THẾ GIỚI 24H: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN bàn về Biển Đông

Các Bộ trưởng Quốc phòng ADMM-Plus chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN
Các Bộ trưởng Quốc phòng ADMM-Plus chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: AFP/TTXVN
TPO - Từ ngày 18 đến 20/10 sẽ diễn ra hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước Hiệp Hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở Singapore, và chủ đề nóng sẽ vẫn là Biển Đông bị Trung Quốc quân sự hóa. 

Các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc cũng sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng (ADMM) lần thứ 12 này. Các nhà quan sát nói bên cạnh việc tập trận chung với Trung Quốc, các nước thành viên ASEAN đều theo đuổi quan hệ thân cận với các thế lực lớn khác, gồm Mỹ và Nhật Bản, nhằm chống lại tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, đồng thời tự nâng cấp khả năng phòng vệ.


Hàng loạt những vụ ám sát bằng súng do những kẻ giấu mặt thực hiện đã bất ngờ xảy ra tại Syria với mục tiêu là thủ lĩnh của các nhóm khủng bố. Vụ ám sát gần nhất xảy ra vào ngày 13/10. Cụ thể, Abdulhamid al-Azo, một thủ lĩnh sừng sỏ của NLF đã bị giết trong một vụ nổ bom dọc con đường nối Dayer Sharqi với Ein Qari'a ở miền Nam Idlib. Trong khi đó, Abu Osama al-Terablosi, một thủ lĩnh khét tiếng khác của nhóm Tahrir al-Sham cũng bị bắn hạ bởi những kẻ tấn công ẩn danh gần thị trấn Ma'arat al-Nu'aman ở miền Nam Idlib.


Ngày 14/10, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho biết, Bắc Kinh không còn cách nào khác ngoài việc phải đáp trả cái mà ông gọi là cuộc chiến thương mại do Washington khơi mào. Đại sứ Thôi Thiên Khải cũng bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, trong đó, cho rằng Trung Quốc đã dàn xếp một kế hoạch can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ.


Ngày 14/10, các đại sứ của 27 nước thành viên EU được thông báo rằng vẫn chưa có thỏa thuận nào với London về những điều kiện để Anh rời khỏi liên minh (còn gọi là Brexit). Đại sứ các nước thành viên EU ngoại trừ Anh đã được triệu tập đến một cuộc gặp, dẫn đến những lời đoán về một thỏa thuận. Trước đó, giới chức EU cho rằng hai bên vẫn chưa đi đến một thỏa thuận và còn phải tổ chức nhiều cuộc thảo luận.

Ngày 14/10, cố vấn kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Larry Kudlow, cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “có khả năng” sẽ gặp ông Trump tại Hội nghị Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có nhiều vết rạn nứt nghiêm trọng. “Hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ gặp gỡ tại hội nghị G20 ở Buenos Aires (Argentina)”, ông Kudlow nói.


Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau khi chiếc máy bay nhỏ bất ngờ đâm trúng một đám đông tại sân bay Đức. Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h45’ ngày 13/10 gần thị trấn Fulda, bang Hesse (Đức). DW cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra khi phi công lái chiếc máy bay nhỏ loại Cessna cố hạ cánh trên núi Wasserkuppe nhưng thất bại. (XEM CHI TIẾT...)


Ngày 14/10, kênh truyền hình Press TV dẫn tuyên bố của Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Hossein Salami nhận định trong khi Iran đang đóng vai trò chủ chốt trong những diễn biến ở khu vực và toàn cầu thì Mỹ ngày càng bị cô lập hơn trong cuộc đối đầu trực tiếp với nước Cộng hòa Hồi giáo. Theo ông Salami, các nước trên thế giới đang tăng cường đoàn kết chống lại Mỹ và đều từ chối giúp đỡ Washington thực hiện những biện pháp chống Tehran.


Ngày 14/10, Bộ trưởng Tình báo Iran Seyed Mahmoud Alavi cho biết các lực lượng an ninh nước này đã xóa sổ hàng trăm nhóm khủng bố. Phát biểu trong một buổi lễ diễn ra cùng ngày ở thủ đô Tehran, ông Alavi cho hay cho đến nay, Bộ Tình báo Iran đã xóa sổ 300 nhóm khủng bố hoạt động ở bên trong lãnh thổ nước này, tiêu diệt hàng trăm thành viên của các tổ chức này.


Nhật Bản có dự định mua thêm 20 tiêm kích F-35A theo kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2019 – 2023. Nhật Bản từng chỉ có ý định mua 42 tiêm kích F-35A, tuy nhiên, theo bản kế hoạch quốc phòng mới, nước này sẽ bổ sung thêm đơn đặt hàng 20 chiếc F-35A, lên thành cộng 65 chiếc và sẽ hoàn thành tiếp nhận hết số mày bay này vào năm 2028.


Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio đã loại trừ khả năng nước này rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cho rằng những đồn đoán như vậy là do các đối thủ chính trị phao tin nhằm gây hoảng loạn. Phó Thủ tướng Italy nhấn mạnh hiện không hề có nguy cơ nào và Italy cũng không hề có ý định đó, bởi đây không phải là những gì mà cử tri Italy đã yêu cầu với chính phủ liên minh trong cuộc bầu cử hồi tháng Ba vừa qua.


Ngày 14/10, Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố nước này đồng ý nối lại việc cùng Mỹ tìm hài cốt lính Mỹ tử trận trong Chiến tranh Đông dương, sau khi chương trình này bị tạm ngưng cách đây một năm do có sự bất đồng giữa hai nước. Năm 2017, Campuchia tạm ngưng chương trình POW/MIA (Tù binh/Mất tích khi tham chiến), vì Mỹ ngưng cấp visa sau khi Campuchia từ chối đón nhận công dân bị Mỹ trục xuất tiếp sau họ phạm pháp ở Mỹ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.