THẾ GIỚI 24H: APEC vẫn được tiến hành bất chấp biểu tình, bạo loạn

Người biểu tình đốt hình nộm của tổng thống Chilê Sebastian Piñera, ngày 23/10/2019, tại thành phố Concepcion. Ảnh: REUTERS
Người biểu tình đốt hình nộm của tổng thống Chilê Sebastian Piñera, ngày 23/10/2019, tại thành phố Concepcion. Ảnh: REUTERS
TPO - Ngoại trưởng Chile Teodoro Ribera ngày 24/10 cho biết, hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vẫn sẽ diễn ra ở Santiago trong tháng 11 tới, bất chấp một tuần biểu tình ở quốc gia này đã khiến 18 người thiệt mạng.

Ngoại trưởng Ribera cho biết chính phủ Chile đã liên lạc với các nền kinh tế thành viên APEC và tất cả đều khẳng định sẽ tham gia hội nghị. "Không có thay đổi về bất cứ thành phần nào từ các nền kinh tế APEC". Chile đã rơi vào một cuộc khủng hoảng xã hội nghiêm trọng sau khi chính phủ của Tổng thống Sebastian Piñera quyết định tăng giá vé tàu điện ngầm. Biểu tionfh bạo loạn kéo dài đã khiến cho ít nhất 18 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và trên 1.000 người bị bắt giữ.


Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu cho biết ngày 24/10, Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phiến quân Syria của nước này đã phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ nhằm vào 3 ngôi làng bất chấp một lệnh ngừng bắn, đồng thời hối thúc Mỹ ngay lập tức can thiệp để chấm dứt cuộc tấn công này. Trong một thông báo, SDF nêu rõ cuộc tấn công của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào những ngôi làng "ở bên ngoài khu vực ngừng bắn" đã buộc hàng nghìn dân thường phải bỏ chạy. Cũng theo SDF, Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc "phá hủy tiến trình ngừng bắn."


Ủy ban Quân sự chung Hàn Quốc - Nga đã họp, thảo luận về phương án thiết lập đường dây nóng không quân. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận về các phương án ngăn chặn xung đột ngẫu nhiên ở KADIZ, đồng thời trao đổi chi tiết về việc ký Bản ghi nhớ thành lập đường dây nóng trao đổi thông tin với các máy bay tiếp cận KADIZ, Vùng nhận dạng phòng không được các nước sử dụng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn máy bay nước ngoài xâm phạm không phận quốc gia.


Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 24/10 cho biết việc nước này đình chỉ các tour du lịch tới khu nghỉ dưỡng núi Kumcang - một danh lam thắng cảnh của Triều Tiên "về cơ bản" không lệ thuộc vào các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đối với Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nhấn mạnh những chuyến đi của người dân Hàn Quốc tới khu vực núi Kumgang phụ thuộc vào việc Bộ Thống nhất phụ trách các vấn đề liên Triều có cấp phép hay không. 


Ngày 24/10, Quốc hội Đan Mạch đã thông qua luật cho phép tước quốc tịch Đan Mạch của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có hai quốc tịch mà không cần mở phiên tòa xét xử. Luật này nhắm đến những công dân Đan Mạch đang chiến đấu trong hàng ngũ của IS tại Syria và Iraq. Chính phủ Đan Mạch có quyền tước quốc tịch của họ kể cả khi họ đang ở nước ngoài. Mục đích của luật này là ngăn chặn những tay súng trên quay trở lại Đan Mạch. Những đối tượng bị tước quốc tịch sẽ có thời hạn 4 tuần để kháng cáo.


Ngày 24/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ dùng quyền của mình để tiêu diệt các tay súng người Kurd nếu lực lượng này không rút khỏi "vùng an toàn" ở miền Đông Bắc Syria theo như thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày tuyên bố 5 binh sỹ nước này đã bị thương trong cuộc tấn công của các tay súng YPG  ở quanh thị trấn biên giới Ras al Ain. Theo Bộ trên, YPG sử dụng máy bay không người lái, vũ khí hạng nhẹ, pháo cối trong vụ tấn công này, buộc các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ phải tấn công đáp trả để tự vệ.


Bộ Quốc phòng Mỹ đã vạch kế hoạch điều hàng trăm binh sĩ và một tiểu đoàn xe tăng tới bảo vệ các mỏ dầu ở phía đông Syria và đang chờ Tổng thống Donald Trump phê duyệt. Theo kế hoạch, khoảng 30 xe tăng Abrams sẽ được triển khai tới khu vực. Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ “không bao giờ để IS có những mỏ dầu này”.


Hai thành viên trong một gia đình người Liban đã bị cảnh sát Đức bắt giữ hôm 24/10 với cáo buộc tham gia vào hoạt động đưa những người Syria đến Đức và Hà Lan bất hợp pháp. Cảnh sát Đức đã tiến hành một chiến dịch truy quét lớn, khám xét khoảng 30 căn hộ tại 4 bang của Đức, trong đó tập trung chủ yếu ở bang Rheinland-Pfalz và Nordrhein-Westfalen ở khu vực phía Tây và Tây Nam.

MỚI - NÓNG