Thầy Park nắm 'thóp' tuyển Thái Lan

 HLV Park Hang Seo thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt các tuyển thủ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay ảnh: MẠNH THẮNG
HLV Park Hang Seo thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt các tuyển thủ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối nay ảnh: MẠNH THẮNG
TP - HLV Park Hang Seo cho biết ông đã nắm được điểm yếu của tuyển Thái Lan, trước cuộc đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình hôm nay.

Phát biểu trong cuộc buổi họp báo trước trận đấu hôm qua, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đây là trận đấu cuối cùng của đội tuyển quốc gia trong năm nay, gặp một đối thủ lớn, thậm chí là kỳ phùng địch thủ. Chúng tôi, cũng như đội tuyển Thái Lan, đều nhận thức được tầm quan trọng của trận đấu này. Các cầu thủ của tôi hiểu sự chờ đợi của người hâm mộ. Nhìn vào ánh mắt của họ, tôi thấy được sự quyết tâm”.

Đánh giá đối thủ Thái Lan, HLV Park Hang Seo cho biết, trận đấu hôm nay rất quan trọng nên ông sẽ không nói chi tiết về đối thủ. Nhưng nhìn chung Thái Lan sử dụng đường chuyền ngắn khá nhiều dưới thời HLV Nishino. Ở trận đấu với UAE, chủ lực hàng tấn công của họ là Chanathip, Supachok, Ekanit Panya, và Dangda cắm ở phía trên. Họ chuyền trung lộ, ngắn, phối hợp thành thục và tốt.

Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ, qua nghiên cứu và phân tích, ông đã phát hiện điểm yếu của Thái Lan: “Nhìn Thái Lan thua Malaysia, chúng ta có thể phát hiện ra điểm yếu của họ. Phía sau hàng thủ Thái Lan có khoảng trống.

Tôi tin chúng ta chơi đập nhả một-hai sẽ khiến họ lúng túng. Tôi không thể nói chi tiết nhưng chắc chắn chúng tôi đã tìm ra điểm yếu của Thái Lan”. HLV Park Hang Seo đồng thời khẳng định, ông và các học trò đã chuẩn bị một cách tốt nhất cho mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình.

Cũng tại buổi họp báo, trung vệ Duy Mạnh thể hiện sự quyết tâm rất cao trước cuộc đối đầu với Thái Lan: “Tôi luôn sẵn sàng, nếu có cơ hội ra sân rất tự tin đối đầu và chiến thắng tất cả các tiền đạo Thái Lan. Trận đấu hôm nay người hâm mộ Việt Nam và Thái Lan đều rất kỳ vọng. Đó sẽ là trận đấu sòng phẳng. Cá nhân tôi mong ban huấn luyện tin tưởng các cầu thủ sẽ thể hiện tốt nhất để giành chiến thắng”.

Tại bảng G Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đang tạm chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 1-0 trước UAE hôm 14/11. Thái Lan xếp sau, với 3 điểm kém hơn, sau trận thua 1-2 trước Malaysia. Chính vì vậy, “Voi chiến” cần giành chiến thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên sân Mỹ Đình ngày 19/11 tới để tiếp tục cuộc đua giành vé dự vòng loại cuối cùng.

Trong buổi họp báo hôm qua, HLV Akira Nishino thừa nhận toàn đội gặp áp lực trong chuyến làm khách trên sân của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình. Nhà cầm quân người Nhật Bản đồng thời dùng từ “thán phục” khi đánh giá về phong độ của đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây.

Ông Nishino cho rằng, bóng đá Đông Nam Á đang có sự cạnh tranh tốt, các cầu thủ đều tiến bộ: “Tôi biết Việt Nam và Thái Lan là kình địch của nhau từ lâu. Tôi cho rằng sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện nay cũng tốt cho bóng đá Thái Lan”.

Vé tăng lên từng giờ
Một ngày trước trận Việt Nam - Thái Lan diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 19/11, vé xem trận lượt về vòng loại 2 World Cup 2022 bị dân phe hét giá gấp hơn 10 lần giá gốc. Theo khảo sát ngày 18/11, hàng chục người trung niên tụ tập trước cổng ra vào sân vận động Mỹ Đình rao bán vé bóng đá. Bất kỳ ai di chuyển chậm bằng ô tô, xe máy qua đây, dân phe đều chào mời những cặp vé “hot” với giá trên trời. Cụ thể, giá một vé rẻ nhất khán đài C-D bị hét 2-2,5 triệu đồng (giá gốc 200.000 đồng). Trong khi đó, một vé loại 1 khán đài A-B bị hét tới 5-6 triệu đồng (gấp 10-12 lần giá gốc 500.000 đồng). 
Một dân phe vé tên T. cho biết, giá hôm nay đã tăng 20% so với những ngày trước do ngày càng khan hiếm. Thậm chí, những vé khách mời khán đài A cũng được dân phe thu mua, bán lại giá 6-7 triệu đồng/vé. “Nếu không mua sớm, ngày 19/11, giá sẽ còn tăng theo từng giờ. Nếu muốn mua vé giá rẻ thì chờ vé ế khi trận đấu bắt đầu diễn ra”, ông T. nói. Nguyễn Hoàn



MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.