THẾ GIỚI 24H: ASEAN thông qua luật va chạm trên không

Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Singapore ngày 19-10-2018. Nguồn: THE BUSINESS TIMES ​
Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Singapore ngày 19-10-2018. Nguồn: THE BUSINESS TIMES ​
TPO - Hôm 19/10, Hội nghị bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á đã thống nhất một loạt nguyên tắc quản lý tình huống va chạm bất ngờ giữa máy bay quân sự của các nước.

Nước chủ nhà Singapore gọi cuộc họp này là hiệp ước đầu tiên trên thế giới và khẳng định khối ASEAN luôn luôn khuyến khích các đối tác quốc tế tham gia. Bản thỏa thuận nói trên được các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN ký kết, bao gồm một hiệp ước toàn khu vực về việc trao đổi thông tin về các mối đe dọa khủng bố.


Facebook đã thuê cựu phó thủ tướng Anh Nick Clegg làm trưởng nhóm truyền thông và xử lý các vấn đề toàn cầu của hãng. Ông Clegg, 51 tuổi, sẽ nhận vị trí công tác mới ở Facebook vào tháng 1/2019 để kế nhiệm  ông Elliot Schrage, người đã thông báo rời khỏi công ty vào mùa Hè vừa qua. Ông Clegg là thành viên của Quốc hội Anh cho đến năm ngoái. Ông đã lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do trong một liên minh với đảng Bảo thủ của cựu Thủ tướng Anh David Cameron trong năm năm.


Ngày 19/10 Bộ ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào tuần tới. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và hy vọng cuộc gặp này sẽ diễn ra. Ông Bolton cũng thông báo trên Twitter về việc sẽ gặp các quan chức cấp cao của Nga tuy nhiên ông không nhắc tới Tổng thống Putin.


Chính phủ Mexico ngày 19/10 đã hứa sẽ giải quyết vấn đề người di cư từ Trung Mỹ tìm cách vào Mỹ qua Mexico. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa biên giới với Mexico để ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ. Mexico cho biết sẽ rà soát những người này và các trường hợp không đủ điều kiện được đi tiếp hoặc ở lại Mexico sẽ bị trả lại quốc gia nơi họ xuất phát.


Mỹ và Hàn Quốc vừa tuyên bố ngừng tập trận phòng không sắp tới nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao với Triều Tiên. Theo Lầu Năm Góc, quyết định hủy cuộc tập trận Vigilant Ace vào tháng 12 được thống nhất bởi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis và người đồng cấp Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo khi 2 người gặp nhau tại Singapore vào hôm 19/10.


Ả Rập Saudi vừa thừa nhận nhà báo Jamal Khashoggi đã bị sát hại bên trong lãnh sự quán của nước này tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm nay, ngày 20.10, hãng thông tấn SPA công bố kết quả sơ bộ của cuộc điều tra cho thấy nhà báo Khashoggi đã chết sau một cuộc ẩu đả xảy ra bên trong tòa lãnh sự. "Một cuộc cãi vã nổ ra giữa ông ta [Khashoggi] và những người khác mà ông ta gặp trong lãnh sự quán Ả Rập Saudi ở Istanbul dẫn đến một cuộc xô xát khiến ông ta thiệt mạng", SPA báo cáo.


Bên lề cuộc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM-Plus) tại Singapore, ngày 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa gặp gỡ mà không đạt bất cứ kết quả nào. Trong thời gian đó hai bên đã hủy bỏ kế hoạch thăm Bắc Kinh của ông James Mattis vào tháng 10.


Ngày 19/10, Mỹ đã buộc tội một công dân Nga do đóng vai trò chính trong vụ "cuộc chiến thông tin" chống lại Mỹ của Nga, gồm cả việc can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội Mỹ tháng tới. Elena Alekseevna Khusyaynova, 44 tuổi, là người đầu tiên bị truy tố về tội can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2018 ở Mỹ, một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên cho biết. Theo cáo trạng, bà Khusyaynova là kế toán trưởng cho dự án Lakhta, một tòa nhà chọc trời được khởi động hồi năm 2014 bởi nhà tài phiệt Nga Evgeny Viktorovich Prigozhin.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG