Thành uỷ TPHCM thông tin nguyên nhân qua đời của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Thành uỷ TPHCM, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng từ cơ quan về nhà thì bị đột quỵ trên đường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trưa 6/1, Thành uỷ TPHCM chính thức thông tin Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng đã qua đời vào tối 5/1 do đột quỵ.

Theo đó, tối 5/1, ông Đào Gia Vượng sau khi xong việc ở cơ quan thì trở về nhà. Trên đường về, ông Vượng bị đột quỵ và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Đào Gia Vượng sinh năm 1972. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng; Cử nhân Triết. Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Ngày 31/8/2020, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc chỉ định ông Đào Gia Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành uỷ TPHCM thông tin nguyên nhân qua đời của Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ảnh 1

Ông Đào Gia Vượng (phải) nhận quyết định điều động của Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ huyện Bình Chánh vào năm 2020

Đến ngày 2/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bình Chánh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đào Gia Vượng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được điều động về huyện Bình Chánh công tác, ông Vượng từng giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 7, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 7.

Lễ tang của ông Đào Gia Vượng, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, được tổ chức tại Nhà Tang lễ Bệnh Viện Thống Nhất (số 1 Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, TPHCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 13 giờ ngày 6/1. Lễ động quan diễn ra lúc 8 giờ ngày 9/1. Sau đó Linh Cữu ông Đào Gia Vượng được an táng tại Nghĩa Trang Chính sách huyện Củ Chi, TPHCM.

MỚI - NÓNG