư hại trong một vụ nổ xảy ra vào cuối ngày hôm qua (12/12). Các quan chức địa phương gọi đây là một cuộc tấn công phá hoại.


Cảnh sát Bỉ khám xét trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels. Theo nguồn tin tư pháp Bỉ, lực lượng cảnh sát nước này đã tiến hành khám xét văn phòng, thu giữ máy tính và các thiết bị làm việc của Phó chủ tịch châu Âu Eva Kaili. Phó chủ tịch EP Eva Kaili, người đã bị bắt tạm giam một ngày trước đó hiện bị cáo buộc nằm trong đường dây rửa tiền và nhận hối lộ nhằm tác động đến các chính sách của Nghị viện châu Âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia Trung Đông.


Quốc hội Mỹ thúc đẩy thông qua gói ngân sách năm 2023. Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với hạn chót vào ngày 16/12 để thông qua dự luật chuẩn chi ngân sách cho chính phủ liên bang trong năm tài chính 2023, trong bối cảnh đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang tranh cãi về các chi tiết của dự luật này.


Châu Âu thêm 2 tỷ euro vào quỹ hỗ trợ vũ trang cho Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/12 đã đồng ý bổ sung 2 tỷ euro (hơn 2,1 tỷ USD) vào quỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một tuyên bố cho biết các ngoại trưởng EU họp tại Brussels hôm 12/12 đã đạt được một "thỏa thuận chính trị" bổ sung thêm 2 tỷ euro vào quỹ trong năm tới. Số tiền đó có thể tăng lên 5,5 tỷ euro vào năm 2027 nếu các quốc gia thành viên cảm thấy cần thiết, theo Reuters.


Thuỵ Điển tuyên bố không gửi máy bay chiến đấu tối tân cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pol Jonson cho biết Stockholm không có ý định cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu tối tân Saab JAS 39 Gripen. Kiev trước đó nói rằng họ muốn nhận máy bay hiện đại từ các nước phương Tây, trong đó có Thuỵ Điển. (XEM CHI TIẾT...)


Binh lính Ấn Độ - Trung Quốc lại đụng độ ở biên giới. Báo chí Ấn Độ tối 12/12 dẫn các nguồn tin của chính phủ nước này cho biết đụng độ đã xảy ra tại khu vực quận Tawang, thuộc bang miền Đông Bắc nước này Arunachal Pradesh hôm 9/12. Vụ việc khiến ‘một số binh sỹ’ của cả hai bên bị thương tích nhẹ. Tuy nhiên, quân đội hai nước đã nhanh chóng rời khỏi khu vực đụng độ.


Nổ súng tại Australia, 2 cảnh sát thiệt mạng. Giới chức Australia cho biết ngày 12/12, một vụ nổ súng tại khu vực nông thôn Wieambilla của bang Queensland đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát. Lực lượng an ninh vẫn đang truy tìm thủ phạm.


Xe chở phó tỉnh trưởng Kherson trúng mìn, 2 người thương vong. Chiếc xe chở Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kherson (do Nga kiểm soát), Vitaly Bulyuk, trúng mìn vào hôm 12/12. Chiếc xe bốc cháy, ông Bulyuk bị thương còn tài xế thiệt mạng. Giám đốc sở y tế Kherson Vadim Ilmiev cho biết, Phó Tỉnh trưởng Bulyuk đang điều trị tại một trong các bệnh viện của tỉnh này. Quan chức y tế này cho biết, tài xế của ông Bulyuk tử vong ngay tại hiện trường.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Bàng hoàng những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'; Thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'
TPHCM 24/7: Bàng hoàng những trang sách tả cảnh 'giường chiếu'; Thông tin về 'hội vỡ nợ muốn làm liều'
TPO - Xôn xao clip tố CSGT đạp xe người vi phạm; Công an TPHCM theo dõi sát 'hội vỡ nợ muốn làm liều'; Trường Quốc tế phát sách tả cảnh gợi dục cho học sinh; 16 học sinh ngộ độc đều ăn sushi trước trường, Sở Y tế TPHCM ra khuyến cáo,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.