THẾ GIỚI 24H: Ca mắc COVID-19 mới tăng lên, đông bắc Trung Quốc phong toả trở lại

THẾ GIỚI 24H: Ca mắc COVID-19 mới tăng lên, đông bắc Trung Quốc phong toả trở lại
TPO - Khoảng 108 triệu người ở khu vực đông bắc Trung Quốc bị phong toả trở lại, do các ca nhiễm mới tăng lên.
Chính quyền thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm ngày 18/5 cho hay sẽ áp đặt những biện pháp chặt nhất để kiểm soát virus. Các khu dân cư có ca nhiễm hoặc ca nghi nhiễm sẽ bị phong toả, mỗi gia đình chỉ có một người được ra ngoài trong 2h mỗi hai ngày để mua đồ thiết yếu. Giới chức y tế hiện vẫn chưa xác định được ổ lây nhiễm bắt đầu từ đâu, song họ ngờ rằng các bệnh nhân đã tiếp xúc với những người nhiễm bệnh từ Nga trở về. Dù ổ lây nhiễm mới, 34 trường hợp, không lây lan nhanh như ở Vũ Hán – nơi đại dịch Covid-19 khởi phát, phản ứng mạnh và mau chóng của Trung Quốc cho thấy, nước này đang lo sợ làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ bùng phát sau khi đã kiểm soát được sự lây lan của virus corona.

Cố vấn Chủ tịch Duma Quốc gia, bà Anastasia Kashevarova cho biết có 6 nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) đã được chẩn đoán nhiễm virus corona chủng mới. Nhiều quan chức trong chình quyền Nga nhiễm virus corona chủng mới, gồm Thủ tướng Mikhail Mishustin, Bộ trưởng Văn hóa Olga Lyubimova, Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Nga Sergei Kiriyenko, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov. Đến nay, Nga ghi nhận 290.678 ca mắc COVID-19 và hơn 2.700 người chết trên toàn liên bang.


Mặc dù các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt từ gần 2 tháng trước, nhưng tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 của Brazil vẫn tăng mạnh. Chỉ số lây nhiễm ở Brazil là 2, tức là trung bình một người mắc bệnh lây cho 2 người khác. Tính đến 18/5, Brazil đã ghi nhận trên 240.000 ca mắc và hơn 16.000 ca tử vong. Tuy nhiên, theo ông Nicolelis, số ca mắc và tử vong, cũng như tỷ lệ lây nhiễm ở nước này nhiều khả năng bị đánh giá thấp hơn thực tế do việc báo cáo chưa đủ và không xét nghiệm trên diện rộng. Hiện Brazil xét nghiệm ít hơn khoảng 20 lần so với Mỹ. Đại học Washington dự đoán, tới tháng 8/2020, chỉ riêng 8 trong số 26 bang của Brazil, số người chết vì Covid-19 sẽ lên tới 90.000.


Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 18/5 thông báo nước này đã quyết định hoãn một cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển quy mô lớn, dự kiến diễn ra trong tuần này, do điều kiện thời tiết bất lợi, bác bỏ những đồn đoán cho rằng quyết định này nhằm tránh vấp phải phản ứng tức giận từ phía Triều Tiên. Lục quân, Không quân và Hải quân có kế hoạch tiến hành tập trận bắn đạn thật (1 năm 2 lần) ở ngoài khơi bờ biển Uljin, Đông Nam Hàn Quốc vào ngày 19/5 tới, trong đó huy động các nguồn lực lớn như tên lửa đạn đạo, tàu chiến và máy bay chiến đấu.


Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 tiết lộ ông đang uống hydroxychloroquine – một loại thuốc trị sốt rét mà ông ca ngợi có thể dùng phòng ngừa và điều trị COVID-19, bất chấp các cảnh báo y tế, theo SCMP. Ngay sau tiết lộ của ông Trump, kênh Fox News đã phỏng vấn bác sĩ Bob Lahita, người đã cảnh báo mọi người không nên uống hydroxychloroquine. Bác sĩ này cho biết họ không nhìn thấy thuốc này có tác dụng.


Nhật Bản vừa chính thức ra mắt Lực lượng tác chiến vũ trụ với nhiệm vụ chính là theo dõi các hoạt động ngoài không gian. Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Taro Kono đã trao cờ thành lập cho đại diện của Lực lượng tác chiến vũ trụ. Đơn vị này sẽ một đầu mối nằm trong Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản. Trụ sở của đơn vị này sẽ đặt tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ trên không tại thành phố Fuchu. Hiện tại, đơn vị này có biên chế 20 nhân viên nhưng sẽ tăng trong thời gian tới để tăng cường năng lực giám sát không gian.


Đã có ít nhất 20 dân thường thiệt mạng khi phiến quân Boko Haram tấn công một ngôi làng ở miền Đông Bắc Nigeria trong ngày 17/5. Theo các nguồn tin an ninh, nhóm phiến quân di chuyển trên những chiếc xe bán tải và ném lựu đạn vào các ngôi nhà ở làng Gajiganna. Phiến quân tấn công đúng lúc người dân đang ở nhà chuẩn bị cho bữa tối "xả chay" trong tháng lễ Ramadan quan trọng của người Hồi giáo. Theo lực lượng dân sự địa phương, cuộc tấn công khiến 14 người bị thương nghiêm trọng và gây hư hại nhiều nhà cửa.


Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 18/5 đã tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hàng tháng về tình hình chính trị tại Syria. Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bày tỏ hy vọng tình hình ổn định trong giai đoạn hiện nay sẽ tạo đà cho tiến trình chính trị và cuộc chiến chống COVID-19 tại Syria. Các nước HĐBA LHQ bảy tỏ ủng hộ đối với giải pháp chính trị cho tình hình tại Syria, kêu gọi các bên tiếp tục duy trì tình hình an ninh ổn định, tiếp tục duy trì trao đổi và hợp tác để sẵn sàng trở lại bàn đàm phán trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp, khi tình hình COVID-19 cho phép.

MỚI - NÓNG