Thầy giáo tiểu học đánh chết người sau cuộc nhậu

Bị cáo Ksor Chuôn trước vành móng ngựa
Bị cáo Ksor Chuôn trước vành móng ngựa
TPO - Ngày 7/11, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Ksor Chuôn (45 tuổi, giáo viên trường tiểu học xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, Gia Lai) 12 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 9/5/2017, Ksor Chuôn, Ksor Khú, Ksor Ét và Ksor Ka (cùng trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) uống rượu tại đám ma nhà ông Nay Chem, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, sau đó tổ chức đánh bài.

Đến 23h cùng ngày, Chuôn và Ét xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ét và Khú lao vào đánh Chuôn nhưng được mọi người can ngăn.

Chuôn nhờ người chở xe máy về nhà nhằm gọi gia đình đến chứng kiến vụ việc, nhưng không có ai đến. Sau đó, Chuôn đi theo đường tắt qua sông Ba quay lại đám ma, đến địa phận buôn H’Ngôm, xã Chư Drăng thì thấy Ét và Khú điều khiển 2 xe máy ngược chiều. Tại đây, hai bên lao vào đánh nhau.

Khú đánh Chuôn ngã xuống bụi cây. Tại đây, Chuôn vớ được khúc gỗ và quay lại đánh mạnh vào đầu Khú, khiến nạn nhân tử vong.

Khi thấy Khú chết, Chuôn đến công an xã Chư Drăng trình báo sự việc.

MỚI - NÓNG