Máy bay quân sự Mỹ rơi khi tập trận ở Na Uy, không ai sống sót

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một chiếc trực thăng lưỡng thể MV-22B Osprey của Thuỷ quân lục chiến Mỹ khi tham gia cuộc tập trận của NATO ở Na Uy đã bị rơi khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng.
Máy bay quân sự Mỹ rơi khi tập trận ở Na Uy, không ai sống sót ảnh 1

Trực thăng lưỡng thể MV-22B Osprey. Ảnh: Getty

Theo thông tin mới nhất từ cảnh sát Na Uy, 4 thành viên phi hành đoàn máy bay MV-22B Osprey rơi hôm 18/3 đều đã thiệt mạng. Cả 4 người đều mang quốc tịch Mỹ.

Vào thời điểm gặp nạn, máy bay đang tham gia cuộc tập trận “Cold Response” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Na Uy.

Quân đội Na Uy cho biết chiếc MV-22B Osprey đáng nhẽ sẽ hạ cánh tại Căn cứ Không quân Bodo vào lúc 18h (giờ địa phương) hôm thứ Sáu, sau khi hoàn tất chuyến bay huấn luyện. Nhưng không may, chiếc máy bay đã gặp sự cố giữa chừng và bị rơi.

Lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng xác định được vị trí xác máy bay, nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi nên không thể đáp xuống hiện trường bằng trực thăng. Đến sáng 19/3, đội tìm kiếm mới tiếp cận được hiện trường bằng đường bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Quân đội Na Uy thông báo cuộc tập trận “Cold Response” vẫn sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Cuộc tập trận khai màn vào ngày 14/3 và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1/4, với mục đích kiểm tra khả năng hợp tác của liên quân NATO trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở miền Bắc Scandinavia.

Khoảng 30.000 binh sĩ, 220 máy bay và 50 tàu từ 27 quốc gia, bao gồm cả Phần Lan và Thụy Điển (không phải là thành viên NATO), đang tham gia cuộc tập trận.

Máy bay lưỡng thể MV-22B Osprey có thiết kế độc đáo, giúp cất cánh và hạ cánh như một máy bay trực thăng thông thường. Tuy nhiên, đây cũng là một mẫu máy bay khó vận hành. Hàng chục người đã thiệt mạng trong một số vụ tai nạn liên quan đến MV-22B Osprey trong những năm qua.

Theo RT
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.