Thanh niên dùng súng uy hiếp con nợ giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hơn 20 phút được lực lượng công an vận động, thuyết phục, nam thanh niên đã thả con tin, giao nộp súng và theo lực lượng về trụ sở Công an làm việc.

Sáng 19/1, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị đang làm báo cáo nhanh vụ việc một phụ nữ bị thanh niên dùng súng uy hiếp, khống chế để đòi nợ xảy ra trên cầu Trà Khúc 1, TP Quảng Ngãi.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên dùng súng khống chế người phụ nữ trên cầu là V.H.T. (37 tuổi, ngụ xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước đó, lúc 20 giờ 25 phút ngày 18/1, trực ban Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo tại cầu Trà Khúc 1, TP Quảng Ngãi có một phụ nữ bị một thanh niên dùng súng uy hiếp, khống chế để đòi nợ.

Thanh niên dùng súng uy hiếp con nợ giữa đường ảnh 1

V.H.T. tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Nhận được tin báo, tổ công tác Cảnh sát 113 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường.

Tại thời điểm trên, T. đang cầm súng, dao vừa uy hiếp, vừa livetream trên mạng xã hội với lời lẽ đe dọa. Trung tá Lê Minh Quang – Tổ trưởng tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận vận động, thuyết phục đối tượng giao nộp vũ khí, không làm hại đến tính mạng của người phụ nữ.

Đến khoảng 20 phút sau, T. đã đồng ý giao nộp súng và theo lực lượng về trụ sở Công an làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.\

MỚI - NÓNG