Thanh niên nghi ngáo đá đốt nhà bà ngoại

Nhiều người dân có nhà liền kề tháo chạy ra ngoài khi ngọn lửa bùng phát. Ảnh: Phúc Hưng
Nhiều người dân có nhà liền kề tháo chạy ra ngoài khi ngọn lửa bùng phát. Ảnh: Phúc Hưng
Đến nhà bà ngoại chơi, nam thanh niên ở Cà Mau bất ngờ đổ can xăng rồi châm lửa đốt.

Chiều 24/1, người dân phát hiện Trương Duy Khương (30 tuổi, huyện Trần Văn Thời) đổ can xăng ra nhà bà Tôn Thị Sanh (87 tuổi, bà ngoại Khương) ở phường 1, TP Cà Mau rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bà Sanh được người dân ứng cứu đưa ra ngoài. Cảnh sát chữa cháy điều nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa, không để cháy lan.

"Anh ta có biểu hiện ngáo đá khi cầm hung khi chống trả lại những người vào kéo mình ra khỏi đám cháy", cảnh sát nói và cho biết Khương từ quê đến nhà bà ngoại chơi mấy hôm trước.

Hỏa hoạn được dập tắt kịp thời nên không gây thiệt hại lớn, song khiến nhiều hộ kinh doanh gỗ và trang trí nội thất liền kề hốt hoảng sơ tán đồ đạc.

Khương đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra

MỚI - NÓNG