Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật

Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật
TPO - Ngày 29-2, tháp chọc trời cao Tokyo Sky Tree (Nhật Bản) đã được hoàn thành và ghi nhận là tháp truyền hình cao nhất thế giới.
Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật ảnh 1

Tháp Tokyo Sky Tree, cao 634m tại quận Asakusa, phía đông thành phố Tokyo. Tháp được khởi công xây dựng từ tháng 7-2008 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12-2011. Tuy nhiên, thảm họa sóng thần hồi tháng 3-2011 đã khiến tiến độ công trình chậm lại mất hai tháng.

Theo phát ngôn viên công ty xây dựng công trình, khoảng 806 triệu USD được đầu tư vào Tokyo Sky Tree và 580.000 công nhân được huy động tham gia xây dựng.

Tháp Tokyo Sky Tree đã “vượt mặt” một số anh em tháp khác như tháp Tokyo cao 333m, thậm chí còn qua mặt tháp truyền hình của Trung Quốc (Canton Tower, 600m) và Canada (CN Tower, 553m).

Đây là công trình kiến trúc độc đáo hoàn thành trước khi Nhật Bản kỷ niệm một năm thảm họa sóng thần. Tokyo Sky Tree sẽ là một địa điểm thu hút khách du lịch.

Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật ảnh 2
Tháp Tokyo Sky Tree trong màn đêm. Ảnh: Xinhua
Tháp Tokyo Sky Tree trong màn đêm. Ảnh: Xinhua.
Tháp truyền hình cao nhất thế giới này sẽ thu hút đông khách du lịch. Ảnh: Xinhua
Tháp truyền hình cao nhất thế giới này sẽ thu hút đông khách du lịch. Ảnh: Xinhua.
Nhìn từ xa tháp Tokyo Sky Tree.
Nhìn từ xa tháp Tokyo Sky Tree. .
Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật ảnh 6
Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật ảnh 7
Tháp truyền hình cao nhất thế giới tại Nhật ảnh 8

Nguyễn Thủy
Theo Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.