THẾ GIỚI 24H: Canada đã ‘cạn kiệt’ kho vũ khí vì tiếp viện cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Canada cho biết họ đã "cạn kiệt" kho vũ khí trong nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine.

Trang RT (Nga) ngày 19/3 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Anita Anand thừa nhận rằng Canada đã cạn kiệt kho vũ khí của mình sau khi viện trợ cho Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. “Tôi tin rằng chúng tôi đã cạn kiệt hàng trong kho của mình… đến mức chúng tôi khó có thể cung cấp nhiều vũ khí hơn”, bà Anand nói khi xuất hiện trực tiếp trên kênh CBC ngày 18/3 (giờ địa phương). Cho đến nay, Canada đã hoặc đang gửi 4.500 bệ phóng tên lửa, 7.500 lựu đạn cầm tay, 100 bệ phóng chống tăng với 2.000 viên đạn, hai máy bay vận tải đa năng C-130J và nhiều bộ phụ kiện khác.


Nga cảnh báo nguy cơ từ ngư lôi hải quân Ukraine trôi dạt trên Biển Đen. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đưa ra một cảnh báo hàng hải chính thức ngày 19/3 về tình huống nguy hiểm đang diễn ra ở Biển Đen. Theo đài RT, FSB cho biết để đối phó với cuộc tấn công của Nga, Ukraine đã buộc ngư lôi dọc theo bờ biển của mình, nhưng một số quả đã bị tách khỏi dây cáp và trôi dạt trên biển. FSB cáo buộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không quan tâm tới luật pháp quốc tế và tính mạng con người, bao gồm cả tính mạng của công dân Liên minh châu Âu.


Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành cầu dây văng khổng lồ nối Á-Âu. Thổ Nhĩ Kỳ vừa khánh thành cây cầu treo Canakkale khổng lồ, với tổng vốn đầu tư lên tới 2,8 tỷ USD, bắc qua eo biển Dardanelles ngăn giữa châu Âu và châu Á. Cầu Canakkale 1915 là một trong những dự án trọng điểm minh chứng cho những thành tựu về cơ sở hạ tầng quan trọng của chính quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan trong suốt hai thập kỷ qua. Các công ty xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc chịu trách nhiệm thi công dự án.


Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu. Algeria từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Algeria, quốc gia cung cấp 11% lượng khí đốt nhập khẩu cho các nước châu Âu không muốn tăng số lượng vào thời điểm hiện tại. Nước này đang hết sức thận trọng trong vấn đề này do các quan hệ với Nga.


Chính phủ Nga phân bổ hơn 39 tỷ rúp để hỗ trợ thị trường lao động. Ngày 19/3, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký lệnh, phân bổ hơn 39 tỷ rúp để hỗ trợ thị trường lao động các khu vực, trước áp lực trừng phạt. Thông cáo báo chí lưu ý rằng, quỹ dự trữ của chính phủ sẽ là nguồn tài trợ. Hơn 25,5 tỷ rúp sẽ được sử dụng để tạo việc làm tạm thời cho các công dân có nguy cơ bị sa thải, cũng như tổ chức các hoạt động công ích được trả công cho những người đã đăng ký với sàn giao dịch lao động để tìm việc làm mới. Hơn 400.000 người sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ như vậy.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và trên 2.900 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 469 triệu ca, trong đó trên 6,09 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,3 triệu ca mắc COVID-19 và trên 997.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 516.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,6 triệu ca mắc và trên 657.000 ca tử vong.


30 người bị thương trong trận động đất ở Algeria. Theo cơ quan chức năng Algeria, một trận động đất có độ lớn 5,5 xảy ra khoảng 11h sáng 19/3 theo theo giờ địa phương đã làm rung chuyển thành phố cảng Béjaïa, phía Đông Bắc Algeria, khiến 30 người bị thương. Hãng tin APS cho biết, trong số 30 người bị thương, 27 người hiện đã được điều trị và xuất viện về nhà. Ba trường hợp còn lại bị gãy xương ở nhiều vị trí khác nhau đang được các bác sĩ chăm sóc.


Sri Lanka hoãn kỳ thi của hàng triệu học sinh vì thiếu giấy. Sri Lanka đã hoãn vô thời hạn kỳ thi học kỳ của hàng triệu học sinh do nước này đang cạn kiệt giấy viết và thiếu ngoại tệ để nhập khẩu mặt hàng này. Kênh Al Jazeera cho biết kỳ thi bị hoãn tại tỉnh Miền Tây được lên kế hoạch tổ chức từ 21/3 và kéo dài một tuần. Động thái này được cho có thể gây ảnh hưởng đến 2/3 trong tổng số 4,5 triệu học sinh tại Sri Lanka. Sở giáo dục tỉnh Miền Tây thông báo không thể tổ chức kỳ thi do thiếu ngoại hối để nhập khẩu giấy và mực.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.